Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT, xây dựng “trường học an toàn”

19/10/2022 14:20
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhằm xây dựng “trường học an toàn”, các trường ở Quảng Ninh đẩy mạnh việc tổ chức các buổi tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của học sinh về ATGT.

Đầu năm học 2022 – 2023, ngay sau khi học sinh quay trở lại trường học, các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai tổ chức các buổi tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức của học sinh về an toàn giao thông.

Khuyến khích mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông

Huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) là huyện vùng cao, miền núi với phần đông người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền về an toàn giao thông luôn được lực lượng công an quan tâm triển khai.

Phối hợp với lực lượng công an, các trường học trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh việc tổ chức các buổi tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh, giáo viên.

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Ba Chẽ là một trong những trường đi đầu về công tác tuyên truyền an toàn giao thông, đây cũng là hoạt động thường niên của nhà trường mỗi dịp đầu năm học.

Ngày 17/10, nhà trường đã tổ chức buổi tuyên truyền “Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, mại dâm, phòng ngừa bạo lực học đường năm học 2022 – 2023” với sự tham gia của Thượng uý Lưu Quang Huy – Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Ba Chẽ.

Thượng uý Lưu Quang Huy – Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Ba Chẽ phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Thượng uý Lưu Quang Huy – Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Ba Chẽ phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Cô Đỗ Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thị trấn Ba Chẽ cho biết: "Thông qua buổi tuyên truyền, học sinh hiểu những quy định cơ bản nhất về Luật Giao thông đường bộ; quy tắc tham gia giao thông đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện hay xe máy điện; những lỗi vi phạm thường gặp và mức tiền phạt quy định tại Nghị định 123.

Không chỉ được phổ cập kiến thức an toàn giao thông, nhà trường còn khuyến khích mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên cho bạn bè, người thân để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh, góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông".

Mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông (Ảnh: Phạm Linh)

Mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông (Ảnh: Phạm Linh)

Còn tại thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), có rất nhiều điểm trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi nằm giáp tuyến đường quốc lộ 18A, quốc lộ 10, tỉnh lộ, đường trục chính nội thị, đường sắt...

Với lưu lượng phương tiện giao thông lớn, bao gồm cả các phương tiện hạng nặng như xe container, xe vận tải chở đất, xe trộn bê tông,…việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi đến trường luôn là vấn đề trọng tâm của các nhà trường.

Để đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực cổng trường, vào khung giờ cao điểm, các trường đều có đội xung kích đoàn đội trong trường, các tổ đội tại địa phương tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định.

Nhiều trường học mở các cổng phụ, phân rõ ngày giờ, khối lớp, loại phương tiện lưu thông, chiều lưu thông để giảm tải áp lực giao thông cho cổng chính.

Với những trường được đầu tư xây mới, khu vực cổng trường được ưu tiên diện tích, có phân làn giao thông bằng vạch kẻ rõ ràng để tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón con đến trường.

Một số trường có vị trí không thuận lợi như Trường Tiểu học Yên Thanh do trường nằm sát đường quốc lộ có mật độ xe lưu thông cao nên đã được xây dựng cầu vượt qua đường để phụ huynh đưa đón con em đến trường mà không phải đi xuống lòng đường.

Phụ huynh xếp hàng đón con tại Trường Tiểu học Yên Thanh (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh xếp hàng đón con tại Trường Tiểu học Yên Thanh (Ảnh: Phạm Linh)

Song song với các biện pháp trên, ngành Giáo dục thành phố Uông Bí phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an thành phố trong khâu tuyên truyền, nâng cao kiến thức, nhận thức và trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và giáo viên.

Đặc biệt ở khối tiểu học, các trường còn lồng ghép nội dung an toàn giao thông vào các buổi hoạt động ngoại khoá với mục tiêu xây dựng “Trường học an toàn”, hình thành và tạo thói quen góp phần nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông.

Lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông vào hoạt động ngoại khoá

Tại trường Tiểu học Trưng Vương (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), trong buổi hoạt động ngoại khóa tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đầu năm học 2022 – 2023, nhà trường đã mời đại úy Nguyễn Viết Hoàn – Cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Uông Bí đến tuyên truyền cho học sinh và giáo viên.

Qua buổi ngoại khóa, các em học sinh được hiểu thêm về luật an toàn giao thông và một số kiến thức cơ bản như: cách chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, cách giữ an toàn cho bản thân khi ngồi trên các phương tiện giao thông,…

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương trả lời câu hỏi về an toàn giao thông (Ảnh: CTV)

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương trả lời câu hỏi về an toàn giao thông (Ảnh: CTV)

Cũng tại buổi hoạt động ngoại khoá này, Đại úy Trần Đình Phương - Cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Uông Bí đã trang bị những kỹ năng cần thiết cho học sinh và giáo viên nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân trong những tình huống nguy hiểm do cháy nổ.

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà trường, gia đình, nơi sinh sống.

Đồng thời, khuyến cáo các nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra trong trường học; các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ…

Trong buổi ngoại khóa các em học sinh đã được trải nghiệm xử lý các tình huống thực tế như: thoát nạn khi có đám cháy xảy ra trong phòng học, giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Trong buổi ngoại khóa các em học sinh đã được trải nghiệm xử lý các tình huống thực tế khi xảy ra cháy, nổ (Ảnh: CTV)

Trong buổi ngoại khóa các em học sinh đã được trải nghiệm xử lý các tình huống thực tế khi xảy ra cháy, nổ (Ảnh: CTV)

Tương tự tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), nhà trường cũng phối hợp với Đoàn thanh niên phường Thanh Sơn và Công an thành phố Uông Bí tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông.

Trong chương trình, các em học sinh đã được xem các tiết mục hát, múa, hoạt cảnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông do đội văn nghệ Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt biểu diễn.

Cùng với đó, các em được nghe cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố thông tin về tình hình tai nạn giao thông tại địa phương và những qui định cơ bản của Luật giao thông đường bộ.

Học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông khi ngồi trên xe đạp, xe máy và ô tô đồng thời tìm hiểu về những nguyên nhân và cách phòng tránh tai nạn giao thông.

Học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt diễn hoạt cảnh về an toàn giao thông (Ảnh: CTV)

Học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt diễn hoạt cảnh về an toàn giao thông (Ảnh: CTV)

Việc lồng ghép kiến thức về an toàn giao thông trong buổi hoạt động ngoại khóa giúp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục luật an toàn giao thông trong nhà trường, từ đó góp phần chuyển biến nhận thức và ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành Luật giao thông trong giáo viên và học sinh.

Đây cũng là sân chơi bổ ích giúp học sinh hình thành những kỹ năng cơ bản để tham gia giao thông an toàn, phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập, tìm hiểu luật an toàn giao thông.

Phạm Linh