Đọc nhanh chiều 10/2: Đại gia thủy sản đóng cửa công ty ở Mỹ

10/05/2012 16:16
P.T (tổng hợp)
(GDVN) - Ông Trần Văn Trí cho biết do vợ bệnh nặng, căn nhà thuê bên Mỹ đã hết hạn nên Công ty phân phối hàng thủy sản Bình An ở Mỹ tạm thời đóng cửa.
Đại gia thủy sản đóng của công ty ở Mỹ Báo Đất Việt đưa tin ông Trần Văn Trí - Tổng giám đốc Bianfishco cho biết, Công ty phân phối hàng thủy sản Bình An ở Mỹ (Binhan Seafood USA) sẽ đóng cửa cho đến khi tìm được mặt bằng phù hợp để thuê làm trụ sở.
Trụ sở này là đi thuê, không phải của bà Diệu Hiền
Trụ sở này là đi thuê, không phải của bà Diệu Hiền
Trao đổi với báo giới, ông Trần Văn Trí cho biết do vợ bệnh nặng, căn nhà thuê bên Mỹ đã hết hạn và phải trả lại cho chủ nên Công ty phân phối hàng thủy sản Bình An ở Mỹ tạm thời đóng cửa. Trong vài tháng tới, nếu tìm được mặt bằng thuận lợi để thuê, Binhan Seafood USA sẽ hoạt động trở lại. Chủ ngôi nhà mà Bianfishco thuê làm trụ sở (địa chỉ 300N Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210) đã rao bán bất động sản này với giá 2,75 triệu USD. Giá vàng quay đầu, tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng Sau nhiều ngày giảm sâu, giá vàng trong nước sáng nay đã bật tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng. Cụ thể, theo cập nhật của báo Dân trí, lúc 9h17 sáng nay, giá vàng SJC tại TP.HCM giao dịch ở mức 41,55 – 41,7 triệu đồng/lượng, tăng 280 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Trước đó, giá vàng của thương hiệu này liên tục điều chỉnh tăng với biên độ vài chục nghìn đồng mỗi lượng.
Tại Hà Nội, giá vàng SJC được các nhà vàng bán ra trên dưới mức 41,7 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC mua vào – bán ra ở mức 41,57 – 41,69 triệu đồng/lượng. Tại Doji, vàng SJC cũng được giao dịch ở mức 41,62 – 41,74 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các loại vàng phi SJC như vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, vàng AAA của Ngân hàng Nông nghiệp vẫn giao dịch ở mức thấp. Cụ thể, vàng Rồng Thăng Long nhích 200 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua lên mức 40,9 – 41,2 triệu đồng/lượng. Vàng AAA đang được giao dịch ở mức 41 – 41,3 triệu đồng/lượng.Hàng không Việt Nam chưa có kế hoạch mua Sukhoi của Nga Tin trên Vnexpress cho biết, đại diện của Tổng công ty hàng không Việt Nam cho biết: "Sukhoi đã có các tiếp xúc với Vietnam Airlines nhằm giới thiệu tính năng kỹ thuật của máy bay Sukhoi Superjet 100 và chào bán. Tuy nhiên, Vietnam Airlines đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có ý định mua loại máy bay này".
Chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 đang lên kế hoạch trình diễn tại Hà Nội vào 14/5 tới thì bị gặp nạn tại Indonesia vào đêm qua. Ảnh: RIA Novosti
Chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 đang lên kế hoạch trình diễn tại Hà Nội vào 14/5 tới thì bị gặp nạn tại Indonesia vào đêm qua. Ảnh: RIA Novosti
Tương tự, theo người phát ngôn của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, họ cũng đã lên kế hoạch ký hợp đồng với một nhà sản xuất lớn đến từ châu Âu và chưa có phương án mua máy bay Nga. Trong khi đó, trước chuyến lưu diễn châu Á tới 6 nước Kazakhstan, Pakistan, Indonesia, Lào, Myanmar và Việt Nam, Chủ tịch hãng Sukhoi, Mikhail Pogosyan đánh giá, đây là những thị trường tiềm năng nhất của Sukhoi. Chiếc Sukhoi Superjet 100 gặp nạn tại Indonesia sau khi đã lưu diễn thành công tại Kazakhstan, Pakistan và Myanmar.Bắt nguyên PGĐ chi nhánh vàng Agribank... lừa vàng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, chiều tối ngày 9/5, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1968 trú tại phường Vạn Phúc, Hà Đông về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tuấn Anh nguyên là Phó Giám đốc chi nhánh vàng Hà Đông thuộc Tổng công ty vàng Agribank. Tuy nhiên, do vi phạm kỷ luật cơ quan, Tuấn Anh đã bị buộc thôi việc. Tài liệu điều tra ban đầu xác định: Tháng 10/2011, ông Kiều, nhà ở huyện Quốc Oai, Hà Nội đến chi nhánh vàng Hà Đông gửi 12,5 cây vàng SJC. Tuấn Anh đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm các thủ tục nhận vàng của khách theo quy định. Tuy nhiên sau đó, vị Phó giám đốc đã không nhập vàng vào kho mà sử dụng vào mục đích cá nhân.100 doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn Thông tin từ Thời báo Kinh tế Việt Nam cho hay ngày 9/5, ông Hoàng Việt Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, qua báo cáo sơ bộ từ các cục thuế địa phương, có khoảng trên dưới 100 doanh nghiệp nợ thuế đã bỏ trốn. Về tình trạng này, đại diện Tổng cục Hải quan cho rằng, trong bối cảnh hiện nay nợ đọng thuế đang là vấn đề nóng. Do quy định Luật quản lý thuế và Luật thuế xuất nhập khẩu trước đây có thời gian ân hạn cho các doanh nghiệp, nên có hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng thời gian ân hạn, hưởng ưu đãi rồi bỏ trốn.
P.T (tổng hợp)