Hà Nội: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ấn tượng, GDĐT & dạy nghề dẫn đầu cả nước

09/07/2025 06:44
Ngân Hà
Theo dõi trên Google News

GDVN-Thời gian qua, thành phố đã công nhận thêm 72 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; giáo dục, đào tạo và dạy nghề dẫn đầu cả nước.

Ngày 08/7, tại Kỳ họp 25, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã trình bày Báo cáo tóm tắt về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố.

anh-087-1-17519501105131514205689.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: hanoi.gov.vn.

Tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản, giáo dục - đào tạo và dạy nghề dẫn đầu cả nước

Theo ông Trương Việt Dũng, trong bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, Hà Nội đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, với phương châm “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong đó, thành phố tập trung vào các giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% trở lên, thúc đẩy kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố đã tập trung thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm tạo lập các cơ chế vượt trội; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động quan trọng và tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính với cách làm chủ động, khẩn trương, sáng tạo.

“Thành phố thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng thành phố thông minh, đồng thời, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm thông qua cơ chế “làn xanh”, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ dự án...” - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền hai cấp nhanh chóng, hiệu quả:

Tính đến ngày 08/7/2025, sau 8 ngày triển khai, 126 xã, phường mới đã hoạt động ổn định, không ghi nhận gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính; 100% xã, phường xử lý văn bản điện tử toàn trình có ký số và hơn 84.000 quy trình tạm thời được cấu hình, đảm bảo hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp...

truong-viet-dung-1751949985426-1751949989016802304007.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: hanoi.gov.vn.

6 tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản, quý sau cao hơn quý trước, các cân đối lớn được đảm bảo. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 7,63% (cả nước ước đạt 7,52%), cao hơn cùng kỳ năm 2024 (6,13%) và vượt kịch bản đề ra (7,59%). Quý I tăng 7,56%, quý II tăng 7,69%, dự báo quý III đạt 8,18% và quý IV đạt 8,53%, đảm bảo hoàn thành mục tiêu 8% cả năm.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 392,2 nghìn tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 67 nghìn tỷ đồng, đạt 40,3% dự toán, tăng 50,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, với khu vực dịch vụ chiếm 68,58%, công nghiệp và xây dựng 19,42%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 2,09%... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 455,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng toàn quốc.

Trong khi đó, Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,2% (cả nước 3,8%). Khách du lịch đạt 3,6 triệu lượt, tăng 22,1%, với 2,636 triệu lượt khách quốc tế (tăng 23,6%), vượt mức tăng trưởng du lịch quốc gia (23,8%). Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 22,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 223,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn cả nước. Thành phố thu hút hơn 3,67 tỷ USD vốn FDI (tăng 216%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đầu năm). 6 tháng đầu năm có 15.681 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 0,5%; số vốn đăng ký hơn 162,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. Có 5.941 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 4%...

Về phát triển hạ tầng đô thị, Thành phố đã phê duyệt 83/83 đồ án quy hoạch đô thị và 4 quy chế quản lý kiến trúc, hoàn thành 4 đồ án mới (không gian xây dựng ngầm, phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, bến bãi đỗ xe), góp phần định hình không gian đô thị hiện đại, đa trung tâm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đến nay, tỉ lệ đô thị hóa đạt 52,5%, tăng 1,2% so với cùng kỳ, với 19 dự án nhà ở đủ điều kiện kinh doanh (21.648 căn) và dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp. Các dự án giao thông trọng điểm được đẩy nhanh theo cơ chế “làn xanh”, với cầu Tứ Liên khởi công ngày 19/5/2025; các cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Thượng Cát dự kiến khởi công dịp 02/9/2025...

Thời gian qua, thành phố đã công nhận thêm 72 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số lên 187 doanh nghiệp. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa - xã hội được tổ chức tốt, góp phần phục vụ cuộc sống Nhân dân Thủ đô ngày càng tốt hơn. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội bảo đảm; dịch bệnh được kiểm soát...

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng phong trào “Bình dân học vụ số”

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% trở lên, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung vào các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, với các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa; thúc đẩy sản xuất công nghiệp; hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân với quyết tâm đạt 100% vốn đầu tư công.

Đồng thời, thành phố tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW: Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện công lập trong quý III/2025, mở rộng phong trào “Bình dân học vụ số” đến 80% hộ gia đình đô thị; đồng bộ 1.917 thủ tục hành chính, 4.400 tài khoản xã, phường, 13.000 tài khoản người dùng, đảm bảo liên thông dữ liệu thực chất; hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thu hút thêm 500 triệu USD vốn FDI vào công nghệ cao.

Thành phố chú trọng xây dựng đô thị bền vững, hiện đại hài hòa với nông thôn: Hoàn thành 4 đồ án quy hoạch mới (không gian xây dựng ngầm, phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, bến bãi đỗ xe) trong quý III/2025. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giải ngân 50% kế hoạch), tuyến đường sắt đô thị số 2, số 5, và 6 cầu lớn qua sông Hồng (Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc)...

Thành phố cũng sẽ tập trung xử lý ô nhiễm bụi, nước thải, rác thải, từng bước tạo môi trường trong lành, đáng sống: Đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trong quý III/2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải Việt Hưng, Nam An Khánh. Triển khai chương trình cải tạo sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, giảm 50% mức độ ô nhiễm vào cuối năm...

Cùng với đó, thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành của Trung ương tổ chức thành công đợt cao điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt của 126 xã, phường mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp.

“Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Ủy ban nhân dân thành phố cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên để hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, nhất là đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025. Hà Nội sẽ tiếp tục tiên phong, bản lĩnh, xây dựng Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, xứng đáng là trái tim của cả nước” - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Ngân Hà