Sau sữa bột, Fonterra thu hồi 9.000 chai kem tươi nhiễm E.coli

14/01/2014 10:29
(GDVN) - Fonterra phải cưỡng chế thu hồi khoảng gần 9.000 chai kem tươi bị nhiễm khuẩn E.Coli.

Fonterra, hãng sữa lớn nhất New Zealand, lại đối mặt với vụ bê bối mới hôm 14/1 khi có khả năng phải cưỡng chế thu hồi khoảng gần 9.000 chai kem tươi bị nhiễm khuẩn E.Coli.

Biểu tượng của tập đoàn Fonterra.
Biểu tượng của tập đoàn Fonterra.
Kem tươi này được sản xuất trên đảo North Island nhằm cung cấp cho thị trường nội địa.
Giám đốc điều hành Fonterra Brands New Zealand, Peter McClure, cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới  tình trạng ô nhiễm thực phẩm. Nhưng nói rằng các vi khuẩn E.Coli có thể nhiễm vào sữa từ trang trại.
Ông cũng cho rằng sự lây nhiễm này hoàn toàn không có chủ ý.  

Đây là lần đầu tiên trong 18 năm một sản phẩm của Fonterra được thử nghiệm dương tính với vi khuẩn E.coli, được tìm thấy trong phân người và động vật. Nó có thể gây nhiễm trùng và các triệu chứng tương tự như ngộ độc thực phẩm.

Năm ngoái, Fonterra đã tiến hành thu hồi một đợt sữa bột trên quy mô toàn cầu vì nghi ngờ ô nhiễm E.Coli. 
Vụ việc sau đó được chứng minh là nhầm lẫn. Tuy nhiên, hãng sữa khổng lồ Danone của Pháp hồi tuần trước đã kiện Fonterra và yêu cầu bồi thường do 407 triệu USD thiệt hại do đợt thu hồi sản phẩm quy mô vào năm ngoái./.