Hải Phòng thưởng hơn 1,6 tỷ đồng cho thầy và trò đạt huy chương IMO 2023

13/07/2023 19:49
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hải Phòng đã biểu dương, dành hơn 1,6 tỷ đồng khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2023.

Chiều 13/7, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế - IMO 2023.

Quang cảnh lễ biểu dương, khen thưởng (Ảnh: ĐT)

Quang cảnh lễ biểu dương, khen thưởng (Ảnh: ĐT)

Dự lễ biểu dương có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, cùng nhiều lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành liên quan.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao thưởng cho 2 học sinh và giáo viên đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2023 (Ảnh: ĐT)

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao thưởng cho 2 học sinh và giáo viên đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2023 (Ảnh: ĐT)

Tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản Việt Nam có 6 tuyển thủ, trong đó Hải Phòng có 2 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú tham dự.

Kết quả từ cuộc thi, 2 học sinh của Hải Phòng đều xuất sắc đoạt huy chương. Nguyễn An Thịnh, lớp 12 Tin đoạt Huy chương Vàng; Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 Toán đoạt Huy chương Bạc.

Trong ngày 13/7, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ký Quyết định khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích cao tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định trao tặng bằng khen cùng phần thưởng 500 triệu đồng cho Nguyễn An Thịnh - học sinh giành Huy chương Vàng và 400 triệu đồng cho em Nguyễn Đình Kiên - học sinh giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Olympic Toán Quốc tế năm 2023.

Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho tập thể Ban giám hiệu, giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: ĐT)

Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho tập thể Ban giám hiệu, giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: ĐT)

Lãnh đạo thành phố cũng trao bằng khen, thưởng 250 triệu đồng cho thầy giáo Lê Đức Thịnh - người trực tiếp hướng dẫn học sinh Nguyễn An Thịnh và thưởng 200 triệu đồng cho giáo viên Trịnh Việt Anh - người trực tiếp hướng dẫn học sinh Nguyễn Đình Kiên.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố thưởng 180 triệu đồng cho tập thể giáo viên dạy, ôn thi Olympic Toán học và thưởng 90 triệu đồng cho Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Như vậy tổng số tiền thưởng cho thầy trò, nhà trường khi có học sinh đoạt giải trong cuộc thi này là 1,62 tỷ đồng.

Em Nguyễn An Thịnh phát biểu tại lễ biểu dương (Ảnh: ĐT)

Em Nguyễn An Thịnh phát biểu tại lễ biểu dương (Ảnh: ĐT)

Phát biểu tại lễ biểu dương, em Nguyễn An Thịnh xúc động: “Em rất vinh dự và tự hào đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Em biết ơn sự tận tình dạy bảo của thầy cô, đặc biệt là thầy Lê Đức Thịnh. Và gia đình cũng là nguồn động viên lớn, ủng hộ em trên con đường thực hiện đam mê của mình với môn Toán. Em mong sẽ nỗ lực học tập để sau này đóng góp cho sự phát triển của thành phố”.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả 2 em Nguyễn An Thịnh và Nguyễn Đình Kiên đã đạt được.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cho rằng, kết quả đó không chỉ là vinh dự của nhà trường mà là vinh dự của Ngành Giáo dục, của thành phố Cảng.

Kết quả này không chỉ khẳng định vị trí của Hải Phòng với các tỉnh, thành trong cả nước mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của thành phố với bạn bè quốc tế.

“Có được kết quả ngày hôm nay là quá trình lao động hết sức miệt mài của thầy trò, sự bù đắp xứng đáng cho những đóng góp tận tâm của thầy cô, sự quan tâm của ngành Giáo dục.

Và đó là công sức của gia đình, người thân- chỗ dựa vững chắc, tổ ấm đặc biệt để các cháu hoàn thành việc học tập.

Ông Lê Tiến Châu đánh giá cao lời phát biểu mộc mạc nhưng đầy hoài bão của em Nguyễn An Thịnh.

Bí thư Thành uỷ căn dặn các em học sinh: “Đây chỉ là kết quả bước đầu, chặng đường học tập, phấn đấu còn rất dài, các em cần vững vàng chinh phục đỉnh cao hơn, xa hơn.

Đặc biệt, các em không nên say sưa trong chiến thắng, vinh quang. Hãy nỗ lực học tập đóng góp cho quê hương Hải Phòng.

Và sau vinh quang này, các em hãy nhanh chóng chạm chân xuống đất để bước đi những bước dài vững chắc, Không chỉ bồi dưỡng kiến thức, các em còn phải bồi dưỡng thể lực, đạo đức để trở thành những công dân có ích cho thành phố, đất nước”.

LÃ TIẾN