Ông Lê Vũ Kỳ chính thức rời hẳn ACB

21/09/2012 22:41
Theo VNE
(GDVN) - Ông Lê Vũ Kỳ thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) từ ngày 21/9, sau khi đã có động thái tương tự ở Hội đồng quản trị ACB.
Ông Lê Vũ Kỳ.
Ông Lê Vũ Kỳ.
Theo công bố thông tin của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS), ông Lê Vũ Kỳ được chấp thuận thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kể từ 21/9. Người thay thế ông Kỳ ở vị trí này sẽ là ông Bùi Tấn Tài.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) vừa công bố, ông Lê Vũ Kỳ được chấp thuận thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kể từ 21/9. Theo đó, ông Bùi Tấn Tài sẽ thay thế vị trí của ông Kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết ACBS là công ty con của ACB, sau khi ông Kỳ từ chức tại ACB, chức vụ của ông này ở ACBS cũng bị miễn nhiệm. Ông Lê Vũ Kỳ bắt đầu giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên từ tháng 8/2009, thay thế ông Kiều Hữu Dũng. Ngoài ACBS, ông Kỳ cũng từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong Ngân hàng Á Châu như Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên thường trực HĐQT, Thành viên thường trực Ủy ban tín dụng…
Ngày 19/9, ông Lê Vũ Kỳ cùng một số lãnh đạo khác đã có đơn gửi ban lãnh đạo ACB xin từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT với “lý do cá nhân". Theo thông tin từ ACB, ông Kỳ nằm trong số các thành viên có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ngân hàng nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ông Lê Vũ Kỳ là Tiến sỹ Toán-Lý của Đại học Tổng hợp Matxcova – Nga. Năm 1984-1988 ông làm việc tại Nhà máy Z81 của Bộ Quốc Phòng, sau đó là Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia. Suốt 8 năm sau đó, ông nắm giữ vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn trong nước. Ông là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á châu trong thời gian 11 năm, từ 1997-2008. Ông gia nhập ACB từ năm 1997 với chức vụ Phó tổng giám đốc. Từ năm 2008, ông Kỳ là Phó chủ tịch ACB.

Hiện ông Kỳ sở hữu 1.130.590 cổ phiếu ACB (0,12%), tính theo giá cổ phiếu ACB ngày 20/9 tương đương hơn 17 tỷ đồng. Con gái ông Kỳ là bà Lê Nguyệt Ánh sở hữu 1.999.455 cổ phiếu ACB, tương đương gần 31 tỷ đồng.

Độc giả phát hiện ra những vi phạm trong kinh doanh, huy động vốn trái pháp luật thuộc các dự án bất động sản hiện nay xin gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn, hoặc BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo VNE