Tân Hoa Xã: Mỹ phóng vệ tinh gián điệp tuyệt mật NROL-38

21/06/2012 14:23
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Không quân Mỹ đã dùng tên lửa Atlas-V để phóng một vệ tinh gián điệp tuyệt mật lên quỹ đạo.
Mỹ phóng vệ tinh giáp điệp tuyệt mật.
Mỹ phóng vệ tinh giáp điệp tuyệt mật.

Tân Hoa xã hôm nay cho biết, sáng ngày 20/6, tại căn cứ không quân Cape Canaveral ở bang Florida, Không quân Mỹ đã dùng tên lửa Atlas-V phóng một vệ tinh gián điệp tuyệt mật.

Không quân Mỹ cho biết, đây là một phần của kế hoạch bảo đảm cho những nỗ lực phóng “đáng tin cậy, đảm đương được” trước năm 2030. Kế hoạch này chia nhau sử dụng tên lửa Delta-IV của Công ty Boeing và tên lửa Atlas-V của Công ty Lockheed Martin, do công ty liên doanh giữa hai công ty này vận hành.

Vệ tinh gián điệp tuyệt mật này thuộc sở hữu của Cục Điều tra Quốc gia Mỹ (National Reconnaissance Office, NRO), mang tên NROL-38, phía Mỹ không công bố những thông tin như về nhiệm vụ của nó, thậm chí không công khai nó có được phóng an toàn lên quỹ đạo hay không.

Các tin tức liên quan cho biết, vệ tinh thông tin này là vệ tinh quân sự cùng loại thứ 18 được Mỹ phóng.

Được biết, vào ngày 28/6, công ty liên doanh này sẽ tiếp tục sử dụng tên lửa Delta-IV để phóng một vệ tinh mang tên NROL-15 cho Cục Điều tra Quốc gia Mỹ.

Tên lửa Atlas-V.
Tên lửa Atlas-V.
Tên lửa đẩy Delta-IV của Mỹ.
Tên lửa đẩy Delta-IV của Mỹ.
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)