Hàng trăm học sinh THPT được trải nghiệm “Một ngày làm Dược sĩ” tại HIU

04/08/2022 16:05
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khoa Dược, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa khởi động chuỗi chương trình “Một ngày làm Dược sĩ”.

Ngày 2/8/2022, khoa Dược – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức khởi động chuỗi chương trình “Một ngày làm Dược sĩ” tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Vĩnh Long, Long An.

Các em học sinh sẽ được tham gia trải nghiệm thực tế công việc của một Dược sĩ như làm chủ nhà thuốc, bào chế dược liệu, tham gia vào các phản ứng hóa học, thực hành trên chuột nhắt và thỏ.

Từ đó, các em học sinh trung học phổ thông sẽ có được những chọn lựa đúng đắn trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Chương trình này sẽ được tổ chức từ ngày 2/8 đến 30/8, định kỳ với các khung thời gian buổi sáng từ 9h đến 12h, buổi chiều từ 14h đến 17h tại khoa Dược của HIU tại 120 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia chương trình, các em học sinh có cơ hội trải nghiệm công việc thực tế của một Dược sĩ tại nhà thuốc, được hướng dẫn tư vấn thuốc, thao tác ra đơn thuốc cho thật chuẩn xác.

Dược sĩ Định (bìa phải) đang hướng dẫn học sinh thao tác với thuốc thật trong chương trình (ảnh: HIU)

Dược sĩ Định (bìa phải) đang hướng dẫn học sinh thao tác với thuốc thật trong chương trình (ảnh: HIU)

Bên cạnh đó, các em học sinh yêu thích ngành Dược học được tham quan các cơ sở thí nghiệm thực tế, phòng Lab hóa học, vườn thực vật, được tận mắt quan sát các thử nghiệm hóa học, sinh học do chính các thầy cô của Khoa Dược – HIU hướng dẫn thực hiện.

Một số thí nghiệm đơn giản cũng được các thầy cô hướng dẫn cho các bạn học sinh thực hiện, giải thích các hiện tượng hóa học.

Phó Giáo sư Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng, khoa Dược của HIU cho biết: “Học sinh rất hào hứng tham gia trải nghiệm, đặc biệt là tại khu vực phòng thực hành hướng dẫn nghiên cứu thuốc trên động vật.

Các em hiểu được rằng, trong nghiên cứu thuốc thì giai đoạn nghiên cứu thuốc mới trên động vật (chuột nhắt, thỏ) là cực kỳ quan trọng. Có nhiều câu hỏi được các em đặt ra rất hay, chứng tỏ các em có tìm hiểu và quan tâm về ngành nghề Dược sĩ”.

Cô Thu Hương cũng cho biết thêm, nếu như trước đây các em học sinh còn rất mơ hồ khi hình dung về ngành nghề lựa chọn, thì những chương trình như hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ, có được định hướng đúng đắn hơn.

Học sinh được trải nghiệm các phản ứng hóa học tại phòng Lab của HIU (ảnh: HIU)

Học sinh được trải nghiệm các phản ứng hóa học tại phòng Lab của HIU (ảnh: HIU)

Được các thầy cô hướng dẫn làm các chế phẩm như dầu xanh, hoặc làm son dưỡng, kẹo thảo mộc, các em học sinh rất thích thú. Học sinh Nguyễn Tuyết Nhi (lớp 12 chuyên Hóa, Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Bình Dương) cho biết, em đã mong chờ ngày được tham gia vào chương trình từ rất lâu, và rủ các bạn cùng lớp đi xe buýt lên HIU để tham gia chương trình.

“Em cảm thấy cực kỳ thú vị khi được chính tay thực hành các thử nghiệm hóa học, làm bào chế dược liệu. Đây là lần đầu tiên tụi em được tham gia một chương trình trải nghiệm chuyên sâu về nghề nghiệp như hôm nay tại HIU”.

Học sinh Phan Huy (lớp 12A13, trường trung học phổ thông Trần Phú, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Em muốn trải nghiệm nhiều ngành nghề trước khi lựa chọn chính xác cho tương lai của mình, đặc biệt là về ngành Dược và Kỹ thuật xét nghiệm Y học.

Sau chương trình, hôm nay em đã hiểu nhiều hơn về ngành Dược, công việc của một người Dược sĩ”.

Dược sĩ chuyên khoa II Lý Thị Nhất Định – Giảng viên khoa Dược là người đã đồng hành xuyên suốt cùng với các em học sinh trung học phổ thông trong buổi đầu khởi động chương trình “Một ngày làm Dược sĩ”. Cô Định cho biết: “Tất cả các em tham gia chương trình ngày hôm nay đều có chung một đặc điểm là rất nghiêm túc, chăm chỉ theo các hướng dẫn của thầy cô.

Trải nghiệm hôm nay sẽ giúp các em học sinh yêu thích ngành Dược, có được những định hướng đúng đắn cho ngành học, nghề nghiệp tương lai của mình”. Cô Định cũng chia sẻ, tố chất của người Dược sĩ tương lai cần phải có là các đức tính: Thận trọng, tỉ mỉ và chính xác, vì công việc của Dược sĩ là một khâu rất quan trọng trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đến với chương trình trải nghiệm “Một ngày làm Dược sĩ” tại khoa Dược của HIU, học sinh bậc trung học phổ thông sẽ có cái nhìn tổng quan về ngành nghề, về môi trường đại học, và từ đó có những định hướng đúng đắn cho ngành học, nghề nghiệp lựa chọn trong tương lai.

Các bạn học sinh trung học phổ thông muốn tham gia hãy nhanh tay đăng ký ngay nhé.

Đăng ký trải nghiệm Một ngày làm dược sĩ (google.com)

Việt Dũng