Học sinh Hải Phòng được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 9 ngày

29/12/2022 06:37
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh Hải Phòng sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 9 ngày từ thứ Tư, ngày 18/01/2023 đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam vừa có ý kiến, đồng ý thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với các Trường Mầm non, Tiểu học (công lập và ngoài công lập), vốn được nghỉ thứ Bẩy hàng tuần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh nghỉ từ thứ Tư, ngày 18/01/2023 đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Các nhà trường tổ chức dạy học bình thường từ thứ Sáu, ngày 27/01/2023 (mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão).

Học sinh Hải Phòng sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 9 ngày từ thứ Tư, ngày 18/01/2023 đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Hải Phòng sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 9 ngày từ thứ Tư, ngày 18/01/2023 đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Đối với các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Phổ thông nhiều cấp (công lập và ngoài công lập), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc, vốn không được nghỉ thứ Bẩy hàng tuần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh nghỉ từ thứ Tư, ngày 18/01/2023 đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Học sinh đi học bình thường từ thứ Sáu, ngày 27/01/2023 (mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão).

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, vui chơi lành mạnh, an toàn phòng tránh tệ nạn xã hội.

Quán triệt thực hiện các biện pháp đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Phát động 100% học sinh ký cam kết không sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, thả đèn trời.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ.

Phạm Linh