(GDVN) - Những mặt hàng nhái tinh vi của Trung Quốc, thoáng nhìn qua, người tiêu dùng sẽ rất dễ dàng bị nhầm lẫn với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Hàng fake (hàng nhái) không chỉ xuất hiện duy nhất ở thời trang Việt. Nó như “con virut” lây lan, phát tác khắp mọi nơi trên thế giới. Dường như cứ ở đâu có thời trang tức thì ở đó có việc copy ý tưởng thiết kế.
(GDVN) - Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 500 bộ quần áo thể thao giả hiệu Nike cùng 1 lượng lớn quần áo phông, đồng phục không có nhãn mác...
(GDVN) - Cách đây 1 tuần, khi thời tiết vừa chuyển sang se lạnh, những cửa hàng chăn, đệm di động mọc lên như nấm trên nhiều vỉa hè ở HN và tồn tại đến bây giờ.
(GDVN) - Nhà chức trách TQ vừa đồng loạt tiến hành tiêu hủy hàng giả kém chất lượng tại 182 thành phố ở nước này với tổng giá trị lên tới hơn 18 tỷ nhân dân tệ.
(GDVN) - Với đủ các kiểu dáng, màu sắc, mẫu mã, những mặt hàng sứ Trung Quốc được bày bán tràn lan, lấn át các sản phẩm truyền thống tại chợ gốm sứ Bát Tràng.
Bỏ ra số tiền 700.000 đồng để thay chiếc vỏ chiếc điện thoại iPhone 3G nhưng chỉ vài tuần, dù không rơi, không va đập mà chiếc vỏ… bỗng dưng bị nứt.
(GDVN) - Trung Quốc sản xuất hơn 600 triệu điện thoại di động trong năm 2009, trong đó 145 triệu là điện thoại nhái Shanzhai, chiếm gần 30% thị trường.
(GDVN) – Ngày 1/7, Luật bảo vệ quyền lợi NTD sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, đến lúc này NTD vẫn chưa được bảo vệ đúng mức và chưa biết bảo vệ mình.