Giáo dục thể chất - Xu hướng chọn trường mới của phụ huynh Hà Nội

28/06/2023 07:20
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc chú trọng giáo dục thể chất sớm cho học sinh được các nhà trường đặt lên hàng đầu, góp phần hoàn thiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh.

10 năm đầu đời là giai đoạn “vàng" để trẻ phát triển thể chất và hình thành kỹ năng học tập. Vì vậy, chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay cũng trở thành một trong các tiêu chí quan trọng của các bậc cha mẹ khi chọn trường cho con.

Theo nghiên cứu mới nhất của Đại học Helsinki, Phần Lan, 70% các nghiên cứu can thiệp về kỹ năng vận động và hoạt động thể chất có tác động tích cực đến các kỹ năng nhận thức và học tập sớm của trẻ mầm non, tiểu học.

Như vậy, việc chú trọng giáo dục thể chất sớm cho học sinh được các nhà trường đặt lên hàng đầu, góp phần hoàn thiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh. Nó không chỉ mang lại sức khoẻ, thể lực cho học sinh mà còn rèn tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý thức tập thể, giúp phát triển kỹ năng học tập và hình thành nhân cách.

Phụ huynh đặt tiêu chí chương trình giáo dục thể chất dành cho con lên hàng đầu khi chọn trường.Phụ huynh đặt tiêu chí chương trình giáo dục thể chất dành cho con lên hàng đầu khi chọn trường.

Có con chuẩn bị vào lớp 1, chị Nguyễn Thị Lan (Hà Đông, Hà Nội) quyết tâm dành những ngày hè còn lại để chọn trường phù hợp cho con với tiêu chí không chỉ có chương trình bổ trợ kỹ năng đa dạng, cơ sở vật chất hiện đại mà còn chú trọng vào các chương trình giáo dục thể chất, hoạt động trang bị kiến thức, nền tảng thể lực, sức khoẻ cho trẻ.

“Vào lớp 1 cũng là một bước ngoặt lớn của con và của cả cha mẹ nên tôi rất đắn đo khi quyết định chọn trường cho con. Ở độ tuổi của con khi đang phát triển não bộ và nhiều nhu cầu vận động, thể chất nên tôi đặc biệt quan tâm đến sự chú trọng chăm sóc, trang bị kiến thức sức khoẻ dành cho trẻ từ nhà trường. Do đó chương trình giáo dục thể chất là điều mà tôi tìm hiểu đầu tiên", chị Lan chia sẻ.

Cũng đang sốt sắng tìm trường cho con 3 tuổi, chị Nguyễn Hải Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tham gia và “nằm vùng" trong các hội nhóm tìm trường mầm non trên facebook để tham khảo thông tin trong suốt 2 tháng nay. Tại các hội nhóm này, chị cũng như nhiều bậc cha mẹ khác có cùng quan tâm đặc biệt đến các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, chế độ dinh dưỡng, các bộ môn trong chương trình giáo dục thể chất của nhà trường.

Theo chị Hải Anh, tiêu chí chọn trường mầm non cho các con từ 16 tháng trở lên đối với các bậc phụ huynh như chị hầu hết là đều chú trọng đến rèn luyện và tăng cường thể chất cho trẻ. Do đó các chế độ dinh dưỡng, chăm sóc, chương trình thể chất, các bộ môn vận động là tiêu chí đặc biệt quan trọng để cha mẹ đưa ra quyết định.

Giáo dục thể chất góp phần hoàn thiện mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ.

Giáo dục thể chất góp phần hoàn thiện mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ.

Trên một số diễn đàn dành cho cha mẹ học sinh, chủ đề “sức khoẻ toàn diện cùng con" thời gian gần đây có sức hút mạnh mẽ. Một số phụ huynh cùng tập hợp, gom nhóm để cùng nhau tham dự các sự kiện, ngày hội sức khoẻ dành cho gia đình do các trường học tổ chức.

Một ví dụ điển hình là Sự kiện “Khoẻ để phát triển toàn diện" dành riêng cho cha mẹ và học sinh từ mầm non đến tiểu học do Hệ thống Giáo dục Ban Mai tổ chức vào ngày 1/7/2023 tại Văn Quán đang thu hút quan tâm của nhiều cha mẹ học sinh.

Sự kiện được miễn phí vé mời với nhiều hoạt động trải nghiệm đặc biệt dành cho các em học sinh như: Steam, bơi lội, Gym, thí nghiệm khoa học, massage, xem phim, lập trình,… Bên cạnh đó còn có các hoạt động thăm khám sức khoẻ răng miệng từ Nha khoa Parkway và hội thảo tư vấn dinh dưỡng từ Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoan, Viện dinh dưỡng Quốc gia.

Theo chia sẻ của các bậc cha mẹ đăng ký tham gia sự kiện, việc đến các sự kiện bổ ích như trên không chỉ là cơ hội để cha mẹ và các con có môi trường kết nối, vui chơi, vận động, học hỏi trong hè mà còn là cơ hội để phụ huynh, học sinh và nhà trường cùng gặp gỡ, chia sẻ, trải nghiệm trực tiếp để thấu hiểu mong muốn và kỳ vọng của nhau hơn. Từ đó, phụ huynh dễ dàng hơn trong việc tìm và chọn trường cho con.

Ngày hội “Khoẻ để phát triển toàn diện" dành riêng cho phụ huynh học sinh từ mầm non đến tiểu học sẽ được Hệ thống Giáo dục Ban Mai tổ chức vào 1/7/2023 tới đây tại Ban Mai School, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Tham dự ngày hội, học sinh có mong muốn nhập học tại Ban Mai School (năm học 2023 - 2024) sẽ nhận được:

Đối với học sinh Tiểu học:

* 50 set quà tặng đến trường (01 bộ đồng phục hè + 01 Balo cho con)

* Voucher The Light trị giá 1.000.000đ/HS (50 suất)

Đối với học sinh Mầm non

* 100% Phí ghi danh nhập học 4,000,000đ

* 100% Phí hồ sơ trải nghiệm 500,000đ

* Voucher học phí 2,000,000đ đối với Hệ A (Hệ song ngữ) hoặc 5,000,000 đồng đối với Hệ i (Hệ quốc tế) (có giá trị thanh toán học phí năm học 2023-2024).

Quý cha mẹ và các con học sinh có thể đăng ký tham gia miễn phí chương trình ngay hôm nay qua link: TẠI ĐÂY

Thanh Thủy