Vì sao TP.Hà Nội quyết định đóng cửa Zone 9?

05/12/2013 14:15
Hồng Anh
(GDVN) - Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: Xuất phát từ việc doanh nghiệp quản lý khu đất nói trên đưa vào hoạt động kinh doanh nhưng lại không đủ điều kiện, đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy thì dứt khoát phải tạm dừng việc kinh doanh lại
Nửa tháng sau khi vụ cháy xảy ra tại khu vui chơi số một Hà thành, số phận của Zone 9 vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, khi Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Zone 9 “chấm dứt hoạt động kinh doanh, cải tạo, sửa chữa nhà cửa trên khu đất số 9 Trần Thánh Tông”. Chiều ngày 4/12, trả lời báo chí bên lề kỳ họp Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đưa ra lý do khiến Zone 9 phải tạm ngưng hoạt động. Ông Thảo cho biết: Xuất phát từ việc doanh nghiệp quản lý khu đất nói trên đưa vào hoạt động kinh doanh nhưng lại không đủ điều kiện, đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy thì dứt khoát phải tạm dừng việc kinh doanh lại. Về thời gian cụ thể khu vui chơi Zone 9 phải ngừng hoạt động kinh doanh, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, đã yêu cầu các sở, ngành chức năng xem xét, kiểm tra việc này.
Một góc khu Zone 9. (Ảnh:Phạm Liễu)
Một góc khu Zone 9. (Ảnh:Phạm Liễu)
Trả lời về trách nhiệm của các bên liên quan khi để xảy ra vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ngày 19/11 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Xuất phát từ thực tế doanh nghiệp không đủ điều kiện hoạt động để xảy ra vụ cháy gây ra hậu quả nặng nề như vậy, nên “không thể chấp nhận và không thể không xử lý được”.
Riêng về phía Công ty Bình An – đơn vị chủ quản Zone 9 đã để xảy ra trường hợp “cho thuê lại linh tinh”, Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu: “Công ty Bình An phải chấm dứt ngay kiểu kinh doanh đó”. Trước đó, vào chiều ngày 3/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã công văn gửi UBND quận Hai Bà Trưng và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An (đơn vị quản lý khu đất số 9 Trần Thánh Tông) chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa; quản lý, sử dụng nhà đất tại khu vực số 9 Trần Thánh Tông (hay còn gọi là Zone 9) theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, thành phố giao nhiệm vụ cho UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, kiểm tra việc sử dụng nhà, đất, điều kiện pháp lý hoạt động kinh doanh tại khu vực, đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy, an toàn của công trình, đồng thời báo cáo thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền của UBND quận. Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An chấm dứt hoạt động kinh doanh, sửa chữa tại khu vực trên; quản lý và sử dụng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật.
Khu đất số 9 Trần Thánh Tông có diện tích 11.227 m2 do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An quản lý sau khi “tiếp nhận” từ Công ty Dược phẩm Trung ương 2 từ tháng 10/2012. 

Từ đó, Công ty Bình An ra đời, trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Dược phẩm Trung ương 2 với một số đối tác để tạo nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp này đầu tư xây dựng nhà máy mới sau khi có chủ trương di dời khỏi nội đô, tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh.

Đầu tháng 2/2010 thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An làm chủ đầu tư, lập và triển khai tổ hợp dự án văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông. Sau đó, cơ quan chức năng của Hà Nội đã có sự chấp thuận điều chỉnh quy hoạch cục bộ và chuyển đổi chức năng sử dụng đất làm tổ hợp văn phòng và trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2012, sau khi chính thức tiếp nhận quản lý khu đất nói trên, viện dẫn một số lý do khách quan như mất an toàn trật tự, lo bị lấn chiếm… đến tháng 8/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An đã ký một bản hợp đồng và giao toàn bộ quyền quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất với Công ty Cổ phần Phát triển Tiến Bộ với thời hạn đến 28/2/2014. 

Văn bản của Công ty Bình An cho biết, sau đó, Công ty Tiến Bộ lại tiếp tục ký một bản hợp đồng tương tự để giao lại khu đất trên cho Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Thành Đạt để quản lý và sử dụng. 

Theo hợp đồng này, Công ty Thành Đạt đã cho một số hộ cá thể thuê lại và kinh doanh.
Hồng Anh