Đọc nhanh chiều 15/5: Bianfishco phải gán biệt thự, Rolls Royce trả nợ

15/04/2012 14:38
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Muốn trả nợ, Bianfishco phải gán biệt thự, Rolls Royce, thuốc lá Thăng Long bị làm giá?... là những tin kinh tế đáng chú ý chiều 15/4.
Muốn trả nợ, Bianfishco phải gán biệt thự, Rolls Royce
Thông tin từ Vnexpress cho hay, ông Trần Văn Trí, Chủ tịch HĐQT lâm thời của Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết đã có đối tác là một ngân hàng cùng một tập đoàn lớn trong nước thỏa thuận, hỗ trợ Bianfishco đưa nhà máy thủy sản hoạt động trở lại. 

Khu đất đường Trần Phú, TP Cần Thơ của vợ chồng bà Diệu Hiền. Ảnh: T.P
Khu đất đường Trần Phú, TP Cần Thơ của vợ chồng bà Diệu Hiền. Ảnh: T.P

Điều kiện của đối tác đưa ra là yêu cầu ông Trí phải giao cho họ một số dự án bất động sản ở TP HCM, 7 lô biệt thự ở Cần Thơ, 40 lô đất ở Sóc Trăng và chiếc xe Roll Royce… Nếu đạt được thỏa thuận, đối tác sẽ ứng vốn cho Bianfishco trả nợ cho nông dân cùng các khoản nợ khác liên quan đến nhà máy thủy sản và sau đó là trả trên 60 tỷ đồng cho Ngân hàng ACB để lấy lại giấy tờ của nhà máy đang thế chấp.
Đối tác này cũng muốn nắm giữ cổ phần của vợ chồng ông Trí tại Bianfishco, đồng thời rót tiền mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.
Bianfishco vừa thanh toán nợ cho 21 người tương đương 24 tỷ đồng. Hiện còn nợ 11 nông dân nữa.

Thuốc lá Thăng Long bị làm giá?

Theo VEF đưa tin, thuốc lá Thăng Long, loại thuốc mới nổi bán khá chạy đang bị tố làm giá và DN sản xuất bị nghi ngờ đã kiếm đậm từ việc này.
Theo phản ánh đến các cơ quan chức năng, qua khảo sát thực tế tại một số "đại lý cấp 1" của Thuốc lá Thăng Long, dẫn chênh lệch giá rất lớn giữa giá bán ra từ công ty so với giá thương mại của cơ sở. Chênh lệch lớn này có từ 1.900 đồng đến hơn 3.000 đồng/bao, ở sản phẩm thuốc lá Thăng Long bao mềm và bao cứng.

Thuốc lá Thăng Long bị làm giá? (ảnh: Nguồn internet)
Thuốc lá Thăng Long bị làm giá? (ảnh: Nguồn internet)

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty thuốc lá Thăng Long, DN không thực hiện và không có cơ sở để làm việc này. Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc công ty khẳng định: “Theo quy định hiện nay, thuốc là không được thiết lập đại lý vì thế công ty không có mối quan hệ chi phối giá đại lý sau khi xuất hàng. DN hoạt động ở lĩnh vực đặc biệt, không được thực hiện các chính sách hoa hồng, các chương trình khuyến mãi vì luật hiện không cho phép".
Tuy nhiên, ông Thủy thừa nhận, tại một số thời điểm khan hàng như dịpTết Nguyên đán vừa qua, hiện tượng đó chỉ xảy ra ở Hà Nội và 1 số thị trường đô thị, trong khi tại các khu vực, địa bàn khác lại tương đối ổn định. Mặt khác, do mua đứt bán đoạn, công ty không thể can thiệp trực tiếp giá sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Ngư dân Nghệ An được mùa khai thác sứa biển

Theo thông tin từ TTXVN, ngư dân Nghệ An đang bước vào vụ khai thác sứa biển và trúng lớn. Tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, một số ngư dân tạm thời chuyển từ nghề cào nghêu, đánh bắt ven bờ sang nghề mới là đánh bắt sứa biển.
Việc đánh bắt sứa biển đang trở thành phong trào, chỉ riêng huyện Diễn Châu đã có trên 400 thuyền cùng hàng trăm ngư dân tham gia đánh bắt loại hải sản này.

Thu mua, chế biến sứa biển. (Ảnh: TTXVN)
Thu mua, chế biến sứa biển. (Ảnh: TTXVN)

Tại vùng biển thị xã Cửa Lò, trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày có hàng chục thuyền nhỏ của ngư dân khai thác sứa biển trở về. Ngư dân Hoàng Văn Hùng, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò cho biết, hàng năm cứ vào mùa này, sứa biển lại xuất hiện nên phải tranh thủ khai thác.
Việc khai thác sứa biển rất đơn giản, không phải đầu tư gì lớn mà chỉ cần dùng thuyền nhỏ cùng với dụng cụ đánh bắt sứa đơn giản là được nên không tốn kém nhiều về chi phí; mỗi thuyền đi một ngày có thể cho thu nhập đến 1,2 triệu đồng, thậm chí có thuyền cho thu nhập đến 2 triệu đồng.

Dừng dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn vì ô nhiễm

Theo tin từ Vnmedia, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất quyết định dừng đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn do Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dừng dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn vì ô nhiễm
Dừng dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn vì ô nhiễm

Theo ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sở dĩ dừng việc xây dựng vì dự án này có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển huyện đảo theo hướng dịch vụ và du lịch. UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công thương đề xuất các phương án cấp điện như: cáp ngầm, nhiệt điện, điện gió... để lựa chọn phương án tối ưu.
Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 237,476 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ phát điện vào năm 2011, cung cấp hơn 3 triệu kWh điện thương phẩm/năm.
Tuy nhiên, đến cái Tết Nhâm Thìn 2012 vừa qua, Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện chạy than này vẫn không nhúc nhích. Lời cam kết của TKV sẽ đưa nhà máy điện hoạt động vào cuối năm 2011 đã không thành hiện thực.

Mất đứt vài trăm triệu vì vội vã mua nhà

Theo VEF, giá nhà ngày càng giảm khiến cho nhiều người mua ở những thời điểm trước xót ruột vì mất gần trăm triệu đồng.
Giá nhà đất giảm và kèm theo đó là nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng thì việc những người mua nhà trước đó với giá cao thấy tiếc nuối vì không dưng mà mất đứt hàng trăm triệu đồng.

Giá nhà đất đang giảm và tung ra nhiều chiêu khuyến mại hút khách
Giá nhà đất đang giảm và tung ra nhiều chiêu khuyến mại hút khách

Anh Dũng, một khách hàng mua căn hộ Văn Khê Hà Đông cũng đang tiếc hùi hụi khi giá căn hộ chỗ ở dự án này giảm mạnh. Giá căn hộ Văn Khê đang được bán từ 21 đến 25 triệu đồng/m2. Trước đó, cuối năm 2011, anh mua căn hộ này với giá 27 triệu đồng/m2, so với thời điểm hiện tại anh đã mất trắng vài trăm triệu mà không biết kêu ai.
Một vài tháng tới, giá bất động sản sẽ ở thế giằng co giữa khách hàng và chủ đầu tư trước khi thị trường có sự đảo chiều thực sự.
Trong khi người mua có tâm lý chờ đợi, chủ đầu tư lại cho rằng, giá bất động sản sẽ khó có thể giảm sâu hơn nữa. 

Mỹ kêu gọi Trung Quốc tiếp tục “nới lỏng kiểm soát tiền tệ”

Theo Doanh nhân Việt Nam toàn cầu (DVT), Phát biểu trước các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Colombia, cố vấn cao cấp Nhà Trắng Ben Rhodes nói: “Họ (Trung Quốc) đã có một số tiến bộ, nhưng chúng tôi muốn thêm nhiều động thái nữa. Chúng tôi ghi nhận thông báo này và sẽ xem xét chặt chẽ”.
“Chúng tôi luôn muốn chính quyền Trung Quốc thực hiện thêm các bước cần thiết để đưa đồng tiền của họ phù hợp với giá trị thị trường”, ông Rhodes nói.


Đồng nhân dân tệ hiện đang được phép dao động với biên độ 0,5% so với giá tham chiếu của ngân hàng trung ương Trung Quốc.
Các quy định được ngân hàng này công bố hôm 14/4 có hiệu lực vào 16/4, vốn sẽ cho phép đồng nhân dân tệ được dao động với biên độ 1%, được cho là một sự cải cách theo hướng thị trường. Mỹ và các đối tác thương mại của Bắc Kinh từ lâu đã chỉ trích tỷ giá nhân dân dân tệ của Trung Quốc trong đó cho rằng nước này giữ đồng tiền có giá trị thấp nhằm tăng cường xuất khẩu gây thâm hụt lớn về thương mại cho các đối tác.

Facebook mua đứt Instagram trong vòng 48 tiếng

Báo mới dẫn lại tin, vừa qua, Facebook tuyên bố đã sở hữu được “hiện tượng”  Instagram với giá trị 1 tỉ USD tiền mặt và cổ phiếu. Thời báo New York Times cho hay thương vụ này được thực hiện  bởi không phải ai khác mà chính là chàng CEO đầy quyền năng Mark Zuckerberg, và được hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục. 

Facebook mua đứt Instagram trong 48 tiếng
Facebook mua đứt Instagram trong 48 tiếng

Tờ Times cho hay: “Chưa đầy 24 giờ sau khi những nhà đầu tư định giá Instagram với mức giá 500 triệu USD, Mark đã gọi điện cho Kevin Systrom, giám đốc điều hành của Instagram để bàn bạc về các thỏa thuận”. Sau đó, hai CEO Zuckerberg và Systrom đã dành ra hai ngày cuối tuần để xem xét lại tất cả các thỏa thuận này trước khi công bố thông tin vào sáng thứ 2. 
Các nguồn tin cũng cho hay thương vụ giữa Facebook và Instagram đã bắt đầu ngay sau khi phần mềm chia sẻ hình ảnh nổi tiếng này được nhận 50 triệu đô từ một vòng đầu tư của các công ty Seqouia, Thrive, Greylock và Benchmark.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)