Phó Giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ xin nghỉ việc hoàn toàn bình thường, thanh thản

30/05/2021 06:40
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, thầy Võ Minh Lợi, việc thầy viết đơn xin nghỉ việc là hoàn toàn vì lý do cá nhân.

Ngày 29/5/2021, một cán bộ đề nghị không nêu tên từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, thạc sĩ Võ Minh Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Đơn này của thầy Lợi viết vào ngày 25/5, và xin nghỉ việc bắt đầu từ ngày 26/5. Hiện các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Cần Thơ đã nhận được lá đơn này.

Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cũng đã mời vị Phó Giám đốc này lên làm việc, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhằm có những tham mưu chính xác nhất cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về vấn đề này.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (ảnh minh họa: phunuonline.com.vn)

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (ảnh minh họa: phunuonline.com.vn)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, thạc sĩ Võ Minh Lợi cho biết, việc thầy xin nghỉ việc hoàn toàn là vì lý do cá nhân.

Sự việc bắt đầu từ việc Giám đốc Sở này có quyết định phân công thạc sĩ Lợi làm Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 – 2022.

Tuy nhiên, do bản thân thầy Lợi là Phó Giám đốc của Sở phụ trách tiểu học, trước đây cũng làm quản lý ở trường, nhưng lại là bậc trung học phổ thông, nên ông đã xin không đảm nhiệm, và có đơn khiếu nại quyết định này.

Thạc sĩ Võ Minh Lợi chia sẻ tiếp: Dù sau đó, thầy Lợi đã thay đơn khiếu nại bằng báo cáo, nhưng Giám đốc Sở vẫn không đồng ý thay đổi quyết định này.

Do việc ra đề thi tuyển sinh là một vấn đề lớn, nên vị Phó Giám đốc này đã báo cáo rất sớm, để giám đốc tìm kiếm người khác thay thế mình xứng đáng hơn.

Đồng thời, thầy Võ Minh Lợi cũng đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc.

Có 3 nguyên nhân khiến cho thầy Lợi làm đơn này, đó là: Thiếu thông tin để thực hiện nhiệm vụ ra đề tuyển sinh vào lớp 10, không phụ trách chuyên môn bậc trung học cơ sở.

Tiếp đó: Bản thân thầy Lợi tuổi cũng đã cao (thầy Lợi sinh năm 1962), sức khỏe không được tốt, có nhiều bệnh mãn tính, điều kiện làm sợ không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng là do nhà chỉ có hai vợ chồng ngang tuổi nhau, sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ nên mới làm đơn xin nghỉ việc.

Nói với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lợi nói rằng đây là việc làm rất bình thường, tâm lý hoàn thành thanh thản, vì lý do của thầy hoàn toàn là lý do cá nhân.

Bản thân thầy Lợi tự thấy mình không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ mà Giám đốc Sở giao, nên với vị trí là một công chức, thầy thấy mình phải có trách nhiệm nhường vị trí mà mình làm cho người khác tốt hơn, xứng đáng hơn, đủ năng lực hơn thầy.

Thầy Võ Minh Lợi khẳng định: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tự rút lui, tự rời khỏi vị trí, để Sở tìm người tài giỏi, tốt hơn mình. Đó là chuyện rất bình thường."

Vị Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ này còn nói rằng: Đây hoàn toàn là việc cá nhân của thầy, chứ hoàn toàn không liên quan đến bất cứ vấn đề nào khác của Sở đã từng bị công bố trước đây.

Cùng ngày, phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã cố gắng liên hệ nhiều lần với tiến sĩ Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nhằm lắng nghe những chia sẻ của cô về vấn đề của thầy Võ Minh Lợi, nhưng cô đã không nghe máy.

Việt Dũng