5 điểm đến tràn ngập không khí Giáng sinh nhất ở thủ đô

22/12/2012 10:33
Thùy Liễu
(GDVN) - Giáng sinh đã cận kề, những ngày này các tuyến phố tại Hà Nội như Hàng Mã, Nhà Chung, Lương Văn Can, Bà Triệu… không khí Giáng Sinh đã tràn ngập mọi nơi. Người Hà Thành, các bạn trẻ, cũng như các du khách... không nên bỏ qua 5 địa điểm dưới đây để được tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh.

1. Nhà thờ - Điểm đến không thể bỏ qua đêm Noel
Điểm đến hàng đầu được các bạn trẻ ưa thích chính là các nhà thờ. Tại Hà Nội, trong những ngày gần đây, tuy đang đón thêm đợt gió mùa, nhưng không vì thế làm giảm không khí đón Giáng Sinh. Nhà thờ Lớn (số 40, phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm) luôn là điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ nhân dịp Noel. Từ khoảng hai tuần trước, nơi đây đã được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn lấp lánh, những cây thông Noel đủ kích cỡ, những hang đá lung linh… Không chỉ ban đêm, ngay cả ban ngày, tại đây cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ và khách du lịch tới thăm quan. 
Nhà thờ Lớn luôn là điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ nhân dịp Noel.
Nhà thờ Lớn luôn là điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ nhân dịp Noel.
Nhà thờ Hàm Long cũng là một địa điểm không thể bỏ qua được trong dịp Giáng sinh này. Với hai mặt tiền nhìn ra các phố Hàm Long, Ngô Thì Nhậm, đây được xem là một trong những nhà thờ đẹp nhất tại Hà Nội. Với lối kiến trúc đẹp, cách trang hoàng lộng lẫy, tỉ mỉ và công phu, nhà thờ Hàm Long luôn là một điểm đến thú vị mà các bạn trẻ lựa chọn trong mùa Noel. Bên cạnh đó, Hà Nội còn có rất nhiều những thánh đường lộng lẫy khác phải kể đến như: Nhà thờ Cửa Bắc (56 Phan Đình Phùng), Nhà thờ Thịnh Liệt (Ngõ Giáp Bát), Nhà thờ Phùng Khoang (quận Thanh Xuân), Nhà thờ Sainte Marie (37 Hai Bà Trưng), Nhà thờ Hàng Bột (162 Tôn Đức Thắng), Nhà thờ Nam Đồng (178 Nguyễn Lương Bằng)… cũng là những điểm đến lý tưởng trong dịp Noel sắp tới.2. Dạo phố, tận hưởng trọn vẹn không khí Noel Không khí Giáng sinh đang ngày một nóng lên, len lỏi, lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Người trẻ đổ ra đường vào mỗi buổi tối, cùng gia đình, bạn bè ghi lại khoảnh khắc đẹp bên cây thông Noel. Phố Hàng Mã và Lương Văn Can là nơi không khí Noel về sớm nhất. Trên 2 khu phố buôn bán sầm uất nhất ở Hà Nội, từ những ngày này, nhiều bạn trẻ đã đến đây mua sắm đồ trang trí Noel hay tranh thủ tạo dáng chụp những tấm hình thật đẹp làm kỷ niệm. Khắp cả con phố tràn ngập những mặt hàng như mũ ông già tuyết, các chú hươu, cây thông trang trí, quả chuông, vòng nguyệt quế, thú bông… với đủ kiểu dáng và giá cả hợp lý.
Phố Hàng Mã tràn ngập không khí Giáng Sinh từ rất nhiều ngày nay.
Phố Hàng Mã tràn ngập không khí Giáng Sinh từ rất nhiều ngày nay.

Người Hà Nội có thú đi dạo, thích được thong dong ngó nghiêng trên các con phố. Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, trước tiệm kem Thủy Tạ, phố Tràng Tiền,… hoa lệ hơn với hệ thống giàn đèn lung linh mắc trên cao. Dường như càng cận ngày Giáng sinh, nơi đây càng thu hút các bạn trẻ, cũng như đông đảo người dân sinh sống tại Hà Nội tới để tận dưởng trọn vẹn cái lạnh và không khí trong mùa Noel.3. Trung tâm thương mại, khách sạn: Nơi vui chơi, mua sắm, chụp ảnh lý tưởng Để thu hút khách hàng, từ một tuần lễ trở lại đây, tại các trung tâm thương mại lớn như: Picomall, Parson, Vincom, The Garden... đã trang trí đèn điện thật lộng lẫy với cây thông Noel, hộp quà, vòng hoa, ông già tuyết, đàn tuần lộc... Đây cũng trở thành điểm đến yêu thích của du khách.
Cây thông Noel khổng lồ, lung linh sắc màu là điểm nhấn đặc biệt ở các trung tâm để khách hàng trẻ tuổi chụp ảnh. Dịp này, các trung tâm thương mại đều có chương trình giảm giá nhiều mặt hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm của du khách dịp cuối năm. Không náo nhiệt như những điểm đón Giáng sinh nơi công cộng, một số khách sạn lớn như Daewoo, Melia, Hilton, Metropole... thu hút lượng du khách đáng kể vào dịp này, nhất là du khách nước ngoài sống tại thủ đô. Giữa trung tâm thủ đô, Metropole Hà Nội được trang trí hàng triệu ngọn đèn nhỏ sáng bừng trước sảnh, mặt tiền và ở khắp sân vườn khách sạn. Ấn tượng với du khách là một ngôi nhà gừng lớn nằm trên phố Lê Phụng Hiểu. Dịp này, khách sạn tổ chức phiên chợ đêm Sapa tại sân vườn với sự tham gia của 6 phụ nữ dân tộc Dao đỏ đến từ hai bản Tà Phìn và Lao Chải (Lào Cai). Du khách có thể giao lưu với phụ nữ vùng cao hay mua tặng người thân những món quà Giáng sinh ý nghĩa được làm bằng thủ công.4. Rạp chiếu phim: Lựa chọn số 1 của giới trẻ
Một lựa chọn khác cho các bạn trẻ đam mê điện ảnh chính là tới các trung tâm chiếu phim và thưởng thức những bộ phim dành riêng cho dịp Giáng sinh này.  “Mùa hè lạnh” đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ngô Quang Hải sau 6 năm vắng bóng, hứa hẹn một bộ phim hay phục vụ khán giả mùa Giáng sinh này. Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 21/12 tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc. Ngoài ra, phim ngoại cũng chiếm một số lượng rất lớn: “Jack Reacher” – Tái ngộ người hùng hành động Tom Cruise, “Cuộc đời của Pi” – Vẻ đẹp nghẹt thở của hiệu ứng 3D tuyệt vời, “Rise of the Guardians” – “Sự trỗi dậy của các vị thần”… là những sự lựa chọn cho bạn bạn vào giáng sinh 2012 này.5. Các chương trình vui chơi, ca nhạc Hòa chung không khí Noel, tại Hà Nội, các nhà hát, sân khấu, trung tâm văn hóa, khu vui chơi… cũng tổ chức các chương trình chào đón Giáng sinh tạo những sân chơi thú vị và lành mạnh cho các bạn trẻ và du khách. Chương trình hài kịch “Tình yêu cười” với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên hài kịch tên tuổi của Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ được bắt đầu vào lúc 20h ngày 22/12 tại rạp Thanh Niên (37 Trần Bình Trọng). Đêm nhạc “Đêm an lành”, chương trình có sự tham gia của dàn ca sĩ như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Hoàng Thùy Linh... tại trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Tuế - Tuổi Trẻ (số 101 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng) từ 20h ngày 22/12. Tối 26/12, tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace, chương trình hòa nhạc Giáng Sinh và năm mới mang nhiều màu sắc âm nhạc từ cổ điển đến hiện đại với nhiều tác phẩm lãng mạn. Bên cạnh đó, chương trình Noel cho thiếu nhi tại sân khấu Ban Mai - Công viên Mặt trời Mới (trong khuôn viên Công viên nước Hồ Tây) vào tối 24/12, các em sẽ được giao lưu với các linh vật hoạt hình ngộ nghĩnh trong điệu nhảy hiphop như: vịt Donald, chuột Mickey, heo mập, gấu Pooh, mèo Sonic. Các chú hề vui tính sẽ thường xuyên xuất hiện để đón chào và biểu diễn các ca khúc thiếu nhi cho các em nhỏ. Chương trình còn có các màn ảo thuật gay cấn, hồi hộp với sự thể hiện của các ảo thuật gia... Tại Kinder Park, các hoạt động vui chơi cho trẻ em như leo núi trong nhà, làm người tuyết bằng giấy sẽ được bắt đầu từ lúc 16h, đến 19h30 là các tiết mục nghệ thuật. Sự kiện được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/12 tại Công viên nước Hồ Tây.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Thùy Liễu