Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) diễn ra từ ngày 4 đến 12/7 tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia, với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh thực hiện hai bài thi lí thuyết và thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ.
Trong đó, Nguyễn Nhật Minh - học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại cuộc thi năm nay, với 30/30 điểm bài thi lí thuyết.
Trước đó, trong năm học 2025-2026, Nhật Minh từng đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí và Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương.
Hành trình chinh phục huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế 2026
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhật Minh cho biết: “Khi biết tin bản thân giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2026, cảm xúc trong em là vui mừng và xen lẫn sự bất ngờ. Em cảm thấy đề thi năm nay có phần “dễ thở” hơn so với các năm trước và cả đề thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) mà em từng tham gia. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành bài thi, em đã nghĩ rằng năm nay sẽ có rất nhiều thí sinh đạt điểm cao và cơ hội chạm tay vào tấm huy chương Vàng của mình là không nhiều.
Em không phải người đầu tiên biết kết quả, mà bạn bè và thầy cô ở Việt Nam đã nắm được thông tin trước rồi chủ động nhắn tin, gọi điện chúc mừng, khiến em vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, em đã gọi điện về chia sẻ thành tích này với bố mẹ. Với em, tấm huy chương Vàng tại đấu trường quốc tế năm nay không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập, mà còn là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu chinh phục những mục tiêu xa hơn trên chặng đường phía trước”, Nhật Minh bày tỏ.
Theo Nhật Minh, em bắt đầu yêu thích môn Vật lí từ năm học lớp 8 khi theo học tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (phường Việt Hưng, Hà Nội), khi nhà trường tổ chức tuyển chọn học sinh vào đội tuyển các môn học để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố. Giữa nhiều sự lựa chọn, Minh đã quyết định gắn bó với môn Vật lí, xuất phát từ niềm khát khao muốn khám phá thế giới xung quanh của mình. Sau đó, nam sinh trúng tuyển vào đội tuyển môn Vật lí của trường và bắt đầu có niềm đam mê với môn học này.
Năm 2024, việc trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Vật lí của Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành nguồn động lực lớn để Minh tiếp tục theo đuổi và khám phá môn Vật lí một cách nghiêm túc.
Minh cũng cho biết thêm, em được truyền cảm hứng lớn từ chính người anh ruột của mình. Trước đây, anh trai của Minh cũng từng là một học sinh theo học chuyên Vật lí. Chính việc chứng kiến hành trình học tập của anh đã khơi dậy trong em sự tò mò và yêu thích đặc biệt dành cho môn học này. Không chỉ là người truyền lửa, anh trai còn là người đồng hành, trực tiếp chỉ dẫn và hỗ trợ Nhật Minh rất nhiều trong quá trình học tập. Nhờ có nguồn tài liệu phong phú do anh chia sẻ, cùng những kinh nghiệm được truyền dạy lại, nam sinh đã có một bệ phóng vững chắc để tự tin theo đuổi môn học mình đam mê.
Theo Nhật Minh, hành trình chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) 2026 của em bắt đầu với những buổi sinh hoạt và học tập tập trung của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại đây, các em được hướng dẫn bởi những chuyên gia, giảng viên, giáo viên có kinh nghiệm ôn luyện kỳ thi quốc tế từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Nhật Minh cùng thầy Nguyễn Công Toản - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, người đã giảng dạy và truyền niềm yêu thích môn Vật lí cho em, tại Lễ xuất quân Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2026. Ảnh: NVCC
Nam sinh cho hay, em may mắn được học tập trong môi trường có sự dẫn dắt, định hướng của các thầy cô giỏi, nhưng bản thân vẫn đặt tinh thần tự học lên hàng đầu. Với em, khi đã tiến ra đấu trường quốc tế, lượng kiến thức nền tảng hầu như đã được hoàn thiện, điều quyết định sự bứt phá chính là khả năng tự đào sâu nghiên cứu.
Để thích nghi với áp lực của phòng thi thực tế, Minh bắt đầu luyện thêm các đề thi và bấm giờ làm bài thực tế. Nguồn tư liệu được nam sinh lựa chọn chủ yếu là hệ thống đề thi IPhO của các năm trước, kết hợp với các bộ đề thi có tính phân hóa rất cao của một số quốc gia Nga và Trung Quốc.
Minh cho biết, buổi tối em thường dành khoảng 4 đến 6 tiếng để hoàn thành một bộ đề. Minh tập trung cao độ vào việc giải quyết trọn vẹn bài thi, sau đó tự đối chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng với đáp án để phát hiện và sửa lỗi sai. Việc rèn luyện với những bộ đề này không chỉ giúp nam sinh làm quen với nhịp độ làm bài, mà còn rèn luyện tâm lý vững vàng trước áp lực thời gian của đấu trường quốc tế.
Trong bài thi lí thuyết tại IPhO 2026, Nhật Minh đã đạt số điểm tuyệt đối 30/30. Chia sẻ bí quyết làm tốt bài thi này, nam sinh bày tỏ: "Theo em, các thí sinh không chỉ cần có kiến thức cơ bản tốt, mà còn cần giữ tâm lý ổn định trong suốt thời gian làm bài.
Em nhận thấy bài thi lí thuyết năm nay đưa vào các hiện tượng và bài toán có tính gần gũi, dễ hiểu, không quá trừu tượng như đề thi của một số năm trước. Điều này đã giúp em nhanh chóng nắm bắt ý đồ của đề bài để triển khai hướng giải quyết một cách thuận lợi trong suốt 5 tiếng đồng hồ”.
Bên cạnh việc học tập, Nhật Minh cho biết em cũng tích cực rèn luyện thể thao. Nam sinh thường duy trì thói quen đá bóng và chạy bộ đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày. Việc tập luyện thể thao không chỉ giúp Minh giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe, còn là cách để em tái tạo năng lượng, giữ cho tinh thần luôn ở trạng thái thoải mái nhất.
Mong muốn đi du học và tiếp tục theo đuổi ngành Vật lí
Tấm Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế 2026 không chỉ là một cột mốc đáng tự hào mà còn trở thành bệ phóng quan trọng, định hình rõ nét cho những bước đi tiếp theo trên con đường học tập của Nguyễn Nhật Minh.
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, nam sinh cho biết em mong muốn đi du học để có thêm cơ hội phát triển bản thân trong ngành Vật lí.
Minh cũng gửi gắm lời khuyên dành cho các bạn học sinh muốn theo đuổi môn Vật lí: “Nếu các bạn đã có tình yêu với môn học này, hãy luôn tin tưởng vào lựa chọn của mình, học chắc kiến thức nền tảng và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Bên cạnh đó, việc luôn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức cũng đóng vai trò quan trọng để theo đuổi môn Vật lí. Khi bản thân thực sự yêu thích một điều gì đó và dám nỗ lực, kiên trì theo đuổi nó đến cùng, chắc chắn các bạn sẽ nhận lại được những kết quả xứng đáng”.
Khi biết tin Nhật Minh giành Huy chương Vàng Olympic tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2026, chị Nguyễn Thị Thanh Mỹ - mẹ của nam sinh không giấu nổi sự xúc động.
“Tôi cảm thấy vỡ òa và tự hào khi Minh đã giành được tấm huy chương Vàng này. Thành tích của con được xây dựng nhờ quá trình nỗ lực miệt mài theo đuổi môn Vật lí trong suốt thời gian qua. Đối với Nhật Minh, mục tiêu của con không nằm ở những danh hiệu, mà là việc luôn vui vẻ, hạnh phúc khi được sống với niềm đam mê của mình.
Do nhà cách trường trung học phổ thông xa, nên Minh ở ký túc xá của trường và bắt đầu tự lập từ sớm. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, Minh luôn có tinh thần tự giác và kỷ luật cao. Gia đình chưa bao giờ phải nhắc nhở con về việc học, mà chỉ đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ con trong học tập và sinh hoạt.
Trước định hướng đi du học và theo đuổi ngành Vật lí tại nước ngoài của Nhật Minh, tôi hoàn toàn ủng hộ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để con tiếp tục đạt được ước mơ của mình.
Bên cạnh điểm tựa từ gia đình, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chính là nơi chắp cánh cho những ước mơ của Minh. Tôi rất biết ơn nhà trường và các thầy cô giáo đã luôn tận tụy dạy dỗ, kịp thời phát hiện và dành trọn tâm huyết để bồi dưỡng cho học sinh tài năng”, phụ huynh em Nhật Minh bày tỏ.
Một số thành tích học tập của Nhật Minh:
- Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2026.
- Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.
- Giấy khen Trạng Nguyên đồng đội môn Toán vòng Chung kết Ngày hội Bảng Vàng Ghi Danh toàn quốc năm học 2022-2023.
- Giải Nhì môn Vật lí năm lớp 9 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2023-2024.
- Thủ khoa đầu vào của Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2024-2025.
- Giải Nhất môn Vật lí trong kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Huy chương Vàng môn Vật lí khối 11 trong kỳ thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ năm 2025.
- Giải Nhất môn Vật lí trong kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Giải Nhất môn Vật lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội.