Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ: Hơn 500 sinh viên miền Tây tranh tài

23/10/2022 10:38
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ đã thu hút hơn 500 sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng ở khu vực Tây Nam bộ tham dự.

Vừa qua, ngày 22/10, tại Trường Đại học An Giang đã diễn ra Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực Tây Nam bộ năm 2022.

Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty Honda Việt Nam tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, nhằm mục tiêu nâng cao ý thức, văn hoá tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; góp phần giảm tỉ lệ tai nạn giao thông trong học sinh, sinh viên. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên tham gia rèn luyện thi lái xe môtô an toàn.

Các đội thi tham gia phần thi lý thuyết Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Bắc Sơn

Các đội thi tham gia phần thi lý thuyết Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Bắc Sơn

Năm nay, hội thi đã thu hút hơn 500 sinh viên đến từ 5 trường đại học, gồm: trường Đại học An Giang, trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Y dược Cần Thơ, trường Đại học Đồng Tháp và trường Đại học Kiên Giang. Các đội thi tham dự hội thi lần này là các đội xuất sắc nhất sau khi trải qua các cuộc thi vòng loại được tổ chức tại các trường để tham gia vòng thi cấp khu vực.

Các sinh viên được hướng dẫn viên Honda Việt Nam chia sẻ nội dung về Luật Giao thông đường bộ, Pháp Lệnh về an toàn giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và phần thi thực hành về lái môtô an toàn; thi diễn tiểu phẩm phản ánh các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tham gia hội thi năm nay, sinh viên các đội đã chuẩn bị những phần thi đầy công phu và tâm huyết, thông qua các hình thức thu hút như tiểu phẩm, thi tìm hiểu lý thuyết và thi thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn.

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật an toàn giao thông nói chung và bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú.

Cụ thể như: đưa giáo dục an toàn giao thông vào giảng dạy chính khóa của các cấp học, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông qua các hoạt động ngoại khóa, trong giờ chào cờ và sinh hoạt lớp; tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích và qua hệ thống phát thanh, Website của các nhà trường…; tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Các đội thi tham gia phần thi lái xe mô tô an toàn. Ảnh: Bắc Sơn

Các đội thi tham gia phần thi lái xe mô tô an toàn. Ảnh: Bắc Sơn

Những nỗ lực đó, cơ bản đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục đã có quyết tâm thực hiện và áp dụng những giải pháp cụ thể nhằm kiềm chế tai nạn khi tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên.

Qua các hoạt động thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, mỗi sinh viên sẽ từng bước hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, có các kĩ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn và sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và cho mọi người trong xã hội.

Nhiều sinh viên bày tỏ sự hào hứng và phấn khởi khi có cơ hội được tham gia một sân chơi thú vị và bổ ích liên quan tới an toàn giao thông. Cuối cùng, bằng tinh thần quyết tâm và khí thế thi đua sôi nổi, 100% các thí sinh đã tham gia hoàn thành tốt các nội dung thi theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường Đại học An Giang. Ảnh: Bắc Sơn

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường Đại học An Giang. Ảnh: Bắc Sơn

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã chọn và trao tặng 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba cùng các giải thưởng cho Tiểu phẩm hay nhất, thí sinh lái xe mô tô xuất sắc nhất.

Cụ thể: giải nhất cho Trường Đại học An Giang; giải nhì cho Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Cần Thơ; giải ba cho Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Y dược Cần Thơ và trao giải cá nhân có thành tích xuất sắc trong phần thi thực hành cho sinh viên Trần Tuấn Kiệt (Trường Đại học An Giang).

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức bày tỏ mong muốn mỗi bạn sinh viên sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, và sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và mọi người trong xã hội.

Nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, ngày 18/10 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai Bộ trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, hai Bộ sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về tuân thủ an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên. Xây dựng văn hóa giao thông và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên các cấp.

Bắc Sơn