Có nên cho mở sòng bạc hợp pháp?

11/04/2012 14:21
Đức Lợi/ Bee.net.vn
Tại cuộc họp báo đầu tháng 3, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, hiện Chính phủ đang xem xét văn bản của Bộ KH&ĐT và lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về cơ chế pháp lý cho mô hình tổ hợp vui chơi giải trí - tạm hiểu là casino. Nếu như thống nhất được các phương án thì lần đầu tiên mô hình cờ bạc được hợp pháp hóa ở nước ta.
Đừng để cờ bạc là vấn nạn của xã hội
TS.BS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng cho biết: Trên thế giới hiện nay, việc mở sòng bạc là nguồn lợi cho nhà nước. Về mặt chủ trương, mở là đúng. Mở sòng bạc cũng như trò chơi cá độ bóng đá. Hiện nay, chúng ta đang cấm đánh bạc, nhưng mọi người vẫn đánh chui đánh lủi. Nếu chúng ta cho phép mọi người chơi bạc, Nhà nước vừa thu thuế, vừa quản lý được thì rất tốt.
Cờ bạc là trò chơi may rủi và hấp dẫn với rất nhiều người, ai cũng muốn chơi để thử vận may của mình. Nhưng ở nước ta, luật pháp chưa nghiêm minh, nên việc công khai cờ bạc là vấn đề rất khó quản lý. Như việc phá rừng ai cũng biết là sẽ ảnh hưởng đến lũ lụt, thiên tai, đến tính mạng của chính họ, nhưng chúng ta vẫn chưa ngăn chặn được triệt để.

Việc cho phép mở casino dễ dẫn đến hệ lụy khó lường.
Việc cho phép mở casino dễ dẫn đến hệ lụy khó lường.

Khi không có sự quản lý chặt chẽ thì cờ bạc sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, tệ nạn xã hội phát triển. Cờ bạc có thể là nơi để cho một số cán bộ có chức quyền rửa tiền, để có tiền chơi bạc họ sẵn sàng tham nhũng, hối lộ và làm trái với các quy định của Nhà nước. Còn người dân khi chơi bạc bị thua lỗ, dễ sinh ra cay cú và để có tiền chơi bạc họ sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả việc giết người, cướp của. Hiện nay, cờ bạc không được phép chơi, nhưng đã có rất nhiều gia đình tan cửa, nát nhà. Nhiều kẻ sát thủ máu lạnh cũng từ cờ bạc mà ra.
Vì vậy, việc mở sòng bạc đòi hỏi Nhà nước cần nghiên cứu thật chặt chẽ, về quy trình thực hiện, những vấn đề phát sinh khi mở loại hình dịch vụ này. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta cần mạnh tay trong vấn đề quản lý loại hình này. Đừng để cờ bạc là vấn nạn của xã hội.
Mở... nhưng phải siết chặt quản lý
Theo chuyên gia kinh tế Bùi Xuân Hải, Giám đốc Công ty Hải đồ cổ Hải Phòng: Trên thế giới thì casino là hoạt động kinh doanh thực sự và đang rất có lãi. Nhưng để công khai loại hình này thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, vì hoạt động này tác động rất lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.
Hoạt động casino bản chất của nó là loại hình kinh doanh. Giống như các hoạt động làm ăn, buôn bán. Như anh có một đồng thì chơi một đồng, hai đồng chơi hai đồng... Vì thế mà loại hình này thu hút vốn rất tốt. Theo tôi thì nên mở rộng loại hình này để chúng ta thu hút vốn từ Ma Cao, Hồng Kông...
Trước đây, chúng ta mở casino ở Hải Phòng dành riêng cho người nước ngoài, điều đó không hạn chế được người Việt Nam tham gia mà làm cho việc đánh bạc phát triển phức tạp hơn ở bên ngoài. Cách quản lý chưa hợp lý nên gần 20 năm qua casino ở Hải Phòng không phát triển được. Vì thế, chúng ta không nên cấm mà nên đưa vào quản lý một cách chặt chẽ.
Đức Lợi/ Bee.net.vn