Leeland Eisenberg. |
Sự biến mất của Eisenberg được phát hiện vào ngày 7/4 trong lúc điểm danh tại Trung tâm phục hồi chức năng (một đơn vị chuyển tiếp của nhà tù). Theo cảnh sát, ông không có vũ khí trên người - tờ The Huffington Post cho biết.
Nếu bị bắt giữ và bị kết tội, Eisenberg sẽ phải đối mặt với bản án từ 3,5 năm đến 7 năm tù giam vì tội vượt ngục.
Tháng 11/2007, Leeland Eisenberg mang theo bom xông vào trụ sở chiến dịch tranh cử của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton bắt giữ một số người làm con tin và đòi gặp bà Clinton.
Sau khi được cảnh sát thuyết phục, Eisenberg đã đồng ý thả các con tin và tự nộp mình cho giới chức mà không gây ra thương vong nào. Sau đó, Eisenberg được xác định là người có tiền sử mắc bệnh tâm thần.
Eisenberg bị kết án 3 năm tù giam. Trong thời gian bị giam giữ, người đàn ông này khai nhận rằng ông đã bắt giữ con tin vì cố gắng tự tử không thành công.
Một thời gian ngắn sau khi được trả tự do theo lệnh ân xá vào năm 2009, Eisenberg đã cắt vòng đeo điện tử theo dõi ở chân được cài theo lệnh của tòa án. Ngày hôm sau, ông được tìm thấy tại nhà của mình. Do hành vi vi phạm trên, tháng 5/2010, Eisenberg lại bị phạt thêm 3,5 năm tù giam.
- Bắc Triều Tiên lắp 2 quả tên lửa đạn đạo lên bệ phóng di động
- Chuyên gia hạt nhân Mỹ: Kim Jong-un chỉ giỏi "khoác lác"!
- Bắc Triều Tiên đang phớt lờ, liều lĩnh và bất chấp tất cả?
- Ngoại trưởng Trung Quốc: Không cho phép sinh sự trước cửa ngõ Bắc Kinh
- Triều Tiên lấy ảnh Bộ trưởng QP Hàn làm bia tập bắn, huấn luyện chó
- Kim Jong-un ra lệnh tăng cường sản xuất đạn pháo
- Ngoại trưởng Anh: Kim Jong-un "hoang tưởng"
- Video: Tên lửa PK, máy bay không người lái Triều Tiên diệt mục tiêu
- Triều Tiên "không đảm bảo an ninh" cho nhân viên ngoại giao từ 10/4
- Trung Quốc bắt đầu đưa khách du lịch trái phép ra Hoàng Sa
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)