Trường Newton đóng góp nhiều huy chương nhất tại kì thi IMSO 2019

01/12/2019 19:37
Minh Thanh
(GDVN) - Cơn mưa huy chương từ cuộc thi IMSO 2019 đang làm nức lòng thầy và trò nhà trường.

23 huy chương với 5 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng – đó là những con số ấn tượng ghi dấu thành tích xuất sắc của Trường Newton tại Kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2019 với sự tham gia của 24 quốc gia trên thế giới.

Cơn mưa huy chương từ cuộc thi IMSO 2019 đang làm nức lòng thầy và trò nhà trường trong những ngày cuối tháng 11 đầy cảm xúc với những dư âm còn lan tỏa từ Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường.

Ở bảng A, đoàn học sinh trường Newton tự hào đóng góp nhiều huy chương nhất trong các trường của Hà Nội với thành tích chung của đội tuyển IMSO Việt Nam với 5 huy chương (2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc).

Cùng với đó, ở bảng B, đoàn trường Newton cũng đạt thành tích ấn tượng với 18 huy chương (3 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng).

Cuộc thi IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School) là cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế uy tín hàng đầu được tổ chức thường niên dành cho học sinh không quá 13 tuổi của các nước tham gia. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Kỳ thi, bà Elvira (Chủ tịch Ủy ban Điều hành quốc tế IMSO) nhấn mạnh, Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế không đơn thuần là kiểm tra kiến thức lý thuyết mà còn thử thách khả năng sáng tạo của học sinh thông qua bài kiểm tra thực tế “Thử nghiệm và Khám phá”.

Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ.
Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ.

Khẳng định tầm quan trọng của Toán và Khoa học trong sự phát triển toàn diện của xã hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho rằng, việc thành phố Hà Nội (Việt Nam) được đăng cai tổ chức Kỳ thi IMSO 2019 cùng thành tích nổi bật của đoàn học sinh Việt Nam tại các kỳ thi trước đó đã khẳng định được vị thế của Việt Nam qua các kỳ thi quốc tế.

Kỳ thi đã thúc đẩy phong trào học tập, đặc biệt là học Toán và Khoa học trong giới trẻ Việt Nam, là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng khoa học của Việt Nam cũng như thế giới.

Trường Newton đóng góp nhiều huy chương nhất tại kì thi IMSO 2019 ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Lễ khai mạc.

Vì lý do đó, phương châm của Kỳ thi IMSO là đề cao giá trị của sự thông minh, sáng tạo và kích thích sự hứng thú của học sinh với các bộ môn này.

Tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng đã bày tỏ niềm vinh hạnh khi Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) được đăng cai tổ chức IMSO 2019.

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kì thi uy tín này với sự tham gia của 719 thí sinh giỏi đã được chọn lọc từ các quận, huyện của Hà Nội, tham gia tranh tài ở hai bảng A và B.

Tham dự bảng A là những thí sinh xuất sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ của các nước tham gia.

Kỳ thi IMSO 2019 năm nay, bảng A là cuộc tranh tài của 369 thí sinh đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Bungari, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…

Đội tuyển Việt Nam tham gia kỳ thi gồm có 36 thí sinh đến từ các trường như: Hà Nội Amstecdam; Newton; Ngôi Sao; Trưng Vương; Cầu Giấy; Acsimet...

Trường Newton vinh dự có 5 học sinh trong đội tuyển quốc gia và cũng là trường có đông thí sinh nhất được vào dự thi bảng A.

Thật tuyệt vời khi cả 5 học sinh Trường Newton đều xuất sắc giành huy chương cao và Trường Newton tự hào là trường có nhiều huy chương nhất trong thành tích của đội tuyển Việt Nam.

Xin chúc mừng những gương mặt xuất sắc của trường:

1

Lê Xuân Khôi, Lớp 7G1

Huy chương vàng môn Khoa học

2

Nguyễn Vĩ Thanh Quang, Lớp 5G0

Huy chương vàng môn Khoa học

3

Nguyễn Bùi Đức Dũng, Lớp 6G0

Huy chương bạc môn Toán

4

Đoàn Mạnh Đạt, Lớp 6G0

Huy chương bạc môn Toán

5

Lê Đại Quang, Lớp 6G0

Huy chương bạc môn Khoa học

Cô Hiệu phó và 5 học sinh trường Newton trong đội tuyển IMSO Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc
Cô Hiệu phó và 5 học sinh trường Newton trong đội tuyển IMSO Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc

Bảng B của cuộc thi IMSO 2019 là cuộc tranh tài của hơn 400 thí sinh xuất sắc đến từ các trường chuyên và đội tuyển của các quận, huyện trên toàn thành phố Hà Nội.

Và học sinh Trường Newton đã tiếp tục chuỗi thành tích xuất sắc với tổng số 18 huy chương, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng. 

1

Nguyễn Lê Nhật Nam, Lớp 6G0

Huy chương vàng môn Toán

2

Ngô Đức Phát, Lớp 6G0

Huy chương vàng môn Toán

3

Liew Triều Vũ, Lớp 6G0

Huy chương vàng môn Khoa học

4

Hoàng Nguyễn An Phương, Lớp 7G1

Huy chương Bạc môn Toán

5

Nguyễn Văn Việt Dũng, Lớp 6G0

Huy chương Bạc môn Toán

6

Nguyễn Trọng Khuê, Lớp 6G0

Huy chương Bạc môn Khoa học

7

Lê Xuân Tuấn, Lớp 5G0

Huy chương Bạc môn Khoa học

8

Nguyễn Hoàng Phương Linh, Lớp 6G0

Huy chương Bạc môn Khoa học

9

Nguyễn Khánh Hân, Lớp 7G1

Huy chương Bạc môn Khoa học

10

Vũ Lê Đức Minh, Lớp 5G0

Huy chương đồng môn Toán

11

Nguyễn Vũ Minh, Lớp 6G0

Huy chương đồng môn Toán

12

Nguyễn Ngọc Bảo Lâm, Lớp 6G0

Huy chương đồng môn Toán

13

Nguyễn Khánh Vy, Lớp 6G0

Huy chương đồng môn Toán

14

Lê Tomasz Anh, Lớp 5G0

Huy chương đồng môn Toán

15

Vũ Trường Giang, Lớp 7C

Huy chương đồng môn Khoa học

16

Lưu Chí Mạnh, Lớp 7C

Huy chương đồng môn Khoa học

17

Hoàng Trung Hiếu, Lớp 7C

Huy chương đồng môn Khoa học

18

Mạc Minh Dũng, Lớp 6G0

Huy chương đồng môn Khoa học

Các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy và nụ cười rạng rỡ của học sinh trường Newton giành huy chương tại cuộc thi IMSO 2019
Các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy và nụ cười rạng rỡ của học sinh trường Newton giành huy chương tại cuộc thi IMSO 2019

Với thành tích ấn tượng tại IMSO 2019, đội tuyển Việt Nam nói chung và học sinh trường Newton nói riêng đã một lần nữa khẳng định sự thông minh, bản lĩnh, dấu ấn xuất sắc tại các sân chơi trí tuệ quốc tế.

Kết quả này cũng là nguồn động viên to lớn đối với các thầy cô và trò của Trường Newton trên hành trình chinh phục những kì thi học thuật có uy tín lớn. 

Chúc mừng các con học sinh đã có cơ hội tham dự, thử thách mình tại cuộc thi uy tín của thế giới để có những trải nghiệm vô cùng bổ ích, đáng nhớ.

Từ đây, các con sẽ tiếp tục con đường học tập, khẳng định mình và phát triển khả năng của bản thân trong tương lai. 

Minh Thanh