Tiềm lực của "gã khổng lồ" Exxon Mobil và dự án 20 tỷ USD ở Việt Nam

18/03/2014 10:35
Lâm Giang
(GDVN) - Doanh thu năm ngoái của Exxon Mobil đạt 420,8 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế là 32,6 tỷ USD.

Bộ Công Thương cho biết, Tập đoàn Exxon Mobil đang xúc tiến kế hoạch đầu tư cụm khí điện lên tới 20 tỷ USD tại Việt Nam. Việc khảo sát, lựa chọn địa điểm đã được tiến hành.

Trong tháng tới, Exxon Mobil sẽ trình các văn bản liên quan đến dự án (đánh giá về trữ lượng khí, lựa chọn địa điểm, kế hoạch triển khai...) lên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương để xét duyệt.

Dự kiến, Exxon Mobil và PVN muốn có một địa điểm rộng khoảng 200 ha, trong đó 100 ha sẽ được đầu tư để xây dựng nhà máy điện công suất 1.500 MW. Giai đoạn II, diện tích sẽ tăng lên 200ha, phục vụ nhà máy điện công suất 4.000-5.000 MW và nhà máy xử lý khí.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Exxon Mobil là Tập đoàn dầu khí quốc gia Mỹ có tổng doanh thu lớn nhất thế giới với 404,5 tỷ USD trong năm 2007, trong đó lợi nhuận khoảng 40,6 tỷ USD. Đây là tập đoàn dầu khí lớn thứ hai thế giới sau Rosneft của Nga với sản lượng dầu thô khai thác hàng ngày khoảng 6,5 triệu thùng.

Doanh thu năm ngoái của Exxon Mobil đạt 420,8 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế là 32,6 tỷ USD.

Exxon Mobil được thành lập năm 1999 dựa trên sự hợp nhất giữa hai công ty Exxon và Mobil. Tập đoàn này có trụ sở chính tại Texas với khoảng 75.000 nhân viên (tính tới tháng 12/2013).
Lợi nhuận của Exxon Mobil năm 2008 tăng 11%, đạt 45,2 tỉ USD, mức lợi nhuận kỷ lục mà các công ty Mỹ đạt được, mặc dù doanh thu quí IV năm 2008 của hãng giảm 33% do giá dầu thế giới sụt giảm mạnh.
Hiện Exxon Mobil là công ty lớn thứ 3 thế giới về doanh thu và cũng là công ty thương mại lớn thứ hai thế giới về vốn hóa thị trường. Exxon Mobil được xếp thứ 5 trong danh sách Forbes Global 2000 năm 2013. 
Exxon Mobil sở hữu 37 nhà máy lọc dầu tại 21 quốc gia với công suất lọc dầu 6,3 triệu thùng mỗi ngày. Exxon Mobil là nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới.  
Mặc dù là một "gã khổng lồ" trong ngành dầu khí, tuy nhiên Exxon Mobil đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích gồm có việc chậm chạp trong nỗ lực dọn dẹp hậu quả của vụ tràn dầu năm 1989 của Exxon Valdez tại Alaska. Đây được coi là vụ tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Exxon Mobil cũng đã bị chỉ trích vì đã tài trợ cho các quan điểm khoa học hoài nghi rằng sự nóng lên toàn cầu là do đốt các nhiên liệu hóa thạch./.
Lâm Giang