Cận cảnh những kiệt tác đồng hồ Rolex bạc tỷ của siêu sao

02/07/2012 11:01
P.T (tổng hợp)
(GDVN) - Rolex là hãng đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp. Rolex không phải là chiếc đồng hồ đơn thuần mà được xem như những tác phẩm nghệ thuật, những kiệt tác về đồ trang sức trên tay người đeo.
Rolex Day and Date là chiếc đồng hồ tự động chạy ngày giờ, được làm từ những chất liệu cao cấp và đắt tiền như kim cương, đá quý, vàng, bạc, platium… Với kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, sang trọng, Day and Date được rất nhiều xì ta yêu thích. Một chiếc Day and Date có giá khoảng từ 24.000-45.000 USD (khoảng 480 triệu đồng đến 900 triệu đồng).
Rolex Day and Date là chiếc đồng hồ tự động chạy ngày giờ, được làm từ những chất liệu cao cấp và đắt tiền như kim cương, đá quý, vàng, bạc, platium… Với kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, sang trọng, Day and Date được rất nhiều xì ta yêu thích. Một chiếc Day and Date có giá khoảng từ 24.000-45.000 USD (khoảng 480 triệu đồng đến 900 triệu đồng).
Jennifer Aniston luôn tự tin trong chiếc đồng hồ Rolex Day and Date
Jennifer Aniston luôn tự tin trong chiếc đồng hồ Rolex Day and Date
Bà Becks liên tục khoe chiếc Rolex Day and Date II của mình
Bà Becks liên tục khoe chiếc Rolex Day and Date II của mình
Cô nàng Mary Kate Olsen khoe chiếc đồng hồ của mình trên sân tennis
Cô nàng Mary Kate Olsen khoe chiếc đồng hồ của mình trên sân tennis
Rolex Daytona là chiếc đồng hồ nằm trong dòng Rolex Cosmograph Daytona, ra đời vào những năm 80 của thế kỷ trước. Chiếc đồng hồ này có thể tự động chạy, ghi thời gian. Nó được làm từ những chất liệu cao cấp như vàng, đá quý, kim cương, platinum….
Rolex Daytona là chiếc đồng hồ nằm trong dòng Rolex Cosmograph Daytona, ra đời vào những năm 80 của thế kỷ trước. Chiếc đồng hồ này có thể tự động chạy, ghi thời gian. Nó được làm từ những chất liệu cao cấp như vàng, đá quý, kim cương, platinum….
Tùy vào chất liệu mà Rolex Cosmograph Daytona có giá từ 12.000-50.000 USD (khoảng 240 triệu đồng – 1 tỷ đồng).
Tùy vào chất liệu mà Rolex Cosmograph Daytona có giá từ 12.000-50.000 USD (khoảng 240 triệu đồng – 1 tỷ đồng).
Cận cảnh dây của chiếc Rolex Daytona
Cận cảnh dây của chiếc Rolex Daytona
Ngôi sao phim truyền hình “Heroes” Hayden Panettiere diện chiếc đồng hồ Rolex đính kim cương, mặt đen.
Ngôi sao phim truyền hình “Heroes” Hayden Panettiere diện chiếc đồng hồ Rolex đính kim cương, mặt đen.
Jessica Simson đeo một trong những chiếc đồng hồ đẹp nhất của dòng Daytona bằng vàng, đính kim cương, mặt trắng.
Jessica Simson đeo một trong những chiếc đồng hồ đẹp nhất của dòng Daytona bằng vàng, đính kim cương, mặt trắng.
Chiếc Rolex Milgauss ra mắt đầu tiên vào năm 1960. Nó có khả năng kháng từ cao, có giá khoảng từ 4.000-6.000 USD (80 triệu - 120 triệu đồng).
Chiếc Rolex Milgauss ra mắt đầu tiên vào năm 1960. Nó có khả năng kháng từ cao, có giá khoảng từ 4.000-6.000 USD (80 triệu - 120 triệu đồng).
Ca sĩ Usher hiện đang dùng một chiếc Rolex Milgauss
Ca sĩ Usher hiện đang dùng một chiếc Rolex Milgauss
Rolex Submariner là chiếc đồng hồ thuộc dòng Oyster Perpetual, được thiết kế dành cho những người đi biển, giúp người lặn biết mình ở dưới nước bao lâu. Nó được làm từ những chất liệu vô cùng cao cấp.
Rolex Submariner là chiếc đồng hồ thuộc dòng Oyster Perpetual, được thiết kế dành cho những người đi biển, giúp người lặn biết mình ở dưới nước bao lâu. Nó được làm từ những chất liệu vô cùng cao cấp.
Tài tử điện ảnh Nicholas Gage sở hữu một chiếc Submariner
Tài tử điện ảnh Nicholas Gage sở hữu một chiếc Submariner
P.T (tổng hợp)