Hải Phòng có 2 dự án đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia 2023

27/03/2023 06:21
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong số 11 dự án đạt giải Nhất cuộc thi KHKT quốc gia 2023, Hải Phòng có 2 dự án và dự tiếp vòng 2 để chọn 7/11 dự án dự thi Quốc tế tại Mỹ.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2023 có 70 đơn vị dự thi với tổng số 143 dự án.

Sau 3 ngày tranh tài, Ban Giám khảo đã trao 11 giải Nhất, trong đó Hải Phòng có 2 dự án đạt giải nhất cuộc thi.

Đó là dự án “CEREPAD – Thiết bị hỗ trợ phục hồi nhóm cơ vận động và hệ giác quan cho trẻ bại não” thuộc lĩnh vực kỹ thuật Y sinh của 2 học sinh Lê Hoàng Hà Anh (lớp 12) và Vũ Đức Dũng (lớp10) - Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú;

Dự án “I-KROBS – Robot phân phối viên nang I-131 cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp” thuộc lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí của 2 học sinh Nguyễn Đức Soát, Đỗ Trung Kiên (lớp 10 – Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú).

Hai dự án này đều do cô giáo Nguyễn Thị Hải Lý – giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú hướng dẫn.

Ban tổ chức trao giải cho các dự án đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022-2023 (Ảnh: CTV)

Ban tổ chức trao giải cho các dự án đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022-2023 (Ảnh: CTV)

Theo ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, 2 dự án đạt giải Nhất trên sẽ tham dự tiếp vòng 2 để chọn 7 trong tổng số 11 giải Nhất để dự thi Quốc tế tại Mỹ.

Trước đó, từ ngày 22/3 đến 24/3, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ Khai mạc Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, 143 dự án tham dự cuộc thi năm nay đều được đầu tư nghiêm túc, có chất lượng cao, xứng đáng là những dự án tiêu biểu của các đơn vị tham gia cuộc thi này.

Trong đó, 117 dự án thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ đã tập trung nêu ý tưởng giải quyết những vấn đề thiết thực đặt ra từ cuộc sống.

Nổi bật là các dự án về y sinh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, cơ khí, kĩ thuật, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo…

Bên cạnh đó, 26 dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội - hành vi đã đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết bài toán về nâng cao kĩ năng sống cho học sinh trung học trong thế kỉ XXI; giải quyết những vấn nạn về bạo lực học đường; xây dựng văn hóa mạng và quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc đến bạn bè thế giới…

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, công tâm, khách quan, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao 11 giải Nhất, 16 giải Nhì, 19 giải Ba, 24 giải Tư và 32 giải Triển vọng cho các dự án dự thi.

Các em học sinh có dự án đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh có dự án đoạt giải Nhất, Nhì được tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Các học sinh có dự án đoạt giải Tư được nhận giấy khen của Quỹ Vifotec. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho các giáo viên hướng dẫn có học sinh đoạt giải Nhất tại Cuộc thi.

LÃ TIẾN