Chóng mặt với người đông nghịt và giá cả trên trời dịp 2/9

02/09/2011 23:06
Trần Nguyên
(GDVN) - Không khí ở những khu vui chơi, giải trí trong ngày 2/9 đông nghẹt người cùng giá cả tăng chóng mặt.

Lễ Quốc khánh 2/9 rơi vào 3 ngày nghỉ cuối tuần liên tiếp nên người dân có điều kiện đi du lịch, giải trí và mua sắm. Không chỉ những cư dân thành thị mà những người dân sống ở các vùng nông thôn, vùng phụ cận cũng đổ xô về các khu vui chơi của thủ đô.

Lượng người đến tham quan cũng như vui chơi tại các khu giải trí ở Thủ đô tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường
Lượng người đến tham quan cũng như vui chơi tại các khu giải trí ở Thủ đô tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường
Các khu giải trí, khu vui chơi tại Hà Nội trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 đã trở nên quá tải khi lượng người từ khắp mọi nơi đổ về đông chưa từng thấy. Ngoài ra giá đồ ăn uống và dịch vụ tại các địa điểm giải trí cũng có dịp tái diễn “leo thang” mức giá được đẩy lên gấp đôi so với ngày thường.

Trong khi bãi gửi xe máy ô tô của công viên không còn một chỗ trống thì những người tìm đường đến các điểm trông giữ xe của tư nhân bên ngoài công viên bị “chặt chém” giá lên tới 10.000 - 20.000 đồng/xe máy/lượt.
Các bãi gửi xe trong dịp 2/9 luôn trong tình trạng quá tải
Các bãi gửi xe trong dịp 2/9 luôn trong tình trạng quá tải

Dịp này các quán hàng, dịch vụ trong công viên cũng không ngần ngại tăng giá một cách công khai. Các món đồ ăn, thức uống và đồ chơi của trẻ em hầu hết đều bị đẩy giá thêm từ 20-30% so với những ngày thường. Đặc biệt, những ngày này cũng giáp với Tết Trung thu nên các mặt hàng đồ chơi về trẻ em tăng giá một cách đột biến.

Giá một chiếc súng ánh sáng 25.000 đồng/ chiếc, chiếc ô tô chạy bằng pin với giá 90.000 đồng/chiếc, chiếc đèn cá xoay 45.000 đồng/ chiếc. Những chiếc đèn ông sao, đèn lồng, đèn cù, chim thiên nga, bờm, mặt nạ, gậy siêu nhân…. cũng có giá từ 15.000 – 40.000 đồng. Cùng với đó là tình trạng mất vệ sinh khi rác thải bị xả bừa bãi trên khắp nơi.

Giá các mặt hàng trong dịp này cũng "leo thang" khiến nhiều người đã phải kêu trời
Giá các mặt hàng trong dịp này cũng "leo thang" khiến nhiều người đã phải kêu trời

Còn giá vé vui chơi của Công viên nước được tính 125.000 đồng/người lớn và 80.000 đồng/trẻ con. Giá đạp vịt là 80.000 đồng/2 người, giá thuê đồ bơi là 20.000 đồng/bộ người lớn và 15.000 đồng/bộ trẻ con; thuê tủ để đồ có giá 15.000 đồng/ngăn (mỗi thứ đồ khách chọn thuê của khu vui chơi đều phải đặt cược 50.000 đồng/lượt).

Nhiều trò chơi đã thu hút đưọc rất nhiều phụ huynh và các cháu nhỏ
Nhiều trò chơi đã thu hút đưọc rất nhiều phụ huynh và các cháu nhỏ

Anh Hải (Thái Bình) chia sẻ: Năm nay do được nghỉ 3 ngày nên tôi quyết định đưa cả nhà lên Thủ Đô tham quan. Khi đưa bọn trẻ vào sở thú chúng rất thích vì khi được nhìn thấy tận mắt những loài động vật rất lạ. Lần đầu ra Thủ đô nên bọn nhỏ háo hức lắm: Tưởng chừng như ngày nghỉ mọi người về quê cùng gia đình thì đỡ chen chúc hơn, không ngờ đến đâu cũng thấy người đông nghẹt. Cũng theo anh Hải, ở đây không chỉ đông đúc mà giá cả các mặt hàng cái gì cũng tăng một cách đáng kể.

Tại vườn thú Hà Nội sáng ngày 2/9 lượng khách đến vui chơi đông nghẹt
Tại vườn thú Hà Nội sáng ngày 2/9 lượng khách đến vui chơi đông nghẹt

Còn chị Lan (Đống Đa – Hà Nội) tâm sự: Cứ vào dịp nghỉ lễ là cả gia đình vui vẻ bên nhau với những bữa cơm. Sau đó cả gia đình lại đi xem phim, nhưng các rạp chiếu phim vào những ngày nghỉ lễ cũng chật cứng người. Có những phim hay và giờ đẹp nếu đến chậm thì cũng không mua được vé. Do không mua được vé xem phim 3D mình thích nên cả gia đình chị Hương lại phải ra Hồ Tây đạp vịt để tận hưởng không khí của ngày độc lập.

Tại khu vui chơi giải trí cho trẻ em ở khu đô thị Văn Quán (Hà Đông- Hà Nội) cũng đông nghẹt ngay từ sáng 2/9 vì các gia đình đưa các bé đến vui chơi quá lớn. Những hoạt động thu hút các em nhỏ nhất phải kể đến như: Thế giới games, đua xe, diệt côn trùng, vẽ đu quay, hay ngồi tàu…

Dòng người tấp nập tham quan trong công viên, vườn thú, hầu hết các điểm vui chơi đều quá tải
Dòng người tấp nập tham quan trong công viên, vườn thú, hầu hết các điểm vui chơi đều quá tải
Theo quan sát và tìm hiểu của PV thì lượng khách năm nay đã đến các khu vui chơi, giải trí rất đông từ chiều và tối 1/9. Cũng theo một nhân viên bán vé tại Công viên Thủ Lệ thì lượng khách tới vui chơi trong những ngày nghỉ lễ sẽ tăng lên gấp 2 – 3 lần/ngày so với bình thường”.
Trần Nguyên