Vẫn thi quốc gia vào tháng 8 nếu học sinh trở lại trường trước 15/6

11/04/2020 06:13
Linh Hương
(GDVN) - Dự kiến, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 vẫn sẽ diễn ra vào tháng 8 nếu học sinh có thể trở lại trường trước ngày 15/6.

Theo VTV, tại cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 10/4, về kì thi trung học phổ thông quốc gia, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Hữu Độ cho hay, nếu dịch kiểm soát được, học sinh đi học trước ngày 15/6, vẫn đảm bảo chương trình cho học sinh, năm học có thể kết thúc vào ngày 15/7.

Đồng thời, học sinh vẫn có thể tiếp tục thi quốc gia theo đúng kế hoạch vào tháng 8/2020 và theo đúng Luật Giáo dục.

Nhưng nếu thời gian đi học chậm hơn, tức sau 15/6, học sinh vẫn sẽ phải học trực tuyến thì Bộ sẽ có báo cáo Chính phủ và Quốc hội để có phương án thi phù hợp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, dự kiến, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 vẫn sẽ diễn ra vào tháng 8 nếu học sinh có thể trở lại trường trước ngày 15/6. (Ảnh: moet.gov.vn)
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, dự kiến, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 vẫn sẽ diễn ra vào tháng 8 nếu học sinh có thể trở lại trường trước ngày 15/6. (Ảnh: moet.gov.vn)

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian kế hoạch năm học 2019-2020, theo đó, thời gian kết thúc năm học là ngày 15/7. Dự kiến ngày thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 8 đến 11/8.

Bộ cũng đã ban hành kế hoạch tinh giản chương trình học tập của học kỳ 2 từng cấp học. 

Linh Hương