Không dám ăn cua lạ vì nghi xuất xứ từ... Trung Quốc

29/10/2013 08:06
Theo Thanh niên
Thời gian gần đây, cua có hình dáng kỳ lạ xuất hiện nhiều một cách bất thường, đóng thành tảng ở các kênh mương tại Nam Định, Thái Bình khiến giá cua giảm gần 50%. Cua rẻ, nhưng nhiều người dân không dám ăn vì nghi ngại.
Theo bà con nông dân tại nhiều xã ở Nam Định, chỉ cần ra đồng hay tìm kiếm quanh mương, rạch, người dân đã xúc được cả giỏ cua, có người bắt được hàng chục cân mỗi ngày. Nhờ bắt cua quá dễ dàng nên giá bán phổ biến tại các chợ khoảng 120 nghìn đồng/kg giảm chỉ còn 60-70.000 đồng/kg.

Sau thời gian đầu mua-bán rầm rộ, nhiều người dân giờ không dám ăn cua vì không yên tâm về nguồn gốc xuất xứ. Chị Trịnh Thị Hằng, thôn Trí An, xã Nam Hoa (H.Nam Trực, tỉnh Nam Định) cho biết, người dân chẳng dám ăn loại cua này vì nghi ngờ do người Trung Quốc thả xuống từ đầu nguồn sông Hồng, trong cua có cấy trứng đỉa...(?!).

Một số người dân xã Nam Hoa còn phân tích: đặc điểm sinh học của "cua lạ" khác hoàn toàn với cua đồng. Cua đồng sống trong các hang, lỗ tại các bờ ruộng, bờ kênh, rạch; thường bò ra khỏi hang kiếm ăn, xong lại trốn vào hang. Lưng cua đồng có màu vàng sẫm, đều có 2 càng, 1 to 1 nhỏ..., trong khi "cua lạ" bò đầy đồng, cứ ra ruộng là "xúc" về được, mai có màu xanh nhạt, hoặc xám xanh, hai càng bằng nhau tăm tắp.

Những con cua có mai màu xanh đen và 2 càng bằng nhau khiến người dân nghi ngại
Những con cua có mai màu xanh đen và 2 càng bằng nhau khiến người dân nghi ngại

Chủ nhiệm HTX Nam Hoa, ông Triệu Xuân Kiền, khẳng định "thông tin đồn thổi là không đúng". Theo ông Kiền: "Thời điểm trước, cua hiếm nên rất đắt, nhưng mấy vụ gần đây, ốc bươu vàng bị diệt nhiều nên người dân cũng giảm lượng thuốc diệt ốc, chắc vì thế mà cua đồng sinh sôi nảy nở trở lại".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Doãn Lâm, Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản (Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định) cho biết, khi nhận được thông tin phản ánh tại 2 xã Phương Định và Trung Đông của H.Trực Ninh đang nuôi cua đồng có nguồn gốc giống từ Trung Quốc, Phòng nuôi trồng thủy sản phối hợp với một số cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không phát hiện bất kỳ hộ dân nào trên địa bàn 2 xã này có nuôi cua đồng. Theo ông Lâm, kiểm tra cho thấy đây là một tin đồn thất thiệt. Ông Lâm đề nghị người dân bình tĩnh, không nên quá tin vào những tin đồn thổi để gây lo ngại cho xã hội.

Ông Đỗ Đức Dương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này chưa hề phát hiện vụ việc nào bán cua đồng có xuất xứ Trung Quốc như nghi ngại của người dân. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nghe có dư luận về việc có cua đồng không rõ xuất xứ đang bán trên thị trường nên đã có kế hoạch kiểm tra trong thời gian sớm nhất để làm rõ sự thật", ông Dương cho biết.
Theo Thanh niên