Đại hạ giá, khách hàng mua bánh Trung thu tăng vọt

12/09/2011 07:32
Trần Nguyên - Quân Trang
(GDVN) - Với mức giá giảm xuống từ 20-25% hầu hết các điểm bán bánh Trung thu tại Hà Nội trong những ngày cận kề Trung thu đều đắt khách hàng

>> Xem Khách hàng đổ xô mua bánh Trung thu hạ giá

Trái ngược với không khí "người bán nhiều hơn người mua" tại TP.HCM, các điểm bán bánh Trung thu ở Hà Nội trong những ngàycận rằm tháng 8, lượng khách tăng đột biến.

Trong 2 ngày 10, 11/9 tại các phố Giảng Võ, Cầu Giấy, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi… lượng khách hàng đến mua bánh càng về chiều tối càng đông, đặc biệt là khi các cửa hàng treo biển giảm giá từ 20 – 25%.

Cô Nhâm, chủ một cửa hàng trên đường Cầu Giấy cho biết: Do nhập vào lượng sản phẩm khá lớn trong khi lực bán đầu mùa không đáng kể nên hôm nay đã cận kề Trung thu, nếu không bán hết, để lâu bánh sẽ hỏng."Với lại qua rằm tháng 8, sẽ không mấy ai hào hứng với bánh Trung thu nữa, nên tôi quyết định treo biển hạ giá", cô Nhâm nói.
Với mức giá giảm khoảng 25% so với giá bán thông thường, các loại bánh bình dân được khách hàng rất ưa chuộng.
Nhiều gia đình đi mua bánh trung thu đại hạ giá ngày cận kề Tết trung thu
Nhiều gia đình đi mua bánh trung thu đại hạ giá ngày cận kề Tết trung thu

Theo đó, tại cửa hàng cô Nhâm, bánh Trung thu Bảo Minh, hộp sen vàng giảm 25% còn 190.000 đồng/hộp. Hộp gấp hoa sen giảm xuống còn 100.000 đồng/hộp.

Bánh trung thu Kinh Đô loại hộp Trăng Vàng Hồng Phúc giá 900.000 đồng/hộp, giảm xuống còn 680.000 đồng/hộp. Trăng vàng Hoàn bích, trăng vàng Thanh Tú có giá là 430.000 đồng/hộp, giảm xuống còn 320.000 đồng/hộp. Hộp bánh trung thu Hữu Nghị 4 chiếc giá 100.000 đồng/hộp giảm còn 80.000 đồng/hộp, loại hộp 2 chiếc giá 50.000 đồng/hộp, giảm xuống còn 38.000 đồng/hộp...

Ngoài ra bánh bán lẻ cũng giảm giá mạnh. Cụ thể, bánh đậu xanh 2 trứng 25.000-30.000 đồng/chiếc (giảm 3.000-6.000 đồng/chiếc so với tuần trước), bánh thập cẩm khoảng 27.000đồng/chiếc trong tuần trước thì mấy ngày nay giá giảm còn 22.000 – 25.000 đồng/chiếc. Bánh nhân dừa giá giảm mạnh nhất còn 14.000-15.000 đồng/chiếc so với trước 2-20.000 đồng/chiếc.

Bánh dẻo ít người mua hơn nên giá giảm nhiều hơn so với các loại bánh nướng, còn khoảng 10.000 - 20.000 đồng/chiếc. Nhiều khi, các chủ quầy còn bán theo sự ngã giá của khách hàng.

Chị Lan, một khách hàng ở quận Thanh Xuân chia sẻ: Nhân dịp các cửa hàng giảm giá, chị ghé vào mua liền 3 hộp về vừa ăn vừa làm quà nhân ngày tết Trung thu.

>> Xem Khách hàng đổ xô mua bánh Trung thu hạ giá

Trần Nguyên - Quân Trang