![]()  |  
|   Kangbashi – thành phố lớn ở vùng ngoại ô Ordos của khu Nội Mông (Trung Quốc) được bắt đầu xây dựng từ năm 2004. Thành phố này được xây với mục đích tạo ra nơi ở cho 1 triệu cư dân, nhưng đến nay chỉ mới có khoảng 30.000 người dân đến sống. Giá nhà tại đây cũng giảm mạnh từ năm 2006 đến năm 2011.  |  
![]()  |  
| Những con đường rộng lớn nhưng rất ít các phương tiện giao thông | 
![]()  |  
| Khi Phóng viên Al Jazeera tới thăm Kangbashi hồi tháng 9 năm ngoái, tại đây nhiều tòa nhà vẫn đang được xây dựng. Dù đã có những cư dân đến ở, nhưng không gian vẫn rất vắng lặng.  |  
![]()  |  
| Quảng trường chính với nhiều tượng đài và công trình văn hóa nhưng vắng người qua lại | 
![]()  |  
| Bảo tàng Ordos - Công trình hoàn thành năm 2011, nhưng có thông tin cho rằng bên trong vẫn trống rỗng | 
![]()  |  
| Một công trình có hình dạng ấm trà đang rót nước | 
![]()  |  
| Thư viện công cộng | 
![]()  |  
| Nhà hát Kangbashi - nơi mà theo Alzajjera, mỗi năm chỉ có 2 buổi hòa nhạc được tổ chức | 
![]()  |  
![]()  |  
| Các tòa nhà bên cạnh quảng trường chính | 
![]()  |  
| Bên ngoài tòa nhà này rộng lớn này chỉ xuất hiện vài chiếc ô tô... | 
![]()  |  
| Một số công trình đang được tiếp tục xây dựng | 
  Tịnh Hà (theo BI)  
 











