Đọc nhanh sáng 11/4: Bộ NN&PTNT cho phép nhập chất cấm?!

11/04/2012 10:38
Hương Trà (TH)
(GDVN) - Bộ NN&PTNT cho phép nhập chất cấm?!, giới quan sát bất ngờ trước quyết định hạ lãi suất của Việt Nam,... là những tin đáng chú ý sáng 11/4.
Bộ NN&PTNT cho phép nhập chất cấm?!

T
heo thông tin trên báo Tuổi trẻ TPHCM, sau khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an thu giữ 1,4 tấn Gold Protein Peptide (SSI) có chứa chất tạo nạc bị cấm, phóng viên đã truy nguồn gốc, phát hiện Bộ NN & PTNT cho phép nhập.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát từng lên tiếng khẳng định “đấy là tội ác”. Cục Chăn nuôi cũng “lên án” mạnh mẽ hành vi này.

Danh mục thức ăn chăn nuôi do Bộ NN&PTNT ban hành có chất SSI
Danh mục thức ăn chăn nuôi do Bộ NN&PTNT ban hành có chất SSI

Nhưng theo tài liệu Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 cung cấp, ngày 21-2 Công ty TNHH Hồng Triển (lô 9E, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã nhập khẩu ba mặt hàng là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó có sản phẩm Gold Protein Peptide (SSI) với số lượng 3 tấn.
Trong tờ khai của Công ty Hồng Triển, doanh nghiệp này ghi rõ nguyên liệu này được nhập căn cứ theo danh mục “Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào VN”, do Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Bùi Bá Bổng ký ban hành ngày 2-10-2006.
Hơn nữa do sản phẩm này nằm trong danh mục được phép nhập khẩu của Bộ NN&PTNN, nên doanh nghiệp này chỉ làm thủ tục hải quan cửa khẩu mà không phải xin giấy phép. Sản phẩm này khi qua cảng cũng không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Chợ là “thiên đường” hàng giả

Theo Tuổi trẻ, cứ 10 người mua hàng tại chợ thì đến sáu mua phải hàng giả! Đó là kết quả khảo sát nhanh mới đây của Hội Hàng VN chất lượng cao. Chợ đang được xem là “thiên đường” hàng giả. Không chỉ người tiêu dùng thiệt thòi, nhiều thương hiệu trong nước cũng đang mệt mỏi với cuộc chiến hàng giả ở chợ.

Để ứng phó việc bị làm giả, sản phẩm Aihao phải nhiều lần thay đổi tem nhãn, mẫu mã. Tuy nhiên, việc này khiến tiểu thương gặp khó khăn khi giải thích cho khách hàng - Ảnh: L.SƠN
Để ứng phó việc bị làm giả, sản phẩm Aihao phải nhiều lần thay đổi tem nhãn, mẫu mã. Tuy nhiên, việc này khiến tiểu thương gặp khó khăn khi giải thích cho khách hàng - Ảnh: L.SƠN

Tại các chợ rất dễ kiếm những sản phẩm giả hoặc nhái cố tình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng như nước rửa chén Vỹ Hảo, bột giặt Vĩ Mô, bánh kẹo Erio, mỹ phẩm Todacao... Hàng giả, hàng nhái tung hoành tại chợ với hàng loạt mặt hàng từ quần áo, giày dép, túi xách đến mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, cứ mặt hàng gì bán chạy là bị làm giả, không kể giá trị.
Ông Nguyễn Viết Hồng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Vina CHG, đơn vị chuyên cung cấp giải pháp chống hàng giả, cho biết, hiều công ty thừa nhận khó có thể phân biệt hàng thật, giả bởi mức độ tinh vi của sản phẩm. Việc gắn tem chống hàng giả không chỉ giúp người tiêu dùng mà còn hỗ trợ bản thân doanh nghiệp nhận biết sản phẩm thật giả. Ngay cả tem chống hàng giả cũng được nhái hết sức tinh vi.

Giới quan sát bất ngờ trước quyết định hạ lãi suất của Việt Nam

Theo Vneconomy, động thái hạ lãi suất lần thứ hai trong chưa đầy một tháng của Việt Nam được báo Financial Times nhận định là “nhanh và bất ngờ”. Tuy nhiên, báo này cũng cho rằng, đây là một bước đi cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát xuống thang.

Chi phí huy động giảm thêm sẽ tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và kích thích tín dụng.
Chi phí huy động giảm thêm sẽ tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và kích thích tín dụng.

Phóng viên Ben Bland của Financial Times cho rằng, lần giảm lãi suất này đến quá sớm, khi mà lần giảm gần nhất mới diễn ra vào tháng 3, do đó khiến giới đầu tư ngạc nhiên. Theo hãng tin Reuters, một số chuyên gia nước ngoài dự báo lãi suất của Việt Nam sẽ tiếp tục hạ trong thời gian tới.
“Lạm phát của Việt Nam vẫn đang diễn biến theo chiều hướng giảm. Bởi vậy, chúng tôi dự báo lãi suất của Việt Nam sẽ còn hạ thêm 100 điểm cơ bản trong nửa đầu năm nay và giảm thêm 100 điểm cơ bản nữa trong quý 3”, ông Tai Hui, Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á của Ngân hàng Standard Chartered ở Singapore, dự đoán.

'Chưa thu phí rút tiền ATM nội mạng trong năm nay'

Theo Ebank.Vnexpress, nhiều ngân hàng 'đòi' Hội Thẻ xin phép Ngân hàng Nhà nước cho thu phí giao dịch ATM nội mạng. Tuy nhiên, Hội Thẻ cho rằng chưa phải lúc, mà cần có lộ trình. 
Bà Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam khẳng định, các ngân hàng thành viên có đề xuất thu phí giao dịch ATM nội mạng. Song đây chưa phải là thời điểm thích hợp nên Hiệp hội chưa trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước.

Theo người dân, nếu muốn tăng phí hoặc thu phí rút tiền nội mạng, các ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh minh họa: Thanh Lê.
Theo người dân, nếu muốn tăng phí hoặc thu phí rút tiền nội mạng, các ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh minh họa: Thanh Lê.

Hiệp hội sẽ đưa ra một lộ trình cụ thể về thu phí, theo yêu cầu của Thống đốc. Sau đó Ngân hàng Nhà nước mới ban hành một biểu mẫu và cơ chế tính phí, mức thu phí sẽ triển khai theo từng bước một, tránh gây sốc cho người dân.
Được biết, từ đầu năm 2009, nhiều ngân hàng đã thu phí giao dịch ngoại mạng nếu khách hàng của mình rút tiền, truy vấn số dư, chuyển khoản và in sao kê tại ATM của ngân hàng khác. Phí rút tiền ngoại mạng phổ biến là 3.300 đồng mỗi lần giao dịch. Các giao dịch khác áp dụng mức 1.650 đồng.

Nhiều dự án cho khách hàng nợ tiền

Theo Vnmedia, Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp bất động sản TP HCM đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp hỗ trợ vốn cho khách hàng nhằm kích thích tính thanh khoản.


Thay vì trước đây việc tăng giá lên 30% thậm chí 70%, “cò môi giới” làm mưa làm gió, thì giờ hầu như khắp nơi, bất động sản đều bán với các chính sách giảm giá mà giao dịch thành công vẫn chỉ là ví dụ hiếm hoi.
Các chủ đầu tư đang đua nhau tung ra các hình thức khuyến mãi, các “chiêu khủng” để hấp dẫn khách hàng như chia nhỏ việc góp vốn, thanh toán làm nhiều đợt nhỏ 10% theo tiến độ. Giảm giá theo tỷ lệ % nếu nộp tiền nhiều hơn quy định. 
Đại diện phía doanh nghiệp cho rằng, nhận thấy người mua nhà để ở mới là nhóm khách hàng cứu thị trường vì vậy doanh nghiệp đã đưa ra các chương trình bán hàng kích thích sức mua…

Iran ngừng xuất khẩu dầu tới Tây Ban Nha, Hy Lạp

Theo Vietnam+, heo hãng AFP và THX, trong một động thái phủ đầu, Iran thông báo nước này đã ngừng xuất khẩu dầu tới hai nước Liên minh châu Âu (EU) khác là Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Hãng tin bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi tuyên bố nước này đã ngừng xuất khẩu dầu mỏ tới Hy Lạp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Còn theo Kênh truyền hình Press TV cùng ngày, Iran đã ngừng cung cấp dầu cho Tây Ban Nha sau khi cắt xuất khẩu dầu thô cho Hy Lạp. Ngoài ra, hiện Tehran cũng đang cân nhắc cắt xuất khẩu dầu tới Đức và Italy.
Hồi tháng Hai vừa qua, Iran thông báo đã ngừng xuất khẩu dầu cho các công ty Anh và Pháp, đồng thời dọa sẽ ngừng xuất khẩu dầu sang sáu nước EU khác là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italy, Đức và Hà Lan.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha khẳng định nước này đã ngừng nhập khẩu dầu của Iran "vào cuối tháng Hai vừa qua" do các lệnh cấm vận của EU.

Địa ốc, con đường trở thành “đại gia” ở Trung Quốc

Theo Vneconomy, cách đây không lâu, tạp chí Forbes cho biết đầu tư công nghệ là con đường ngắn nhất để trở thành tỷ phú Mỹ. Còn theo điều tra gần đây của tạp chí Hồ Nhuận, đầu tư địa ốc là cách nhanh nhất để được xếp vào hàng "đại gia" ở Trung Quốc.

Số lượng người giàu có trong xã hội Trung Quốc đang tăng chóng mặt và đang có một sự thay đổi lớn trong quan niệm cũng như cảm nhận giá trị của họ.
Số lượng người giàu có trong xã hội Trung Quốc đang tăng chóng mặt và đang có một sự thay đổi lớn trong quan niệm cũng như cảm nhận giá trị của họ.

Trong tổng số người giàu trên, khoảng 63.500 người thuộc nhóm siêu giàu, với tài sản hơn 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 15,8 triệu USD). Cứ 10 người trong số này thì có 8 người là nam giới, độ tuổi trung bình là 41. Nguồn thu nhập chính của họ là từ sở hữu hoặc mua bán các công ty. Địa ốc, chứng khoán là hai lựa chọn đầu tư hàng đầu của nhóm người này, nhưng họ cũng đầu tư nhiều vào nghệ thuật và công ty chưa niêm yết.
Hương Trà (TH)