Hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình công nhân Đội Truyền tải điện

10/11/2022 10:28
Hà An
GDVN- Xét hoàn cảnh khó khăn của anh Trần Thái Hậu, vận dụng Quỹ Tương trợ xã hội của EVN, EVNNPT và PTC4 đã hỗ trợ khởi công nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Ngày 09/11, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Trần Thái Hậu - công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc thuộc Truyền tải điện miền Tây 3, Công ty Truyền tải điện 4, tại phường Thới Long (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Đoàn viên Công đoàn Trần Thái Hậu là công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc, Truyền tải điện miền Tây 3, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, đang phải ở chung với cha mẹ già trong căn nhà cũ nhỏ hẹp, vợ anh không có việc làm, ở nhà chăm sóc các con còn nhỏ, mọi chi phí trang trải cho gia đình phụ thuộc vào thu nhập của anh.

Được gia đình bố mẹ ruột phụ giúp đỡ cho một phần đất thổ cư tại lô 126, khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), những năm qua, mặc dù đã hết sức dành dụm tiết kiệm để xây nhà, nhưng mãi vẫn chưa đủ kinh phí để xây dựng nhà ở.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thay mặt cho lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam trao số tiền hỗ trợ 60.000.000 đồng.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thay mặt cho lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam trao số tiền hỗ trợ 60.000.000 đồng.

Qua sinh hoạt Công đoàn, được biết về Chương trình Nhà ở “ Mái ấm công đoàn” của Công đoàn, đoàn viên Trần Thái Hậu đã mạnh dạn viết đơn xin hỗ trợ xây dựng nhà “ Mái ấm công đoàn”.

Xét hoàn cảnh khó khăn của anh Hậu và vận dụng Quỹ Tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 4 liên quan đến Chương trình “Mái ấm Công đoàn”.

Nhận được đơn xin hỗ trợ của anh Trần Thái Hậu, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện miền Tây 3 tổ chức xác minh và trình lên Công đoàn cấp trên nhu cầu của đoàn viên cần hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thay mặt cho Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trao số tiền hỗ trợ 40.000.000 đồng.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thay mặt cho Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trao số tiền hỗ trợ 40.000.000 đồng.

Vừa qua, được Công đoàn cấp trên duyệt theo Quyết định số 263/QĐ-CĐĐVN ngày 28/9/2022 của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định số 763/QĐ-CĐEVNNPT ngày 13/9/2022 của Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Trần Thái Hậu, công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc;

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã triển khai đến Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 3 thông báo cho đoàn viên công đoàn Trần Thái Hậu lên kế hoạch xây nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 thay mặt cho lãnh đạo trao số tiền hỗ trợ 15.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 thay mặt cho lãnh đạo trao số tiền hỗ trợ 15.000.000 đồng.

Theo đó căn nhà cấp 4 sẽ được xây dựng trên diện tích 100m2; kết cấu tường gạch, nền nhà lát gạch, lợp mái bằng tôn.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu.

Chi phí hỗ trợ từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 60.000.000 đồng; của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hỗ trợ 40.000.000 đồng và của Công ty Truyền tải điện 4 hỗ trợ 15.000.000 đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình đoàn viên thực hiện từ nguồn tiền tiết kiệm để hoàn thiện căn nhà.

Đoàn viên Công đoàn Trần Thái Hậu thay mặt cho gia đình đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối tổ chức Công đoàn, trân trọng gửi lời cảm ơn đến Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình anh sắp có được căn nhà kiên cố, che mưa che nắng mà lâu nay hằng mong ước.

Đoàn viên Công đoàn Trần Thái Hậu thay mặt cho gia đình phát biểu cảm tưởng.

Đoàn viên Công đoàn Trần Thái Hậu thay mặt cho gia đình phát biểu cảm tưởng.

Đồng thời, anh cũng hứa trong quá trình làm việc sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn liên tục.

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện miền Tây 3 tổ chức Lễ khởi công nhà cho anh Trần Thái Hậu.

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện miền Tây 3 tổ chức Lễ khởi công nhà cho anh Trần Thái Hậu.

Phát biểu trong sự kiện trao kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, ông Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia biểu dương Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã thực hiện rất tốt chương trình “Mái ấm Công đoàn”.

Đồng thời, chúc mừng Công ty đã thực hiện căn nhà “Mái ấm Công đoàn” thứ 12; đây là hoạt động nổi bật và thể hiện sự quan tâm sâu sát của tổ chức Công đoàn đến đời sống của đoàn viên, người lao động, đề nghị Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 tiếp tục phát huy.

Hỗ trợ đoàn viên xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của Tổ chức Công đoàn, chung tay và đồng hành với người lao động, chăm lo đời sống để người lao động yên tâm cống hiến.

Cũng trong ngày 09/11, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn và 10 năm thực hiện Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 và thăm hỏi người lao động các đơn vị vùng sâu vùng xa tại các đơn vị thuộc Truyền tải điện miền Tây 1, Công ty Truyền tải điện 4.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đội, trạm trong khu vực; trực tiếp trao đổi và lắng nghe những ý kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động từ các Đội, Trạm về tình hình lao động, công tác tổ chức quản lý vận hành lưới điện truyền tải, việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và tình hình hoạt động tổ chức công đoàn tại đơn vị trong 10 năm qua.

Kết thúc đợt khảo sát, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn ghi nhận những nỗ lực vượt khó của Công đoàn đơn vị, của tập thể người lao động đơn vị trong thời gian qua, góp phần để Công ty, đơn vị vừa nâng cao năng suất lao động, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải.

Tiếp thu những ý kiến trao đổi của đoàn viên, người lao động, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng thông tin về những khó khăn thách thức của Tổng công ty trong năm 2022, đề nghị người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng có khen thưởng đột xuất trao cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc chương trình cập nhật dữ liệu đoàn viên trong hệ thống phần mềm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT

18 Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

www.npt.com.vn

info@npt.evn.vn

facebook.com/Truyentaidienquocgia

SĐT: 042 222 6666 - FAX: 042 220 4455

Hà An