Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc trừng phạt ngư dân đánh bắt cá trái phép

01/11/2012 19:34
Bảo Thành (Nguồn: Chosun Ilbo)
(GDVN) - Trung Quốc cũng cho rằng hầu hết các tàu cá này đều không đăng ký và rất khó để theo dõi, gây khó khăn cho công tác quản lý.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 01/11 đưa tin, Hàn Quốc vừa hối thúc Trung Quốc trừng phạt những ngư dân nước này đánh bắt cá trái phép trong vùng biển gần đường Ranh giới phía Bắc, biên giới biển thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tàu cá Trung Quốc dàn hàng đánh bắt cá trái phép bất chấp sự ngăn cản của Cảnh sát biển Hàn Quốc.
Tàu cá Trung Quốc dàn hàng đánh bắt cá trái phép bất chấp sự ngăn cản của Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay họ đã thông báo với đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc rằng ngư dân Hàn Quốc đang phải chịu thiệt hại nghiêm trọng từ các hoạt động đánh bắt cá trái phép của tàu cá Trung Quốc tại vùng biển của Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng hối thúc Trung Quốc loại trừ tận gốc hoạt động đánh bắt cá trái phép này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn cáo buộc rằng hoạt động đánh bắt cá trái phép này cũng gây rắc rối về vấn đề an ninh quốc gia.

Về phần mình, đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc cho hay Bắc Kinh đang làm những gì có thể để ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép và hướng dẫn chính quyền địa phương nỗ lực hết mình để trừng phạt hành vi này.

Ngư dân Trung Quốc sử dụng hung khí chống trả quyết liệt Cảnh sát biển Hàn Quốc.
Ngư dân Trung Quốc sử dụng hung khí chống trả quyết liệt Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Tuy nhiên phía Trung Quốc cũng cho rằng hầu hết các tàu cá này đều không đăng ký và rất khó để theo dõi, gây khó khăn cho công tác quản lý.
Bảo Thành (Nguồn: Chosun Ilbo)