Học sinh ở Sài Gòn sẽ được nghỉ tết Nguyên Đán ít nhất 15 ngày

31/12/2019 13:33
Việt Dũng
(GDVN) - Học sinh tại Thành phố Hồ Chí Mnh sẽ được nghỉ tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 từ 15 đến 16 ngày, còn tết Dương lịch sẽ nghỉ một ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo, cho biết là học sinh các cấp đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ tết Dương lịch 2020 duy nhất một ngày, ngày 1/1/2020.

Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, với những trường không học ngày thứ 7, học sinh sẽ được nghỉ từ ngày 18/1/2020 (24 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tết Canh Tý). Học sinh sẽ đi học lại từ ngày 3/2/2020 (mùng 10 tết Canh Tý).

Học sinh ở Sài Gòn sẽ được nghỉ tết năm nay tổng cộng từ 15 đến 16 ngày (ảnh: soha.vn)
Học sinh ở Sài Gòn sẽ được nghỉ tết năm nay tổng cộng từ 15 đến 16 ngày (ảnh: soha.vn)

Với những trường có học ngày thứ 7, học sinh sẽ được nghỉ tết bắt đầu từ ngày 19/1/2020 (25 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tết Canh Tý), và học sinh cũng sẽ đi học lại bắt đầu từ ngày 3/2/2020 (mùng 10 tết Canh Tý).

Như vậy, học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ tết từ 15 đến 16 ngày.

Sở đề nghị các đơn vị trường học trồng cây, tạo mảng xanh phía trong và quanh nơi làm việc, phát động phong trào trồng cây, tăng mảng xanh, khuyến khích đa dạng các hình thức tăng mảng xanh tại các công trình, không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà…

Việc này nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch trên địa bàn.

Việt Dũng