Hơn 7000 sinh viên Trường ĐH Điện lực tham gia ngày hội việc làm EPU’s JOB FAIR

11/05/2023 06:37
Bài và ảnh: Phương Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 10/5, Trường Đại học Điện lực tổ chức hoạt động Ngày hội việc làm - EPU’s JOB FAIR thu hút 56 doanh nghiệp với hơn 3000 vị trí việc làm.

Phát biểu khai mạc, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Điện lực chia sẻ: “Đối với Trường Đại học Điện lực, chương trình “Ngày hội việc làm - EPU’s JOB FAIR” là cơ hội nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa trường với các doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ và kết nối cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp của nhà trường có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo".

Chương trình là một trong những hoạt động được Trường Đại học Điện lực tổ chức thường niên với mục tiêu định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên, tiếp tục tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm EPU’s JOB FARI 2023.

Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm EPU’s JOB FARI 2023.

“Sự hiện diện của các cơ quan, doanh nghiệp là minh chứng cho thấy sự tín nhiệm, tin tưởng vào chất lượng đào tạo của trường.

Hiện nay, nhiều cựu sinh viên của nhà trường đã và đang rất thành công ở các vị trí công tác, đóng góp vào sự phát triển chung cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Đặc biệt, rất tự hào và vinh dự khi nhiều sinh viên trở thành cán bộ nòng cốt, cán bộ quản lý, lãnh đạo, chuyên gia ở nhiều cơ quan doanh nghiệp.

Điều đó khẳng định mạnh mẽ cho thương hiệu của Trường Đại học Điện lực trong xã hội và luôn luôn gắn bó mật thiết với doanh nghiệp.

Thông qua Ngày hội việc làm - EPU’s JOB FAIR 2023, chúng tôi hy vọng các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp sẽ tuyển dụng được nhiều ứng viên của trường đáp ứng được yêu cầu và có đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Đồng thời, nhà trường cũng mong muốn trong dịp này sẽ được lắng nghe những ý kiến phản hồi từ các cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng, rào cản để nhà trường tiếp tục đổi mới trong thiết kế chương trình và quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng cao của các quý cơ quan”, Phó Giáo sư Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Dương Thị Minh Thúy - Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn TNC Connect cho biết: “Trường Đại học Điện lực với bề dày truyền thống hơn 55 năm từ lâu đã được biết tới như một trong những cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng của cả nước, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu lao động của thị trường, qua đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Sinh viên Trường Đại học Điện lực cũng được biết tới với hình ảnh năng động, sáng tạo”.

Theo bà, Ngày hội việc làm - EPU’s JOB FAIR 2023 là cơ hội để tìm kiếm các ứng viên có triển vọng cho doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp có cơ hội hiểu thêm về nhà trường là cơ sở để xây dựng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài trong tương lai, tạo ra sự phát triển bền vững của cả đôi bên.

Bà Dương Thị Minh Thúy - Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn TNC Connect phát biểu tại sự kiện.

Bà Dương Thị Minh Thúy - Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn TNC Connect phát biểu tại sự kiện.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp được giao lưu và hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của nước nhà.

Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn TNC Connect cũng gửi lời nhắn nhủ đến sinh viên của Trường Đại học Điện lực cần nắm bắt cơ hội, khẳng định được khả năng và giá trị của bản thân trước các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng để có vị trí công việc ổn định trong tương lai.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Hiếu - Trưởng bộ phận Tuyển dụng của Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng cho biết: “Đến tham dự Ngày hội việc làm tại trường, chúng tôi hy vọng có thể tìm được những nhân tài nguồn chất lượng cao để làm việc tại công ty. Chúng tôi mong muốn rằng các bạn sinh viên của Trường Đại học Điện lực có kiến thức chuyên môn, ngoài ra tự trau dồi thêm các kỹ năng về ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức quản lý, vi tính văn phòng.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực hào hứng khi tìm hiểu về các doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực hào hứng khi tìm hiểu về các doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng.

LG Display là doanh nghiệp đã đồng hành với trường từ những ngày đầu thành lập, hàng năm công ty tuyển dụng được số lượng lớn sinh viên của trường về làm việc tại đơn vị. Năm 2023, ngoài sự kiện Ngày hội việc làm, công ty cũng đã tổ chức hoạt động tuyển dụng trực tiếp cho sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Điện lực”.

Ông Hiếu thông tin thêm: “Để đảm bảo chất lượng đầu vào của công ty, các sinh viên sẽ trải qua các khóa đào tạo nhằm làm quen với văn hóa, sau đó là nhanh chóng tiếp cận được với vị trí công việc của các ứng viên”.

Là một trong các đơn vị tuyển dụng có mặt lần đầu tại Ngày hội việc làm - EPU’s JOB FAIR 2023, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự công ty JGC Việt Nam chia sẻ: “Doanh nghiệp đến tham gia sự kiện với mong muốn tuyển dụng nhân sự là các sinh viên mới tốt nghiệp cho ngành Điện và Tự động hóa. Khi phỏng vấn, chúng tôi sẽ quan tâm đến định hướng, thái độ chủ động làm việc và ngoại ngữ của các ứng viên vì kỹ năng, chuyên môn sinh viên sẽ được công ty đào tạo khi vào làm việc.

Đây là lần đầu tiên công ty JGC Việt Nam chính thức tham gia vào hoạt động Ngày hội việc làm của trường, tuy nhiên trong các chương trình bảo vệ luận văn công ty luôn được mời tham dự và phỏng vấn trực tiếp để tìm ứng viên phù hợp. Hiện đơn vị đã tuyển được 5-6 sinh viên theo cách thức này”.

Đồng hành với nhà trường từ năm 2020, bà Thùy Linh ghi nhận và có đánh giá cao về chất lượng sinh viên của Trường Đại học Điện lực, cũng như sự năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc.

Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo trong hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp đáp ứng chuyển dịch năng lượng”.

Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo trong hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp đáp ứng chuyển dịch năng lượng”.

Sinh viên Nguyễn Đức Duy, sinh viên năm 4, chuyên ngành Tự động hóa Hệ thống điện cho biết: “Tham gia sự kiện Ngày hội việc làm năm nay của trường em cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn. Sau 4 năm học tại trường em đã trang bị cho bản thân những kiến thức về chuyên ngành và kỹ năng mềm. Hiện tại em đang tìm hiểu và có mong muốn trải nghiệm, làm việc tại doanh nghiệp LG và Samsung”.

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm 2023, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo trong hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp đáp ứng chuyển dịch năng lượng”.

Một số hình ảnh tại Ngày hội việc làm – EPU’s JOB FAIR 2023:

Đại biểu tham gia sự kiện là các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Đại biểu tham gia sự kiện là các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Phó Giáo sư Vũ Đình Ngọ tới tham quan và lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp tuyển dụng.

Phó Giáo sư Vũ Đình Ngọ tới tham quan và lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp tuyển dụng.

Phó Giáo sư Vũ Đình Ngọ tham quan gian trưng bày của Công ty Cổ phần và Du học Thương Mại Hoàng Tiến Thành.

Phó Giáo sư Vũ Đình Ngọ tham quan gian trưng bày của Công ty Cổ phần và Du học Thương Mại Hoàng Tiến Thành.

Sinh viên tham gia trải nghiệm và nhận quà tại các gian trưng bày của doanh nghiệp.

Sinh viên tham gia trải nghiệm và nhận quà tại các gian trưng bày của doanh nghiệp.

Sinh viên tham gia trải nghiệm và nhận quà tại các gian trưng bày của doanh nghiệp.

Sinh viên tham gia trải nghiệm và nhận quà tại các gian trưng bày của doanh nghiệp.

Sinh viên trường Đại học Điện lực lắng nghe chia sẻ từ doanh nghiệp về vị trí tuyển dụng.

Sinh viên trường Đại học Điện lực lắng nghe chia sẻ từ doanh nghiệp về vị trí tuyển dụng.

Bài và ảnh: Phương Nga