Sát giờ thí sinh làm bài, Phó Chủ tịch TP.HCM kiểm tra một số điểm thi lớp 10

11/06/2022 10:04
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngay trước khi giờ làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra một số điểm thi.

Ngày 11/6/2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu, thí sinh làm bài môn Ngữ văn trong buổi sáng.

Ngay trước khi giờ làm bài của thí sinh được tính thời gian, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến kiểm tra tại một số điểm thi.

Tại điểm thi trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, ngay từ sáng sớm, rất đông thí sinh tập trung ở sân trường để chờ được lên phòng thi, chuẩn bị làm bài.

Theo thầy Nguyễn Duy Tâm – Phó trưởng điểm thi cho biết, điểm này có 602 thí sinh dự thi tại 28 phòng thi.

Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 được đo thân nhiệt, rửa tay ở điểm trường Bùi Thị Xuân (ảnh: P.L)

Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 được đo thân nhiệt, rửa tay ở điểm trường Bùi Thị Xuân (ảnh: P.L)

Còn tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng – Trưởng điểm thi này cho hay, điểm thi có 598 thí sinh dự thi với 31 phòng thi, 3 phòng thi dự phòng.

Theo thầy Thiên Đăng, do đây là điểm thi chuyên nên có một số phòng thi đặc biệt, chỉ có 1 thí sinh và có phòng thi chỉ có 4 thí sinh. Điểm thi này tận dụng khu vực tách biệt cách phòng thi 25m để làm nơi để đồ cá nhân của thí sinh.

Ở điểm thi trường trung học cơ sở Bàn Cờ, quận 3, thầy Phạm Thanh Yên – Trưởng điểm thi nói rằng, điểm thi cũng đã bố trí một nơi để vật dụng cá nhân cho thí sinh, thí sinh sẽ nhận đồ theo phòng thi sau khi thi.

“Từ hôm qua khi thí sinh đến làm các thủ tục dự thi, giám thị đã phổ biến đầy đủ với thí sinh về các vật dụng cần thiết được mang vào phòng thi, nên các em rất hạn chế mang theo đồ dùng cá nhân” – thầy Phạm Thanh Yên khẳng định.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sơ đồ phòng thi ở điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (ảnh: P.L)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sơ đồ phòng thi ở điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (ảnh: P.L)

Những điểm thi mà lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra trong sáng hôm nay, đều thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, cán bộ coi thi và thí sinh đều được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi, đeo khẩu trang đầy đủ khi làm việc và làm bài thi.

Sau khi đi kiểm tra 3 điểm thi, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các điểm thi mà đoàn kiểm tra đến thăm đều đã thực hiện nghiêm, đúng quy định các công đoạn coi thi, đảm bảo sự công bằng, an toàn, nghiêm túc cho các thí sinh trong suốt kỳ thi.

Nơi để vật dụng cá nhân của thí sinh ở điểm thi trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong (ảnh: P.L)

Nơi để vật dụng cá nhân của thí sinh ở điểm thi trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong (ảnh: P.L)

Mỗi điểm thi đều có 3 phòng thi dự phòng, ngành y tế và giáo dục đã phối hợp với nhau nhịp nhàng, đảm bảo công tác xử lý sự cố (nếu có) trong suốt quá trình coi thi diễn ra. Các giám thị 1,2,3 đều đã được tập huấn kỹ, hiểu rõ vai trò của mình.

Về quy định mới là đồ dùng cá nhân của thí sinh phải để cách phòng thi 25m, ông Dương Anh Đức nhìn nhận, dù trong quy chế tuyển sinh lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay không bắt buộc, nhưng tất cả các điểm thi đợt này đều thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc nhất.

Đồng thời, việc này cũng là để thành phố chuẩn bị thực hiện tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong tháng 7 tới.

Ông Dương Anh Đức kiểm tra một phòng thi tuyển sinh 10 ở điểm trường Bàn Cờ (ảnh: P.L)

Ông Dương Anh Đức kiểm tra một phòng thi tuyển sinh 10 ở điểm trường Bàn Cờ (ảnh: P.L)

“Các nhà trường, điểm thi đã tuyên truyền rất tốt tới phụ huynh, thí sinh, không mang vật dụng cá nhân vào điểm thi. Các điểm thi sắp xếp khu vực để vật dụng cá nhân, và được bảo quản theo từng phòng thi.

Tuy nhiên, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, cơ cấu hội đồng thi thì lực lượng giữ đồ cho thí sinh vẫn chưa rõ. Thành phố sẽ cân nhắc đề xuất trong thời gian tới, trước khi kỳ thi diễn ra.” – ông Dương Anh Đức nói tiếp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có tổng cộng gần 94.000 thí sinh tham gia, bao gồm cả thí sinh thi vào lớp 10 chuyên và tiếng Anh tích hợp. Các em sẽ dự thi tại 150 điểm thi trải rộng khắp các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

Chiều 11/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Việt Dũng