Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 ở TPHCM có thể đăng ký nguyện vọng trực tuyến

08/04/2022 06:34
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm nay, các thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể đăng ký nguyện vọng cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

Ngày 7/4/2022, ông Võ Thiện Cang – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Võ Thiện Cang cho biết, học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở thành phố sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng bằng hình thức cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

Tuy nhiên, hình thức đăng ký bằng hình thức trực tuyến sẽ chưa thể áp dụng cho học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên hay tích hợp.

Thời gian đăng ký nguyện vọng cả trực tuyến lẫn trực tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 14/4 và kết thúc vào ngày 9/5/2022.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: Phan Nga)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: Phan Nga)

Ngày 10/5, Sở sẽ công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập.

Học sinh sẽ thực hiện việc điều chỉnh từ ngày 11/5 đến 16/5/2022. Việc thay đổi nguyện vọng sẽ chỉ diễn ra bằng hình thức trực tiếp.

Năm nay, thành phố sẽ áp dụng phần mềm hệ thống đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến, có tích hợp ứng dụng công nghệ bản đồ số GIS, có thông báo khoảng từ nơi học sinh ở tới nơi học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10.

Ngoài ra, hệ thống này còn cung cấp về các trường trung học phổ thông, nội dung dạy và học của các môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nên sẽ giúp học sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập phù hợp nhất với năng lực, sở trường, điều kiện di chuyện và kể cả định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở này khuyến khích phụ huynh học sinh đăng ký đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến, để nhằm hạn chế tối đa nhất sai sót.

Sở cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các trường trung học cơ sở, nên các trường sẽ có những hướng dẫn đối với phụ huynh, học sinh về cách thức đăng ký nguyện vọng này.

Việt Dũng