Đọc nhanh chiều 25/4: Trà Lipton bị tố chứa thuốc sâu gây vô sinh?

25/04/2012 15:19
Trà Sữa (tổng hợp)
(GDVN) - Giá vàng ngấp nghé 43 triệu đồng/lượng; Vải thiều Lục Ngạn bị lợi dụng thương hiệu; Trà Lipton bị tố chứa nồng độ thuốc sâu lớn... gây vô sinh;... là những tin đáng chú ý chiều 25/4.
Trà Lipton bị tố chứa nồng độ thuốc sâu lớn... gây vô sinh
Báo Đất Việt dẫn lại tin, kết quả điều tra mới nhất của Greenpeace Organization (Tổ chức Hòa bình Xanh) cho thấy, các mẫu trà đen, trà xanh, trà hoa nhài và Tieguanyin của Lipton có chứa nồng độ thuốc trừ sâu cực lớn. Đáng ngại hơn, các chất như methomyl và endosulfan vốn bị Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (MOA) cấm sử dụng từ lâu, cũng được tìm thấy trong trà.

Dư lượng thuốc trừ sâu trong trà có thể gây vô sinh.
Dư lượng thuốc trừ sâu trong trà có thể gây vô sinh.

Đánh giá về vụ lùm xùm trên, đại diện Greenpeace, ông Wang Jing phát biểu với tờ Global Times: “Việc Unilerver, nhà sản xuất trà Lipton cam kết chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được MOA cho phép chỉ là hứa hẹn suông. Unilerver chấp nhận cho khách hàng của mình uống “thuốc độc” chỉ để thu lại món hời béo bở”.
Đây không phải lần đầu sản phẩm trà Lipton dính dáng đến bê bối liên quan đến an toàn thực phẩm. Năm ngoái, cơ quan kiểm sát an toàn thực phẩm Trung Quốc từng phát hiện lô hàng Lipton chứa nhiều chất độc hại vượt mức cho phép được bày bán tại nhiều siêu thị.

Giá vàng ngấp nghé 43 triệu đồng/lượng
Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ Online, giá vàng trong nước sáng 25-4 tăng 180.000 đồng/lượng so với sáng qua. Các loại vàng miếng bán ra ngấp nghé mốc 43 triệu đồng. Giá vàng thế giới cũng đã vượt qua 1.640 USD.
Vàng SJC giao dịch lúc 10g sáng nay, mua vào mức 42,72 triệu đồng/lượng, bán ra 42,92 triệu đồng/lượng. Vàng Phượng Hoàng PNJ mua vào 42,69 triệu đồng/lượng, bán ra 42,84 triệu đồng/lượng. 

Vàng SJC lại cao hơn vàng thế giới 1,6 triệu đồng/lượng - Ảnh minh họa: AFP
Vàng SJC lại cao hơn vàng thế giới 1,6 triệu đồng/lượng - Ảnh minh họa: AFP

Tại Hà Nội, giá mua bán vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu thấp hơn vàng SJC từ 550.000-650.000 đồng/lượng. Hiện giá mua vào vàng Thăng Long ở mức 42,07 triệu đồng/lượng, bán ra 42,37 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco đang có xu hướng đi ngang mức 1.641,50 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng SJC phiên sáng nay so với giá vàng thế giới hiện còn cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng.

Đề xuất bán tàu Hoa Sen

Cũng theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, thông tin từ Bộ GTVT cho biết, Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines - Tổng công ty Hàng hải VN) vừa đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT cho phép bán tàu Hoa Sen.
Việc Vinashinlines đề nghị bán tàu Hoa Sen nhằm để thực hiện tái cơ cấu đội tàu theo kế hoạch của công ty này nhưng cũng để tránh các khoản chi phí phát sinh khi tàu Hoa Sen phải neo đậu không hoạt động thời gian dài.

Tàu hoa sen được đề xuất bán (Ảnh: Internet)
Tàu hoa sen được đề xuất bán (Ảnh: Internet)

Đến thời điểm hiện nay, tàu Hoa Sen vẫn nằm ở một cảng tại Trung Quốc do không có khách hàng thuê. Trong khi đó chủ tàu vẫn phải bỏ tiền bảo trì, phí neo đậu...
Đến thời điểm này dù hợp đồng lao động với chủ tàu đã kết thúc nhưng vẫn có hàng chục thuyền viên tàu Hoa Sen bị chủ tàu nợ lương.

Vải thiều Lục Ngạn bị lợi dụng thương hiệu

Theo nguồn tin từ Dân Việt, mấy năm gần đây, người trồng vải thiều ở Lục Ngạn (Bắc Giang) khốn khổ vì vải thường được mùa mất giá. Càng khổ hơn vì bị người dân nơi khác lợi dụng thương hiệu sẵn có của vải thiều Lục Ngạn để trục lợi.

Vải Lục Ngạn đang bị lợi dụng thương hiệu.
Vải Lục Ngạn đang bị lợi dụng thương hiệu.

Ông Thân Văn Khánh – Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn cho biết, “Vào mùa vải, việc bà con ở một số vùng lân cận mang vải đến địa bàn Lục Ngạn để bán cho được giá là vẫn thường xuyên xảy ra. Chính vì thế, Năm 2005, UBND huyện Lục Ngạn và Sở KHCN Bắc Giang đã phải đăng ký chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn”.
Còn ông Nguyễn Văn Xuất - Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bắc Giang cho biết: “Vải thiều Lục Ngạn đang bị đánh đồng với vải của các địa phương khác. Thậm chí, có trường hợp còn in tem, nhãn vải thiều Lục Ngạn giả để trục lợi đã bị chúng tôi phát hiện và xử lý”.

Cung ứng hoa cho Festival, người trồng hoa có nguy cơ bị quỵt tiền

Festival hoa Đà Lạt 2012 đã qua gần 4 tháng, nhưng đến nay 15 hộ xã viên của HTX Hiệp Lực (P.12, Đà Lạt) vẫn chưa nhận được tiền từ việc bán hoa. Nguồn tin từ Thanh niên cho biết.
Ông Nguyễn Đăng Hiến, Chủ nhiệm HTX DV nông nghiệp tổng hợp Hiệp Lực, bức xúc: "Tháng 8.2011, chúng tôi hợp đồng với Công ty TNHH Đa Ha Ra (đường Phan Đình Phùng, P.2) để trồng cung cấp 20.000 chậu hoa cúc phục vụ lễ hội, thế nhưng đến nay, Festival hoa đã qua gần 4 tháng rồi (festival diễn ra từ 30.12.2011 - 3.1.2012), họ vẫn chưa trả hơn 200 triệu đồng cho 15 hộ xã viên".

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Được biết, sau khi cung cấp chậu hoa cúc xong, số người bán hoa này gặp rất nhiều khó khăn khi đi đòi tiền.
Ông Nguyễn Vũ Hoàng - Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Lâm Đồng, Tổng đạo diễn chương trình Festival 2012 - khẳng định việc Đa Ha Ra có nợ tiền của bà con nông dân hay không thì không liên quan đến Ban tổ chức Festival hoa. “Chúng tôi đã chuyển cho họ 170 triệu đồng trang trí sân, còn 30 triệu đồng chúng tôi chưa chuyển vì công ty này còn nợ chúng tôi cũng khoảng chừng đó tiền kinh phí tuyên truyền”, ông Hoàng nói.

Nhiều chủ đầu tư dự án FDI bất động sản tại Hà Nội tháo chạy

Theo Vneconomy đưa tin, UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình đầu tư nước ngoài quý 1/2012 và ước kết quả cho cả năm trên địa bàn.
Theo đó, trong quý 1/2012, toàn thành phố có 64 dự án cả cấp mới và tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 147,6 triệu USD, bằng 81,8% về số dự án và 19% vốn đầu tư đăng ký mới so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cấp mới 42 dự án, vốn đầu tư đăng ký là 35,38 triệu USD, bằng 69% số dự án và 10% vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2011. 
Trong quý 1/2012, có 12 doanh nghiệp FDI bỏ địa điểm kinh doanh, không có tại địa chỉ đăng ký; 5 dự án có thông báo tạm ngừng kinh doanh do nhà đầu tư gặp khó khăn hoặc đang tìm địa điểm kinh doanh khác; 4 doanh nghiệp đã tiến hành thủ tục giải thể và được UBND thành phố chấp thuận.

Nam Phi bắt một người VN buôn lậu sừng tê giác

Ngày 22-4, an ninh sân bay quốc tế OR Tambo của Nam Phi đã bắt giữ một nam công dân VN cùng ba sừng tê giác khi người này đang làm thủ tục xuất cảnh rời Nam Phi. Nguồn tin từ Tuổi trẻ cho hay.
Báo New York Daily News dẫn lời người phát ngôn cơ quan hải quan Nam Phi Adrian Lackay cho biết hải quan sân bay đã phát hiện ba sừng tê giác nặng 13,9kg với giá trị ước tính khoảng 900.000 USD được giấu trong hành lý của người này.

Tê giác bị sát hại dã man để lấy sừng. Nam phi sẽ xử lý nghiêm hành vi săn trộm tê giác để lấy sừng. (Ảnh: Internet)
Tê giác bị sát hại dã man để lấy sừng. Nam phi sẽ xử lý nghiêm hành vi săn trộm tê giác để lấy sừng. (Ảnh: Internet)

Theo ông Adrian Lackay, thanh niên VN này đã đến Nam Phi bằng đường du lịch, anh ta đã bị theo dõi chặt chẽ cho tới khi bị bắt tại sân bay.
Từ đầu năm 2012 đến nay, khoảng 181 sừng tê giác đã bị săn trộm ở Nam Phi. Năm 2011, cảnh sát Nam Phi đã bắt 232 nghi can săn trộm sừng tê giác, trong đó có 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Trà Sữa (tổng hợp)