Hàng "độc": Răng giả, tóc giả, ảnh Xquang... "hét" giá tiền tỷ

18/02/2012 16:06
Ngọc Ninh (Theo The Telegraph)
(GDVN) - Bộ răng giả hay những lọn tóc, ảnh chụp X quang có giá từ vài chục nghìn đến cả triệu bảng Anh bởi đơn thuần chúng đều là đồ vật của những người nổi tiếng trên thế giới.
Khuôn răng của huyền thoại Rock and roll Elvis Presley có giá ước tính lên đến 10.000 bảng Anh.
Khuôn răng của huyền thoại Rock and roll Elvis Presley có giá ước tính lên đến 10.000 bảng Anh.
Răng của huyền thoại Beatles John Lenon được bán đấu giá tháng 11/2011. Tuy đã bị đổi màu và hư hỏng nặng, nhưng giá bán của nó cũng lên tới 31.000 USD.
Răng của huyền thoại Beatles John Lenon được bán đấu giá tháng 11/2011. Tuy đã bị đổi màu và hư hỏng nặng, nhưng giá bán của nó cũng lên tới 31.000 USD.
Khăn giấy dùng rồi của nữ diễn viên Scarlett Johansson trong chương trình The Tonight Show With Jay Leno. Trên eBay nó được bán với giá 3.600 bảng Anh. Số tiền thu từ đấu giá được gửi cho một tổ chức từ thiện có tên USA Harvest.
Khăn giấy dùng rồi của nữ diễn viên Scarlett Johansson trong chương trình The Tonight Show With Jay Leno. Trên eBay nó được bán với giá 3.600 bảng Anh. Số tiền thu từ đấu giá được gửi cho một tổ chức từ thiện có tên USA Harvest.
Chiếc quần sóc dành cho lực lượng hải quân Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 của cố tổng thống John Kenedy. Chiếc quần còn được khâu một nhãn có ghi Jack Kenedy. Nó được bán với giá 5.000 USD năm 2003.
Chiếc quần sóc dành cho lực lượng hải quân Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 của cố tổng thống John Kenedy. Chiếc quần còn được khâu một nhãn có ghi Jack Kenedy. Nó được bán với giá 5.000 USD năm 2003.
Chiếc áo lót của nữ minh tinh Marilyn Monre được bán với giá 3.200 USD năm 2009. Chiếc áo này mang phong cách của những năm 50.
Chiếc áo lót của nữ minh tinh Marilyn Monre được bán với giá 3.200 USD năm 2009. Chiếc áo này mang phong cách của những năm 50.
Ảnh chụp X quang ngực của Marilyn Monre tại một bệnh viện năm 1954 được bán với giá 45.000 USD vào tháng 6/2010.
Ảnh chụp X quang ngực của Marilyn Monre tại một bệnh viện năm 1954 được bán với giá 45.000 USD vào tháng 6/2010.
Bộ tóc giả mà Vua nhạc Pop Michael Jackson từng đội. Năm 2011, nó có giá 72.000 USD.
Bộ tóc giả mà Vua nhạc Pop Michael Jackson từng đội. Năm 2011, nó có giá 72.000 USD.
Năm 2007, sau khi ca sĩ Britney Spears cạo đầu, những lọn tóc của cô được bán trên eBay với giá 1 triệu USD. Salon tóc nơi Britney cạo đầu còn rao bán thêm cả chiếc tông đơ hiệu Omega dùng để cạo đầu và cả lon Red Bulll mà ca sĩ này uống lúc đó. Một thời gian sau trên eBay đã tràn ngập các dịch vụ bán tóc Britney, tất nhiên chúng là tóc giả.
Năm 2007, sau khi ca sĩ Britney Spears cạo đầu, những lọn tóc của cô được bán trên eBay với giá 1 triệu USD. Salon tóc nơi Britney cạo đầu còn rao bán thêm cả chiếc tông đơ hiệu Omega dùng để cạo đầu và cả lon Red Bulll mà ca sĩ này uống lúc đó. Một thời gian sau trên eBay đã tràn ngập các dịch vụ bán tóc Britney, tất nhiên chúng là tóc giả.

Một lọn tóc nổi tiếng khác là của Catherine Parr, người vợ cuối cùng của Vua Henry VIII, được bán với giá 2.160 bảng Anh năm 2008.
Một lọn tóc nổi tiếng khác là của Catherine Parr, người vợ cuối cùng của Vua Henry VIII,  được bán với giá 2.160 bảng Anh năm 2008.
Chiếc răng nanh bên phải của Napoleon Bonaparte. Tại một cuộc đấu giá ở Wiltshire tháng 11/2005, nó được bán với giá 11.000 bảng Anh.
Chiếc răng nanh bên phải của Napoleon Bonaparte. Tại một cuộc đấu giá ở Wiltshire tháng 11/2005, nó được bán với giá 11.000 bảng Anh.
Tóc của tổng thống Kenedy. Tóc này được người thợ cắt tóc Harry Gelbart bán năm 2010 với giá 3.000 USD.
Tóc của tổng thống Kenedy. Tóc này được người thợ cắt tóc Harry Gelbart bán năm 2010 với giá 3.000 USD.
Một lọn tóc của tiểu thuyết gia người Anh Chales Dickens, tác giả Oliver Twist được bán với giá 3.120 bảng Anh năm 2005.
Một lọn tóc của tiểu thuyết gia người Anh Chales Dickens, tác giả Oliver Twist được bán với giá 3.120 bảng Anh năm 2005.
Cặp kính râm mạ vàng của huyền thoại Beatles, John Lennon có giá lên đến 1 triệu bảng năm 2007.
Cặp kính râm mạ vàng của huyền thoại Beatles, John Lennon có giá lên đến 1 triệu bảng năm 2007.
Những đồ dùng cá nhân của lãnh tụ Mahatma Gandhi, bao gồm của cặp kính của ông từng được mang ra đấu giá tại New Yorrk. Nhưng nó vấp phải sự phản đối kịch liệt ở Ấn Độ.
Những đồ dùng cá nhân của lãnh tụ Mahatma Gandhi, bao gồm của cặp kính của ông từng được mang ra đấu giá tại New Yorrk. Nhưng nó vấp phải sự phản đối kịch liệt ở Ấn Độ.
Ảnh 15: Bộ răng giả của thủ tướng Anh Winston Churchill được bán đấu giá tại Norfolk với giá 15.2000 bảng Anh.
Ảnh 15: Bộ răng giả của thủ tướng Anh Winston Churchill được bán đấu giá tại Norfolk với giá 15.2000 bảng Anh.
Ngọc Ninh (Theo The Telegraph)