Hiệu trưởng ĐH Hòa Bình nhắn gửi tân cử nhân mang tài trí phụng sự đất nước

17/07/2022 07:00
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- PGS Tô Ngọc Hưng: “Con đường phía trước nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách, các em hãy giữ vững ý chí, niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào chính mình".

Ngày 16/7, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học năm 2022 cho 326 tân cử nhân và tân kỹ sư thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Luật Kinh tế, Quan hệ công chúng, Kiến trúc xây dựng và Công tác xã hội của trường.

Trong lần tốt nghiệp này có 326/360 sinh viên, chiếm tỷ lệ 90,6%, trong đó có 24 sinh viên xếp loại giỏi.

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học năm 2022. Ảnh: Nguyễn Long

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học năm 2022. Ảnh: Nguyễn Long

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hòa Bình; Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Đào Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô, giảng viên các khoa, các tân cử nhân, tân kỹ sư và các em sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng chia sẻ, hôm nay là ngày tôn vinh thành quả chặng đường 4 năm học của các tân cử nhân, tân kỹ sư của Trường Đại học Hòa Bình.

Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng tâm sự cùng tân cử nhân, tân kỹ sư trong ngày lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Long

Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng tâm sự cùng tân cử nhân, tân kỹ sư trong ngày lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Long

Thầy rất vinh dự và hạnh phúc khi được chứng kiến các em sinh viên gia nhập mạng lưới cựu sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình và tự tin bước đi trên con đường mình đã lựa chọn.

Giữa muôn vàn lựa chọn cho tương lai, để chọn cho mình một con đường phù hợp, người ta không chỉ cần may mắn mà còn cần chính sự nỗ lực của bản thân các em, thành công trong học tập không tự đến, bên cạnh sự hậu thuẫn to lớn của gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè và xã hội là sự phấn đấu không ngừng của bản thân.

Nhận tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không chỉ ghi dấu một chặng đường chinh phục trí tuệ, không gian buổi lễ hôm nay còn gợi những niềm vui, niềm xúc động, niềm vinh dự lớn đối với các em. Các em có quyền hãnh diện về thành tựu đã đạt được trong học tập, rèn luyện sau những năm tháng nỗ lực học tập dưới mái trường thân yêu.

Trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, thầy hiểu những cảm xúc đặc biệt của các em, đó là sự hân hoan đón nhận thành quả học tập đã đạt được, thầy tin các em đã có một hành trang vững chắc để tiếp tục học tập, làm việc và cống hiến cho xã hội.

Lễ tốt nghiệp hôm nay sẽ khép lại bằng những bức hình đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ và đong đầy cảm xúc, và cũng chính buổi lễ cũng chính thức tuyên bố với xã hội rằng, một lớp sinh viên có trí tuệ, có khả năng vận dụng thực tiễn cao của Trường Đại học Hòa Bình đã sẵn sàng mang tài trí của mình để phục sự cơ quan, phụng sự đất nước.

Các em hãy tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn để vươn đến những ước mơ, nghề nghiệp bằng chính kiến thức, kỹ năng đã được trau dồi trong suốt chặng đường học tập trên giảng đường Trường Đại học Hòa Bình.

Những điều các em đã học chỉ là kiến thức nền tảng, làm hành trang ban đầu để các em bước vào con đường lập nghiệp, cống hiến, nhưng đừng bao giờ xem kiến thức của mình là đủ, trong một thị trường cạnh tranh, khốc liệt với sự chi phối của công nghệ phi thường ngày hôm nay, các em cần nỗ lực học hỏi không ngừng để tiến bộ hơn, vươn xa hơn.

Thế giới quanh ta đổi thay không ngừng, các em hãy giữ cho tâm luôn sáng, trí luôn cao để vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn, để thực tiễn làm giàu có, phong phú hơn vốn kiến thức của mình, góp phần vào sự phát triển của đất nước, làm tốt công việc mình đảm nhận, kiến tạo một thế giới ngày một tốt đẹp hơn.

Con đường phía trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đầy thử thách gian nan, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em hãy luôn giữ vững ý chí, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, niềm tin ở chính mình.

Ngày mai, các em sẽ rời xa mái trường thân yêu với nhiều kỷ niệm thời sinh để sải những bước chân cầu tiến của mình trên con đường lập nghiệp. Dù đi đến đâu, làm bất cứ việc gì và ở bất cứ cương vị công tác nào, các em hãy luôn tự hào về ngôi nhà chung Trường Đại học Hòa Bình mà chúng ta đã gắn bó.

Nhà trường sẽ luôn vui mừng đón nhận các em trở lại học tập ở những bậc học cao hơn, chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.

Tại buổi lễ, Thạc sĩ Dương Văn Bá - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo đã đọc quyết định công nhận tốt nghiệp với các tân cử nhân, tân kỹ sư năm 2022.

Tân cử nhân Đào Chí Nghĩa gửi lời tri ân tới lãnh đạo Ban Giám hiệu, các thầy cô Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Long

Tân cử nhân Đào Chí Nghĩa gửi lời tri ân tới lãnh đạo Ban Giám hiệu, các thầy cô Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Long

Trong buổi lễ, tân cử nhân Đào Chí Nghĩa đại diện cho hơn 300 tân cử nhân, tân kỹ sư nhà trường đã gửi lời tri ân tới lãnh đạo Ban Giám hiệu, các thầy cô luôn tận tâm, trách nhiệm, giảng dạy, đồng hành và hỗ trợ sinh viên trong chặng đường học tập vừa qua.

Tân cử nhân cũng chia sẻ niềm vui trong ngày lễ trọng đại, mặc dù trong những năm học qua chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các sinh viên đều đã hoàn thành được chương trình học tập theo đúng kế hoạch đề ra. Và buổi lễ tốt nghiệp trọng đại cùng tấm bằng ý nghĩa hôm nay chính là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực của các thầy cô và các sinh viên của trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Hòa Bình:

Tiến sĩ Đào Hải và Phó Giáo sư Tô Ngọc Hưng trao bằng khen và bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân kỹ sư. Ảnh: Nguyễn Long

Tiến sĩ Đào Hải và Phó Giáo sư Tô Ngọc Hưng trao bằng khen và bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân kỹ sư. Ảnh: Nguyễn Long

Phạm Minh