Nỗ lực vận hành an toàn lưới truyền tải điện trong các tháng mùa khô năm 2020

17/02/2020 10:51
Thanh Thủy
(GDVN) - Mùa khô khu vực Tây Nguyên năm 2020 đến sớm và nắng nóng hơn mọi năm. Vì vậy việc đảm bảo an toàn truyền tải điện được các đơn vị quan tâm từ đầu năm.

Quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống, đặc biệt là công tác đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải Bắc - Nam.

Chính vì thế, ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa khô năm 2020.

Công nhân vệ sinh các trạm biến áp. Ảnh: npt.com.vn
Công nhân vệ sinh các trạm biến áp. Ảnh: npt.com.vn

Từ ngày 4/2/2020, Truyền tải điện Đắk Lắk (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) đã triển khai vệ sinh cách điện hotline các đường dây 500 kV và các thiết bị Trạm biến áp 220 kV Krông Búk do đơn vị quản lý.

Theo dự báo, mùa khô khu vực Tây Nguyên năm 2020 đến sớm và nắng nóng hơn mọi năm, thời tiết khô hanh cộng với gió bụi đất đỏ bazan làm cách điện nhanh nhiễm bẩn, gây nguy cơ mất an toàn đường dây và thiết bị trạm biến áp.

Qua kết quả quan trắc nhiễm bẩn cách điện các đường dây 220 kV, 500 kV và thiết bị trạm biến áp định kỳ hàng tuần của các Đội Truyền tải điện và trạm biến áp 220 kV Krông Búk, ngay trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, Truyền tải điện Đắk Lắk đã lập kế hoạch và triển khai vệ sinh hotline các đường dây 500 kV Pleiku - Di Linh, Pleiku - Đắk Nông và các thiết bị trạm biến áp 220 kV Krông Búk.

Tính đến ngày 6/2/2020, đơn vị đã vệ sinh hotline 21 ngăn tại trạm biến áp 220 kV Krông Búk và 3 vị trí của đường dây 500 kV Pleiku - Di Linh.

Theo kế hoạch từ ngày 8 - 19/2/2020, đơn vị sẽ tiếp tục công tác vệ sinh hotline tại 20 vị trí của đường dây 500 kV Pleiku - Di Linh và 08 vị trí của đường dây 500 kV Pleiku - Đắk Nông thuộc Đội truyền tải điện Buôn Ma Thuột và Đội truyền tải điện Đăk Lắk quản lý.

Theo tính toán, việc triển khai sớm công tác vệ sinh hotline sẽ đảm bảo đường dây và trạm biến áp vận hành an toàn, liên tục, góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh phía Nam, đồng thời là biện pháp hiệu quả để giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải điện. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Truyền tải điện Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020.

Cùng chung nhiệm vụ đảm bảo an toàn truyền tải điện trong mùa khô năm 2020, Truyền tải điện Lâm Đồng cũng đã tập trung tiến hành các công việc cần thiết.

Bì thực vật trong và ngoài gần hành lang tuyến đường dây được xử lý. Ảnh: npt.com.vn
Bì thực vật trong và ngoài gần hành lang tuyến đường dây được xử lý. Ảnh: npt.com.vn

Tính đến hết tháng 01/2020, Truyền tải điện Lâm Đồng đã hoàn thành khối lượng công việc khai quang chống cháy và thực hiện thu gom, đốt dọn thực bì tạo hành lang ngăn cháy cho các tuyến đường dây 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng, Bảo Lộc - Sông Mây, Bảo Lộc - Hàm Thuận - Phan Thiết và đường dây 500 kV Pleiku - Di Linh - Tân Định, diện tích khai quang chống cháy trong hành lang tuyến là 405.547 m2, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá, mùa khô ở vùng Cao nguyên Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn cao điểm. Cái nắng gay gắt và thời tiết hanh khô ở đây đẩy những cánh rừng đứng trước nguy cơ cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm.

Mặc dù công tác phòng cháy, chữa cháy trong và ngoài hành lang tuyến đường dây 220 kV, 500 kV đã được Truyền tải điện Lâm Đồng (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) thực hiện nghiêm, nhưng trên thực tế thời điểm này cũng là thời điểm bà con đồng bào thực hiện phát dọn đốt nương rẫy để chuẩn bị gieo trồng vụ mới, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy lưới truyền tải điện trong các tháng mùa khô năm 2020, không để xảy ra sự cố lưới điện do nguyên nhân cháy trong và ngoài gần hành lang tuyến đường dây 220 kV, 500 kV, Truyền tải điện Lâm Đồng đã và đang tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó xác định phải ngăn chặn lửa rừng từ gốc bằng một hành lang tuyến trắng.

Theo đó, ngay từ những tháng cuối năm 2019, Truyền tải điện Lâm Đồng đã triển khai xây dựng phương án phòng chống cháy trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp mùa khô cho khu vực lưới điện do đơn vị quản lý với các giải pháp cụ thể.

Đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng các huyện, Ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm, Lâm trường, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để nắm kế hoạch đốt vệ sinh rừng để thuận tiện cho việc xây dựng kế hoạch khai quang chống cháy và thu gom đốt thực bì trong hành lang tuyến đường dây.

Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông tuyên truyền trong nhân dân về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trong hành lang và ký bản cam kết không đốt nương rẫy trong hành lang.

Thực hiện khai quang hành lang tuyến, thu dọn vật liệu dễ cháy ra khỏi hành lang trong những tháng cao điểm mùa khô, đặc biệt tại các khu vực có khoảng cách pha - đất thấp, các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Thanh Thủy