Hiệu trưởng THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa biết thu tiền ôn thi lớp 12 sai nhưng vẫn thu

09/05/2024 06:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chưa hết năm học, nhưng giáo viên phản ánh tại Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã thu, tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12.

Chưa hết năm học đã thu tiền ôn tập thi tốt nghiệp

Ngày 8/5, một giáo viên của Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh về cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, năm học 2023 – 2024 chưa kết thúc, nhưng nhà trường đã tổ chức thu tiền ôn tập cho học sinh lớp 12.

Theo phản ánh này, ngay từ khi kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kết thúc, học sinh lớp 12 của trường đã được chia thành từng ban, ôn 6 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Những môn học còn lại thì không thấy nhà trường tổ chức dạy trên lớp nữa.

Ngoài ra, giáo viên thắc mắc rằng, theo đúng khung thời gian năm học 2023 – 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, được ban hành kèm theo Quyết định 3268/QĐ-UBND ngày 5/8/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì năm học này phải đến ngày 25/5 mới kết thúc.

“Như vậy, việc nhà trường tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thu tiền của phụ huynh ngay trong giai đoạn này là có đúng quy định hay không?” – một giáo viên đặt vấn đề.

Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Chiều ngày 8/5, thầy Nguyễn Ngọc Phương – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 11) xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam: “Đúng là nhà trường có tổ chức thu tiền ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12.

Theo thầy Nguyễn Ngọc Phương, đây là các chi phí được cha mẹ học sinh của trường đồng thuận đóng, hỗ trợ cho nhà trường.

“Phụ huynh sẽ đóng 1.490.000 đồng/em cho giai đoạn học ôn của học sinh từ nay đến 24/6/2024 (8 tuần), học những môn thi Văn, Toán, tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và Giáo dục Công dân: - thầy Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ.

Chi phí nói trên sẽ được trả cho giáo viên tăng tiết so với bình thường, để tổ chức ôn tập cho học sinh, song song với việc hoàn tất chương trình theo đúng quy định của những môn.

gdvn_NKKNQ11.jpg
Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Ngoài ra, những môn như Thể Dục, Công nghệ, Tin học và Quốc phòng thì học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến (K12 online) trong giai đoạn này cho đến khi hết chương trình chính khóa.

Thầy Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ: “Ngay sau khi học sinh hoàn tất kiểm tra học kỳ 2, những môn nào mà học sinh có thi tốt nghiệp đều được xếp 5 tiết/tuần, riêng môn Toán là 7 tiết/tuần”.

Dù nhà trường chưa bao giờ bắt phụ huynh phải đóng phí ôn thi tốt nghiệp này, do tinh thần là tự nguyện, nhưng hầu hết phụ huynh đều đồng thuận cho việc đóng tiền này.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhấn mạnh: “Việc thu tiền này là vì tinh thần trách nhiệm với học sinh, chứ cũng chả phải kinh doanh gì, vì sức học của học sinh trường này là yếu”.

Theo thầy Nguyễn Ngọc Phương nói: “Sức học của học sinh trường này là yếu, nên mới tổ chức ôn thi cho học sinh sớm”. Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, nhà trường chỉ có một em học sinh rớt tốt nghiệp trung học phổ thông.

Khẳng định việc thu tiền ôn thi này là sai, nhưng thầy Nguyễn Ngọc Phương vẫn khẳng định rằng: “Phụ huynh khó khăn không đóng phí này cũng được, do đây chỉ là chi phí tiền phụ huynh hỗ trợ cho các thầy cô”.

Cũng theo thầy Nguyễn Ngọc Phương: “Tôi biết chuyện thu tiền này là sai quy định, nhưng tất cả là do tôi sợ học sinh của trường rớt tốt nghiệp trung học phổ thông”.

Cuối cùng, thầy Nguyễn Ngọc Phương khẳng định, hoàn toàn không có chuyện cắt xén chương trình, vì chương trình chính khóa của những môn thi tốt nghiệp vẫn đang được dạy cho đến khi kết thúc.

Trả lời thắc mắc của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, trong giai đoạn này vẫn còn tiền buổi 2 của học sinh sao lại vẫn thu tiền ôn tập thi tốt nghiệp?

Thầy Nguyễn Ngọc Phương trả lời: “Mức phí này là đã trừ đi tiền buổi 2 còn của học sinh”.

Về vấn đề thu tiền ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh, trong lần giao ban hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp lớn nhất là trung học phổ thông), ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Các trường chỉ được phép thu tiền ôn tập thi tốt nghiệp khi biên chế thời gian năm học đã hết”.

Việt Dũng