Điểm lại sự kiện tiêu dùng nổi bật tuần qua

16/04/2012 07:10
Ngọc Ninh (Tổng hợp)
(GDVN) - Công nghệ mới hô biến thịt thối thành thịt tươi, sản phẩm L'Oreal bán trên mạng Việt Nam đều là hàng giả là sự kiện tiêu dùng nổi bật tuần qua.

1. Công nghệ mới hô biến thịt thối mạnh hơn gấp trăm lần

Theo Phunutoday, trên thị trường vừa xuất hiện thêm 1 hóa chất tẩy rửa có thể biến thịt ôi thành thịt thơm, lòng thối thành tươi mới với độc tính cực cao. Đó là bột săm-pết, được bán khá rẻ với giá 40.000 đồng/kg. 

Chỉ cần cho 1 thìa bột săm – pết vào nước, sau đó khuấy đều cho bột tan hết rồi ngâm thịt vào khoảng 10 – 15 phút là đảm bảo sẽ hết mùi hôi và thịt tươi như mới. Tác dụng của loại bột này cực mạnh mà theo mô tả của người bán, 1kg bột săm-pết có thể tẩy rửa cho cả tấn thịt.

Ảnh Phunutoday
Ảnh Phunutoday

Qua kiểm nghiệm, hóa chất này có tên là Natri sunphat (Na2SO4), là một loại hóa chất tẩy trắng được dùng trong công nghiệp và không nằm trong danh mục phụ gia được sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định. PGS.TS. Phan Thị Sửu - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật an toàn thực phẩm cho rằng, nếu không nằm trong danh mục phụ gia được Bộ Y tế quy định thì không được phép sử dụng. Đây là hóa chất công nghiệp nên chắc chắn gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

2. Vỏ xe Honda LEAD rạn nứt do “không biết cách” dắt xe?
Theo  VTC News, chị Nguyễn Thị Mai Lan vừa mua chiếc Honda LEAD hôm 7/3 tại HEAD Thắng Lợi, ở 198 Trần Quang Khải, nhưng chỉ sau 1 tuần sử dụng đã bị nứt ốp sườn trái.
Ảnh VTC News
Ảnh VTC News
Chị Trần Thị Ngà, phụ trách truyền thông và đường dây nóng của Công ty Thắng Lợi lí giải việc chiếc LEAD bị nứt là do khi dắt xe, chị Lan đã nghiêng cả một chiếc xe nặng cả 100 kg và dùng đùi để đỡ. Người đại diện HEAD Thắng Lợi cho rằng với động tác nghiêng đỡ xe như thế, đùi người sử dụng “như cái đòn gánh” và xe đè vào rạn nứt là tất yếu.  Về trường hợp của chị Lan, người này khẳng định việc thay ốp sườn chỉ mất khoảng 200.000 đồng và cửa hàng hoàn toàn có thể khuyến mại nhưng với điều kiện khách hàng phải thừa nhận là do lỗi “không biết cách dắt xe” chứ không phải là do nhà sản xuất. 3. Sản phẩm L'Oreal bán trên mạng Việt Nam đều là hàng giả Theo nguồn tin từ Dân Việt, đại diện của L'Oreal VN cho biết, hiện nay tại VN, Tập đoàn L'Oreal chưa có chính sách kinh doanh qua mạng, các sản phẩm mỹ phẩm bày bán trên mạng hiện nay không phải là sản phẩm chính hãng. 
Khi thực hiện việc kiểm tra hàng mua trên các mạng này, L'Oreal phát hiện toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm mang các thương hiệu Lancôme, Maybelline, L'Oreal Paris, Shu - Uemura, Vichy... của Tập đoàn được rao bán trên các trang mạng này đều là sản phẩm giả mạo, lừa gạt người tiêu dùng, gây nguy hại đến sức khỏe và sự an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng. Mức giá của các sản phẩm giả trên mạng đều giảm từ 50-70% so với giá thật của hãng. L'Oreal không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại và những nguy hại về mặt sức khỏe của người tiêu dùng vì lý do sử dụng sản phẩm mỹ phẩm giả mua trên mạng.4. Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu
Báo An ninh Thủ đô đưa tin, chị Nguyễn Thị Bông, 30 tuổi (trú tại khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) phát hiện một quả trứng vịt có lòng đỏ như máu. Trước đó, chị Bông mua 15 quả trứng vịt ở chợ Khe Sanh về sử dụng. Sau khi lấy 5 quả trứng để làm đồ ăn cho bữa tối thì sáng dậy ai cũng đau bụng. Hai ngày sau chị Bông luộc thêm 4 quả trứng thì phát hiện 1 quả bên trong lòng đỏ có màu đỏ như máu. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, hiện chưa đủ cơ sở để kết luận về nguyên nhân khiến lòng trứng đỏ như máu được phát hiện nói trên. Tuy nhiên, đây là quả trứng bất thường, giống như trứng vịt có lòng đỏ như máu từng xuất hiện ở thị trường Trung Quốc.5. Hơn 14.000 chiếc Ford Focus bị thu hồi vì lỗi
Theo tin từ Báo Dân Việt, nhà sản xuất ô tô Ford của Mỹ thông báo thu hồi hơn 14.000 chiếc xe Ford Focus bị lỗi cần gạt nước. Các xe Ford Focus bị thu hồi trong đợt này được sản xuất từ ngày 1.8.2010 đến 18.10.2011, do cần gạt nước không hoạt động. Theo Cơ quan An toàn Liên bang Mỹ, có thể do mối hàn ở bộ nối dây điện với mô-tơ điều khiển cần gạt nước bị long ra, gây đọng nước ở bộ nối, lâu ngày khiến cần gạt nước không hoạt động, làm tăng nguy cơ bị tai nạn.
Theo nhà sản xuất Ford thì lỗi này chưa gây ra tai nạn nào. Hơn 14.000 chiếc xe Ford Focus bị thu hồi lần này mới chỉ là riêng ở Mỹ. Chưa rõ loạt xe Ford Focus được bán sang Australia có bị thu hồi không.6. Viện phí chính thức tăng 3-20 lần từ 15/4 Vietnamnet đưa tin, từ ngày 15/4 mức viện phí mới sẽ được áp dụng tại tất cả các bệnh viện trong cả nước. Theo đó, sẽ có khoảng 447 dịch vụ y tế tăng giá, mức tăng từ 3-20 lần so với giá hiện hành. Theo Bộ Y tế, giá được quy định trong Thông tư được coi là mức giá tối đa, các tỉnh sẽ căn cứ vào đó để phê duyệt mức giá sao cho phù hợp với điều kiện riêng của địa phương mình. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế sẽ do Bộ phê duyệt mức giá căn cứ vào khung giá đã ban hành.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định giá viện phí mới được áp dụng từ 15/4 nhưng có thể sẽ không tăng đồng loạt ngay bởi có nhiều địa phương sẽ phải tính toán, cân nhắc và còn chờ UBND tỉnh, thành phê duyệt. Với các dịch vụ còn quy định viện phí tối thiểu - tối đa thì chênh lệch giữa hai mức chỉ từ 3.000-30.000 đồng.
7. Giới quan sát bất ngờ trước quyết định hạ lãi suất của Việt Nam
Dẫn tin từ Vneconomy, ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cắt giảm lãi suất tái cấp vốn xuống 13% từ 14%, lãi suất tái chiết khấu xuống 11% từ 12%, trần lãi suất huy động xuống 12% từ 13%. Phóng viên Ben Bland của Financial Times cho rằng, lần giảm lãi suất này đến quá sớm, khi mà lần giảm gần nhất mới diễn ra vào tháng 3, do đó khiến giới đầu tư ngạc nhiên.
Ông Fiachra MacCana, Giám đốc nghiên cứu Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC), nhận định, động thái cắt giảm lãi suất sẽ giúp cải thiện niềm tin của các nhà đầu tư vào kinh tế Việt Nam. Phát biểu trên Reuters, chuyên gia kinh tế độc lập Lê Đăng Doanh, cũng cho rằng, Việt Nam cần làm nhiều hơn thay vì chỉ cắt giảm lãi suất. “Lãi suất điều hành và lãi suất tiền gửi đã giảm nhưng lãi suất cho vay vẫn đang quá cao đối với các doanh nghiệp. Tôi không cho là việc cắt giảm lãi suất vừa qua sẽ dẫn tới biến động giá cả, vì người dân đang cắt giảm chi tiêu”, ông Doanh nói.
Ngọc Ninh (Tổng hợp)