10 thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ

10/07/2012 06:33
Thanh Mai (Theo Most Expensive)
(GDVN) - Cuộc sống ở Mỹ không phải là thiên đường như nhiều người vẫn nghĩ bởi bạn phải đối mặt với chi phí nhà ở, chi phí sinh hoạt cao hơn rất nhiều so với nơi khác.
1. New York Dân số: 8,07 triệu người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 50.285 USD Giá nhà trung bình: 1.270.000 USD (Mahattan) Thành phố New York được biết đến là một trong những nơi có giá nhà cao nhất thế giới. Mặc dù thu nhập hộ gia đình dao động ở mức thấp hơn mức trung bình quốc gia (51.914 USD) nhưng giá nhà trung bình ở Manhattan lại gấp 4,5 lần, ở Brooklyn gấp 3,5 lần và ở Queens sẽ có giá gấp đôi giá trung bình của Mỹ (283.529 USD). Chi phí sinh hoạt cũng không hề rẻ, một miếng thịt bò T-bone có giá 15 USD, so với 7 USD ở bang Texas.
1. New York
Dân số: 8,07 triệu người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 50.285 USD
Giá nhà trung bình: 1.270.000 USD (Mahattan)
Thành phố New York được biết đến là một trong những nơi có giá nhà cao nhất thế giới. Mặc dù thu nhập hộ gia đình dao động ở mức thấp hơn mức trung bình quốc gia (51.914 USD) nhưng giá nhà trung bình ở Manhattan lại gấp 4,5 lần, ở Brooklyn gấp 3,5 lần và ở Queens sẽ có giá gấp đôi giá trung bình của Mỹ (283.529 USD). Chi phí sinh hoạt cũng không hề rẻ, một miếng thịt bò T-bone có giá 15 USD, so với 7 USD ở bang Texas.
2. San Francisco, California Dân số: 789.172 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 71.304 USD Giá nhà trung bình: 809.667 USD Chi phí lớn nhất mà người dân San Francisco phải đối mặt là giá nhà đất. Mặc dù thua xa mức trung bình ở New York nhưng giá nhà trung bình ở đây cũng gấp gần ba lần so với giá nhà trung bình ở Mỹ.
2. San Francisco, California
Dân số: 789.172 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 71.304 USD
Giá nhà trung bình: 809.667 USD
Chi phí lớn nhất mà người dân San Francisco phải đối mặt là giá nhà đất. Mặc dù thua xa mức trung bình ở New York nhưng giá nhà trung bình ở đây cũng gấp gần ba lần so với giá nhà trung bình ở Mỹ.
3. Honolulu, Hawaii Dân số: 953.207 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 70.093 USD Giá nhà trung bình: 637.351 USD Đi nghỉ mát tại Honolulu là một giấc mơ. Tuy nhiên, nếu muốn sống ở đó, bạn phải suy nghĩ thật kỹ bởi chi phí sinh hoạt rất cao. Từ giá taxi, viện phí đến những nhu yếu phẩm như sữa và bánh mì cũng đắt hơn so với những nơi khác ở Mỹ. Cư dân Honolulu phải trả 2,91 USD cho một ổ bánh mì, cao gấp 2 lần mức trung bình quốc gia. Tương tự như vậy, trong khi một gallon sữa có chi phí 2,32 USD ở những nơi khác, giá ở Honolulu sẽ là 3,32 USD.
3. Honolulu, Hawaii
Dân số: 953.207 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 70.093 USD
Giá nhà trung bình: 637.351 USD
Đi nghỉ mát tại Honolulu là một giấc mơ. Tuy nhiên, nếu muốn sống ở đó, bạn phải suy nghĩ thật kỹ bởi chi phí sinh hoạt rất cao. Từ giá taxi, viện phí đến những nhu yếu phẩm như sữa và bánh mì cũng đắt hơn so với những nơi khác ở Mỹ. Cư dân Honolulu phải trả 2,91 USD cho một ổ bánh mì, cao gấp 2 lần mức trung bình quốc gia. Tương tự như vậy, trong khi một gallon sữa có chi phí 2,32 USD ở những nơi khác, giá ở Honolulu sẽ là 3,32 USD.  
4. San Jose, California Dân số: 925.300 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 79.405 USD Giá nhà trung bình: 721.200 USD Thành phố San Jose có số triệu phú cao nhất nước Mỹ. Chính các tỷ phú và triệu phú của Thung lũng Silicon đã đẩy giá nhà trung bình ở đây lên cao. Giá thuê nhà ở đây cũng ở mức 1.728 USD. Tuy nhiên, thu nhập hộ gia đình trung bình của San Jose cao hơn gần 30.000 USD so với mức trung bình quốc gia nên cuộc sống có vẻ dễ thở hơn.
4. San Jose, California
Dân số: 925.300 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 79.405 USD
Giá nhà trung bình: 721.200 USD
Thành phố San Jose có số triệu phú cao nhất nước Mỹ. Chính các tỷ phú và triệu phú của Thung lũng Silicon đã đẩy giá nhà trung bình ở đây lên cao. Giá thuê nhà ở đây cũng ở mức 1.728 USD. Tuy nhiên, thu nhập hộ gia đình trung bình của San Jose cao hơn gần 30.000 USD so với mức trung bình quốc gia nên cuộc sống có vẻ dễ thở hơn. 
5. Stamford, Connecticut Dân số: 120.907 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 75.579 USD Giá nhà trung bình: 556.500 USD Stamford có thu nhập trung bình hộ gia đình cao thứ hai nước Mỹ. Một ngôi nhà ở đây có chi phí gấp đôi mức trung bình quốc gia. Các chi phí sinh hoạt khác cũng cao hơn 15% - 35% mức trung bình.Tuy nhiên, trong thực tế, thành phố này được đánh giá là một trong những thành phố tốt nhất để nuôi dạy con cái.
5. Stamford, Connecticut
Dân số: 120.907 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 75.579 USD
Giá nhà trung bình: 556.500 USD
Stamford có thu nhập trung bình hộ gia đình cao thứ hai nước Mỹ. Một ngôi nhà ở đây có chi phí gấp đôi mức trung bình quốc gia. Các chi phí sinh hoạt khác cũng cao hơn 15% - 35% mức trung bình.Tuy nhiên, trong thực tế, thành phố này được đánh giá là một trong những thành phố tốt nhất để nuôi dạy con cái.
6. Santa Ana, California Dân số: 324.528 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 54.877 USD Giá nhà trung bình: 700.772 USD Chi phí nhà ở đây vượt quá 2 lần mức trung bình quốc gia. Chi phí cho một chuyến đi thẩm mỹ viện cũng đắt gấp đôi so với các nơi khác ở Mỹ
6. Santa Ana, California 
Dân số: 324.528 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 54.877 USD
Giá nhà trung bình: 700.772 USD
Chi phí nhà ở đây vượt quá 2 lần mức trung bình quốc gia. Chi phí cho một chuyến đi thẩm mỹ viện cũng đắt gấp đôi so với các nơi khác ở Mỹ
7. Washington, D.C Dân số: 584.400 USD Thu nhập hộ gia đình trung bình: 58.526 USD Giá nhà trung bình: 729.319 USD Thành phố này là nơi chính phủ Mỹ hoạt động, là quê hương của Tổng thống Obama, do đó, cuộc sống ở đây sẽ đắt hơn một chút so với những nơi khác trong nước. Tuy nhiên, cơ hội việc làm ở thủ đô này rất nhiều nên mức lương cũng cao hơn nơi khác. Vì thế mà người dân nơi đây không gặp nhiều khó khăn về chi phí sinh hoạt.
7. Washington, D.C
Dân số: 584.400 USD
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 58.526 USD
Giá nhà trung bình: 729.319 USD
Thành phố này là nơi chính phủ Mỹ hoạt động, là quê hương của Tổng thống Obama, do đó, cuộc sống ở đây sẽ đắt hơn một chút so với những nơi khác trong nước. Tuy nhiên, cơ hội việc làm ở thủ đô này rất nhiều nên mức lương cũng cao hơn nơi khác. Vì thế mà người dân nơi đây không gặp nhiều khó khăn về chi phí sinh hoạt. 
8. Boston, Massachusetts Dân số: 602.609 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 50.684 USD Giá nhà trung bình: 437.000 USD Muốn mua một ngôi nhà ở Boston, bạn sẽ phải trả chi phí cao hơn 65% so với mức trung bình quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù chi phí nhà ở cao, Boston vẫn là một thành phố có giá cả phải chăng nhất trong danh sách này.
8. Boston, Massachusetts
Dân số: 602.609 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 50.684 USD
Giá nhà trung bình: 437.000 USD
Muốn mua một ngôi nhà ở Boston, bạn sẽ phải trả chi phí cao hơn 65% so với mức trung bình quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù chi phí nhà ở cao, Boston vẫn là một thành phố có giá cả phải chăng nhất trong danh sách này.
9. Oakland, California Dân số: 386.909 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 49.721 USD Giá nhà trung bình: 592.292 USD Mặc dù thu nhập trung bình cho một hộ gia đình thấp hơn mức trung bình quốc gia nhưng giá nhà trung bình lại cao gấp đôi mức trung bình quốc gia. Ở những nơi khác, giá thuê một căn hộ khoảng 862 USD còn ở Oakland, giá tăng lên đáng kinh ngạc 1556 USD.
9. Oakland, California
Dân số: 386.909 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 49.721 USD
Giá nhà trung bình: 592.292 USD
Mặc dù thu nhập trung bình cho một hộ gia đình thấp hơn mức trung bình quốc gia nhưng giá nhà trung bình lại cao gấp đôi mức trung bình quốc gia. Ở những nơi khác, giá thuê một căn hộ khoảng 862 USD còn ở Oakland, giá tăng lên đáng kinh ngạc 1556 USD.  
10. Anchorage, Alaska Dân số: 291.826 người Thu nhập hộ gia đình trung bình: 73.004 USD Giá nhà trung bình: 486.859 USD Các cửa hàng tạp hóa trong thành phố này đều bán hàng với giá không hề rẻ. Ngay cả hàng hóa đơn giản như trứng, bạn cũng sẽ phải mua cao hơn 50% so với mức giá thông thường. Ở đây, việc chăm sóc sức khỏe là là rất tốn kém, chi phí cao hơn 40% mức trung bình của Mỹ.
10. Anchorage, Alaska
Dân số: 291.826 người
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 73.004 USD
Giá nhà trung bình: 486.859 USD
Các cửa hàng tạp hóa trong thành phố này đều bán hàng với giá không hề rẻ. Ngay cả hàng hóa đơn giản như trứng, bạn cũng sẽ phải mua cao hơn 50% so với mức giá thông thường. Ở đây, việc chăm sóc sức khỏe là là rất tốn kém, chi phí cao hơn 40% mức trung bình của Mỹ.
Thanh Mai (Theo Most Expensive)