Hai đám cưới, hai vụ hỗn chiến trong vòng 30 phút

28/11/2011 06:44
Hải Phong
(GDVN) - Cả hai vụ gây án nghiêm trọng trong đám cưới này đều xảy ra tối 25/11, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 25/11, tại đám cưới nhà chị Nguyễn Thị Tân (ở thôn Thượng, xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả anh Nguyễn Thanh Tênh (SN 1991, ở thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn), bị một đối tượng dùng dao bấm đâm vào bụng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Trung (SN 1992, ở thôn Thượng, xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn).

Trước đó, khoảng 20h cùng ngày, tại đám cưới nhà ông Nguyễn Văn Nam (ở thôn Nam Lý, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả là anh Lưu Văn Mỹ (SN 1990, ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn), bị một đối tượng dùng hung khí đâm xuyên vai, thấu phổi và đâm vào mông, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra.
Hải Phong