Hàng nghìn hộp bánh nhập khẩu tại Hà Nội bị tẩy hạn sử dụng, lừa NTD

02/07/2012 15:56
Theo An ninh thủ đô
Hàng nghìn hộp bánh nhập khẩu từ nước ngoài đã hết hạn, sắp hết hạn sử dụng được công ty này “làm mới” trong nháy mắt.
Công an Hà Nội vừa phanh phui hành vi làm giả hạn sử dụng (date), của một công ty phân phối thực phẩm, có kho hàng trên địa bàn quận Thanh Xuân. Hàng nghìn hộp bánh nhập khẩu từ nước ngoài đã hết hạn, sắp hết hạn sử dụng được công ty này “làm mới” trong nháy mắt.

Thủ thuật tẩy “date” trên hộp thiếc

Chỉ huy Đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội cho hay: Gần một tháng nay, trinh sát đơn vị phát hiện tại các huyện ngoại thành Hà Nội và một số tỉnh lân cận, bán khá nhiều 2 loại bánh nhập khẩu từ nước ngoài, nhãn hiệu Ano Fiesta và Luxist, dấu hiệu bị sửa hạn sử dụng.

Một lượng lớn bánh Luxist - do Indonesia sản xuất, đóng hộp giấy bị dán chi chít tem nhãn phụ đè lên phần hạn sử dụng gốc của nhà sản xuất in trên vỏ hộp, trước khi dập lên đó một hạn sử dụng mới, có ngày hết hạn xa hơn nhiều - trinh sát cho hay.

Để che mắt người tiêu dùng và lực lượng chức năng, tem nhãn phụ dán đè lên hạn sử dụng của nhà sản xuất, được thiết kế lớp keo dính chặt. “Chúng tôi phải lấy lửa hơ nóng mới có thể bóc được phần tem nhãn phụ ra mà không bị rách, để lộ “date” gốc”.

Một số sản phẩm bánh hết “date”, cận “date” được dập hạn sử dụng mới, đánh lừa người tiêu dùng
Một số sản phẩm bánh hết “date”, cận “date” được dập hạn sử dụng mới, đánh lừa người tiêu dùng

 
Tưởng phải “tinh xảo” hơn hộp giấy, nhưng việc “hô biến” hạn sử dụng trên hộp bánh Ano Fiesta - loại hộp thiếc lại dễ hơn nhiều. Chỉ cần dùng loại hóa chất chuyên dụng, đổ lên phần in hạn sử dụng của nhà sản xuất, đợi một lúc rồi lau lớp hóa chất đi…, “date” gốc “bốc hơi” luôn - trinh sát Đội 6 nói.

Khẩn trương “truy” nguồn gốc 2 loại bánh “có vấn đề” này, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội xác định, bánh hết “date” tuồn ra từ kho hàng (143 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là kho hàng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và tư vấn An Phát (trụ sở ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình). Đăng ký kinh doanh từ tháng 8/2011, công ty này chuyên cung cấp các mặt hàng bánh kẹo, chủ yếu là hàng nhập khẩu cho các đại lý trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương…

“Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bánh kẹo quá hạn sử dụng, sau khi được “làm mới”, công ty chủ yếu bán ra các huyện ngoại thành Hà Nội và đi các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc như: Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La” - chỉ huy Đội 6 thông tin.

Sợ ế, “làm mới” để bán

Sau nhiều ngày củng cố tài liệu, chứng minh hành vi làm giả hạn sử dụng thực phẩm của doanh nghiệp này, Đội 6 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp cùng Đội QLTT số 26 - Chi Cục QLTT Hà Nội, đã lên kế hoạch kiểm tra. 15h ngày 22/6, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và tư vấn An Phát, vận chuyển hàng từ kho ra khu vực bến xe Sơn La (đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân), để chở lên Hòa Bình tiêu thụ đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh này chở 12 thùng bánh Ano Fiesta và Luxist đều bị dập lại hạn sử dụng. Theo nhân viên này, anh vận chuyển hàng theo lệnh của giám đốc mà không hề biết số bánh trên là hàng hết “date”.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên công ty đang “làm mới” hộp bánh Ano Fiesta
Lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên công ty đang “làm mới” hộp bánh Ano Fiesta


Thực hiện quyết định kiểm tra kho hàng 143 Nguyễn Tuân, lực lượng chức năng phát hiện bên trong tồn chứa nhiều loại bánh nhập khẩu từ nước ngoài đã hết hạn, sắp hết hạn sử dụng. Qua kiểm đếm, cảnh sát ghi nhận có 322 thùng bánh Ano Fiesta (12 hộp/thùng), trong đó 172 thùng nhà sản xuất khuyến cáo nên sử dụng trước 22/6/2012; 27 thùng dùng trước 24/7/2012. Loại bánh này công ty đã “làm mới” hạn sử dụng 123 thùng… Với bánh Luxist, lực lượng phát năng phát hiện toàn bộ 138 thùng (12 hộp/thùng) đã bị dán đè ten nhãn phụ lên hạn sử dụng gốc, dập “date” mới.

Làm việc với cơ quan công an, bà Lê Thị Hiền - Giám đốc công ty thừa nhận: Trong kho hàng có 2 loại bánh: Luxist do Indonesia sản xuất đã hết hạn sử dụng vào 3-5-2012; Ano Fiesta hạn sử dụng đến 24/7/2012. “Cuối tháng 25/6 vừa qua, sau khi phát hiện bánh Ano Fiesta và bánh Luxist hết “date” và cận “date”, tôi đã yêu cầu nhân viên mua một chiếc máy dập hạn sử dụng về để “làm mới” sản phẩm” - bà Hiền thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang, khoảng 1.000 hộp bánh hiệu Luxist nhập khẩu từ Indonesia - hết hạn sử dụng; Ano Fiesta nhập khẩu từ Malaysia sắp hết hạn sử dụng đã được công ty đóng “date” mới đến 4/2013. “Tôi “làm mới” hàng hóa để mong sớm bán được số bánh trên” - Giám đốc doanh nghiệp cho hay.
Theo An ninh thủ đô