Hải Dương: Kê khai khống trong tiêu huỷ dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi?

22/02/2022 07:05
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thanh tra tỉnh Hải Dương xác minh thấy có dấu hiệu kê khai khống trong tiêu huỷ dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi bất chính, gây thất thoát lớn ngân sách.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, ông Nguyễn Danh Tư (sinh năm 1963, trú tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, Hải Dương) gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, tố cáo ông Ngô Xuân Khải (nguyên là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ) và ông Nguyễn Văn Lan (nguyên là công chức Văn phòng - thống kê kiêm Thủ quỹ, nay là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ).

Nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm trong công tác tiêu huỷ lợn dịch tả Châu Phi và sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1) tính đến hết ngày 31/3/2020.

Nhận được đơn tố cáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã giao Thanh tra tỉnh vào cuộc xác minh vụ việc.

Qua xác minh tại địa phương theo nội dung đơn tố cáo của ông Tư, Thanh tra tỉnh Hải Dương nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, kiến nghị chuyển vụ việc tố cáo đến Công an tỉnh điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Dấu hiệu kê khai khống để trục lợi

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, qua làm việc với các cá nhân trên địa bàn xã Thanh Thuỷ theo đơn tố cáo của ông Tư, Đoàn thanh tra tỉnh Hải Dương phát hiện có dấu hiệu kê khai khống để trục lợi trong công tác tiêu huỷ lợn dịch tả Châu Phi.

Cụ thể, hộ ông C. (thôn Lại Xá 1, xã Thanh Thuỷ) có tên trong danh sách những hộ gia đình có lợn bị dịch tả Châu Phi tiêu huỷ với tổng số 47 con lợn, trọng lượng hơn 5,5 tấn. Ông C. được hỗ trợ 2 đợt với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2019 gia đình ông C. chỉ thực sự tiêu huỷ 2 con lợn nái với tổng trọng lượng khoảng 200 kg và 5 con lợn thịt với trọng lượng khoảng 300 kg, tương ứng với số tiền nhận hỗ trợ hơn 17 triệu đồng.

Đối chiếu giữa danh sách nhận tiền hỗ trợ với thực tế cho thấy, có dấu hiệu kê khai khống khoảng 40 con lợn, tương đương hơn 5 tấn lợn để trục lợi bất chính với số tiền hơn 215 triệu đồng.

Ông Nguyễn Danh Tư là người đứng đơn tố cáo sai phạm trong công tác tiêu huỷ dịch tả lợn Châu Phi (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nguyễn Danh Tư là người đứng đơn tố cáo sai phạm trong công tác tiêu huỷ dịch tả lợn Châu Phi (Ảnh: Lã Tiến)

Tiếp đó, trong danh sách kê khai các hộ gia đình nhận tiền hỗ trợ tiêu huỷ lợn năm 2019 có gia đình bà Phạm Thị G. với tổng trọng lượng 8.394 kg, số tiền hỗ trợ là hơn 304 triệu đồng.

Trong đó, bà G. đứng tên tiêu huỷ 4.848 kg, số tiền hỗ trợ hơn 195 triệu đồng; ông Trần Văn T. (chồng bà G) đứng tên tiêu huỷ 1.364 kg, số tiền hỗ trợ hơn 48 triệu đồng; bà D.T.N (mẹ bà G.) đứng tên tiêu huỷ 2.182 kg lợn, số tiền hỗ trợ là hơn 60 triệu đồng.

Bà G. đã trực tiếp nhận tiền hỗ trợ hơn 280 triệu đồng; ông T. trực tiếp nhận 24,3 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc với Đoàn thanh tra tỉnh Hải Dương, bà G. khẳng định không đứng tên kê khai tiêu huỷ lợn dịch tả Châu Phi. Bà G. có nhờ mẹ (bà N.) kê khai tiêu huỷ hộ 3 lần và chồng kê khai tiêu huỷ 1 lần.

Từ việc xác minh trực tiếp tại gia đình bà G., đối chiếu với danh sách nhận tiền hỗ trợ, Thanh tra tỉnh thấy có dấu hiệu kê khai khống tiêu huỷ lợn dịch tả Châu Phi (4.848 kg) để trục lợi, gây thất thoát ngân sách hơn 195 triệu đồng.

Danh sách một đằng, người nhận một nẻo

Điều đáng nói là, có những trường hợp nhận tiền hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi của nhà nước nhưng tên trên danh sách nhận hỗ trợ lại là tên của gia đình khác.

Đó là bà Phạm Thị G. đã ký nhận tiền hỗ trợ cho nhiều gia đình với tổng số tiền hơn 774 triệu đồng.

Cụ thể, bà G. ký nhận 100% kinh phí hỗ trợ các đợt với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, trong khi tên trên danh sách nhận hỗ trợ là tên của 9 gia đình khác.

Bà G. cũng ký nhận 50% kinh phí hỗ trợ các đợt với tổng số tiền khoảng 473 triệu đồng, trong khi tên trong danh sách là tên của 6 hộ gia đình khác.

Song khi được cơ quan chức năng hỏi thì bà G. có báo cáo rằng, bà được người dân nhờ nhận tiền hộ và bà cũng không nhớ đã nhận hộ các gia đình bao nhiêu tiền?

Để có chứng cứ khách quan, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã xác minh tại 3 hộ gia đình có tên trong danh sách các hộ nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước về dịch tả lợn Châu Phi có liên quan đến bà Phạm Thị G. ký nhận tiền.

Tại gia đình bà Tr.T.Th, năm 2019 gia đình bà Th. không chăn nuôi lợn và không có lợn tiêu huỷ. Nhưng trong danh sách hỗ trợ lại có tên với số lợn tiêu huỷ lên đến 895 kg, số tiền nhận hỗ trợ là hơn 26 triệu đồng.

Số tiền này, bà Phạm Thị G. đã ký nhận hộ bà Th. từ ông Nguyễn Văn Lan (lúc đó là Thủ quỹ của Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ - nay là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ).

Tại hộ gia đình ông Võ Văn Ng. và hộ ông Nguyễn Văn T. (thôn Lại Xá) cũng cho thấy tình trạng không có lợn tiêu huỷ nhưng có tên trong danh sách nhận hỗ trợ tiền từ ngân sách nhà nước.

Bức xúc trước sự việc này, ông Nguyễn Danh Tư (người đứng đơn tố cáo) cho rằng: “Người chăn nuôi lợn tại xã Thanh Thuỷ phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề bởi dịch tả lợn Châu Phi năm 2019.

Vì thế, người dân rất phấn khởi khi có chủ trương về việc hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Các hộ dân mong ngóng từng giờ, từng phút để được nhận tiền hỗ trợ. Vậy thì làm sao có chuyện người dân lại đi nhờ người khác không quen biết nhận tiền được?”.

Theo tài liệu phóng viên có được, đợt dịch tả lợn Châu Phi năm 2019, toàn xã Thanh Thuỷ nhận được hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ tiêu huỷ dịch tả lợn Châu Phi.

Qua xác minh của Thanh tra tỉnh Hải Dương, tại xã Thanh Thuỷ đã có dấu hiệu kê khai khống để trục lợi với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng.

LÃ TIẾN