Hà Nội: Hàng loạt vụ cháy kinh hoàng do bất cẩn của NTD?

29/03/2012 05:00
Ngọc Ninh (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những vụ cháy gây ra hậu quả đáng tiếc xuất phát từ sự bất cẩn người dân, vô trách nhiệm của chủ đầu tư và thiếu thốn của phương tiện cứu hộ.
Tối 10/3/2010, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chung cư JSC 34 (ngã tư Khuất Duy Tiến-Lê Văn Lương, Hà Nội). Nguyên nhân của vụ cháy là do lửa bùng phát tại tầng 1, sau đó lan theo hệ thống đường rác bốc lên tầng 2, khiến cả tòa nhà chìm trong khói mù. Chị Vương Lan Phương SN 1967 và con trai Lưu Gia Minh SN 2000, sống tại căn hộ 1810 bị thiệt mạng.
Tối 10/3/2010, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chung cư JSC 34 (ngã tư Khuất Duy Tiến-Lê Văn Lương, Hà Nội). Nguyên nhân của vụ cháy là do lửa bùng phát tại tầng 1, sau đó lan theo hệ thống đường rác bốc lên tầng 2, khiến cả tòa nhà chìm trong khói mù. Chị Vương Lan Phương SN 1967 và con trai Lưu Gia Minh SN 2000, sống tại căn hộ 1810 bị thiệt mạng.
Trưa 6/10.2010, tại khu vực phía sau khán đài C, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy hai container chứa pháo hoa, làm bốn người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do sơ suất trong quá trình vận chuyển. Số pháo hoa trên nhập từ nước ngoài về phục vụ bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 10/10.
Trưa 6/10.2010, tại khu vực phía sau khán đài C, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy hai container chứa pháo hoa, làm bốn người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do sơ suất trong quá trình vận chuyển. Số pháo hoa trên nhập từ nước ngoài về phục vụ bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 10/10.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h chiều 16/7/2011, tại tòa nhà Toserco số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Ngọn khói lớn bao trùm khắp tòa nhà đã khiến nhiều người tham gia giao thông bị sặc. Do mặt tiền tòa nhà được thiết kế bằng kính, khói độc không thể thoát ra ngoài khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính của vụ cháy được xác định là do chập điện.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h chiều 16/7/2011, tại tòa nhà Toserco số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Ngọn khói lớn bao trùm khắp tòa nhà đã khiến nhiều người tham gia giao thông bị sặc. Do mặt tiền tòa nhà được thiết kế bằng kính, khói độc không thể thoát ra ngoài khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính của vụ cháy được xác định là do chập điện.
Cháy lớn tại tòa nhà 26 tầng 57 Láng Hạ. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 2/6/2011 ở tầng 15 của tòa nhà. Vị trí phát hỏa được xác định nhanh chóng là từ cục điều hòa nóng của phòng 1505 do đó lửa nhanh chóng bị khống chế.
Cháy lớn tại tòa nhà 26 tầng 57 Láng Hạ. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 2/6/2011 ở tầng 15 của tòa nhà. Vị trí phát hỏa được xác định nhanh chóng là từ cục điều hòa nóng của phòng 1505 do đó lửa nhanh chóng bị khống chế.
Chiều ngày 27/8/2011, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 7, tòa nhà phụ cao 25 tầng thuộc khu nhà Keangnam, nằm trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Nguyên nhân do trong quá trình thi công hàn, đã bất cẩn gây ra hỏa hoạn. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại vật chất do vụ cháy gây ra khoảng 30.000USD.
Chiều ngày 27/8/2011, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 7, tòa nhà phụ cao 25 tầng thuộc khu nhà Keangnam, nằm trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Nguyên nhân do trong quá trình thi công hàn, đã bất cẩn gây ra hỏa hoạn. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại vật chất do vụ cháy gây ra khoảng 30.000USD.
Khoảng 6 giờ sáng 11/12/2011, tại cửa hàng gas Phú Vinh của gia đình anh Nguyễn Huy Việt ở thôn Văn Trì, Minh Khai (Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ cháy dữ dội. Ba người đàn ông bị ngất do ngạt khói được cứu sống. Chị Trần Thị Ngàn, 32 tuổi, và con trai Nguyễn Thành Đạt, 7 tháng tuổi bị thiệt mạng. Được biết vào tối hôm trước, cửa hàng này đã tổ chức sang chiết gas. Có thể khí gas đã bị hở, rò rỉ là nguyên nhân chính gây cháy.
Khoảng 6 giờ sáng 11/12/2011, tại cửa hàng gas Phú Vinh của gia đình anh Nguyễn Huy Việt ở thôn Văn Trì, Minh Khai (Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ cháy dữ dội. Ba người đàn ông bị ngất do ngạt khói được cứu sống. Chị Trần Thị Ngàn, 32 tuổi, và con trai Nguyễn Thành Đạt, 7 tháng tuổi bị thiệt mạng. Được biết vào tối hôm trước, cửa hàng này đã tổ chức sang chiết gas. Có thể khí gas đã bị hở, rò rỉ là nguyên nhân chính gây cháy.
Ngày 15/12/2011, một đám cháy rất lớn đã bốc lên và bao phủ tòa cao ốc EVN đang xây dựng của điện lực Việt Nam tại 11 Cửa Bắc. Xe cứu hỏa từ Gia Lâm sang, từ Hoàn Kiếm được huy động chữa cháy. Vị trí phát hỏa ở tầng hầm tòa nhà và nhanh chóng tạo thành khói đen bao trùm toàn bộ các tòa tháp. Đứng từ các vị trí rất xa như trên cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, cầu Long Biên... đều có thể trông thấy cột khói đen cao vài chục mét. Sau hơn 4 tiếng, các lực lượng đã đưa 19 người đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 15/12/2011, một đám cháy rất lớn đã bốc lên và bao phủ tòa cao ốc EVN đang xây dựng của điện lực Việt Nam tại 11 Cửa Bắc. Xe cứu hỏa từ Gia Lâm sang, từ Hoàn Kiếm được huy động chữa cháy. Vị trí phát hỏa ở tầng hầm tòa nhà và nhanh chóng tạo thành khói đen bao trùm toàn bộ các tòa tháp. Đứng từ các vị trí rất xa như trên cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, cầu Long Biên... đều có thể trông thấy cột khói đen cao vài chục mét. Sau hơn 4 tiếng, các lực lượng đã đưa 19 người đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 8/1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 14, công trình xây dựng tòa nhà Licogi 13 (đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội). Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 1 xe chữa cháy, 1 xe thang 52 mét đến hiện trường. Nguyên nhân hỏa hoạn do công nhân hàn cắt kim loại trên tầng 17, không che chắn đúng quy định để vẩy hàn bắn vào lớp lưới chắn bụi phía đông tòa nhà, cháy lan xuống tầng 14.
Ngày 8/1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 14, công trình xây dựng tòa nhà Licogi 13 (đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội). Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 1 xe chữa cháy, 1 xe thang 52 mét đến hiện trường. Nguyên nhân hỏa hoạn do công nhân hàn cắt kim loại trên tầng 17, không che chắn đúng quy định để vẩy hàn bắn vào lớp lưới chắn bụi phía đông tòa nhà, cháy lan xuống tầng 14.
Ngày 24/2/2012, tại công trường xây dựng của Công ty TNHH phát triển bất động sản Lotte Center Hà Nội cạnh số 6 phố Đào Tấn, Hà Nội xảy ra một vụ cháy. Mặc dù có hỏa hoạn nhưng cửa công trình vẫn bị đóng kín. Theo những thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do một số công nhân để bắn tia lửa hàn bắn vào lớp bảo ôn nên khói bốc lên.
Ngày 24/2/2012, tại công trường xây dựng của Công ty TNHH phát triển bất động sản Lotte Center Hà Nội cạnh số 6 phố Đào Tấn, Hà Nội xảy ra một vụ cháy. Mặc dù có hỏa hoạn nhưng cửa công trình vẫn bị đóng kín. Theo những thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do một số công nhân để bắn tia lửa hàn bắn vào lớp bảo ôn nên khói bốc lên.
Trưa 25/3/2012, những cột khói bốc lên từ căn hộ tầng 12 chung cư 34T Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng tháo chạy xuống sân. Theo nhiều người dân, phải sau 10 phút xảy ra hỏa hoạn, chuông báo cháy của tòa nhà mới vang lên. Nhiều khả năng nguyên nhân là chập điện điều hòa đặt ở ban công.
Trưa 25/3/2012, những cột khói bốc lên từ căn hộ tầng 12 chung cư 34T Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng tháo chạy xuống sân. Theo nhiều người dân, phải sau 10 phút xảy ra hỏa hoạn, chuông báo cháy của tòa nhà mới vang lên. Nhiều khả năng nguyên nhân là chập điện điều hòa đặt ở ban công.
Vụ cháy xảy ra chiều 27.3.2012 tại căn hộ 203, nhà A2, khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đống Đa, Hà Nội. Nhiều đồ đạc bị thiêu trụi, rất may không có thiệt hại nào về người. Chủ căn hộ là ông Nguyễn Văn Châu (70 tuổi). Trong khi đám cháy xảy ra, ông bà đang ăn cơm trong nhà nên không hề hay biết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà nhóm bếp than, lửa đã bén vào một số thanh gỗ gần đó và phát cháy.
Vụ cháy xảy ra chiều 27.3.2012 tại căn hộ 203, nhà A2, khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đống Đa, Hà Nội. Nhiều đồ đạc bị thiêu trụi, rất may không có thiệt hại nào về người. Chủ căn hộ là ông Nguyễn Văn Châu (70 tuổi). Trong khi đám cháy xảy ra, ông bà đang ăn cơm trong nhà nên không hề hay biết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà nhóm bếp than, lửa đã bén vào một số thanh gỗ gần đó và phát cháy.
Ngọc Ninh (tổng hợp từ Internet)