Kỳ thi tốt nghiệp tại huyện đảo Phú Quý thành công mỹ mãn

10/07/2021 06:23
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông được tổ chức lần đầu tiên tại huyện đảo Phú Quý đã diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy định.

Sáng ngày 9/7, tàu cao tốc tuyến Phú Quý – Phan Thiết đã vận chuyển bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại điểm thi thuộc Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện đảo Phú Quý cùng 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động từ đất liền ra đảo làm công tác coi thi đã cập cảng Phan Thiết an toàn.

Cán bộ, giáo viên coi thi ở Phú Quý cập bến an toàn (Ảnh CTV)

Cán bộ, giáo viên coi thi ở Phú Quý cập bến an toàn (Ảnh CTV)

Hiện bài thi đã được đưa về điểm chấm thi và bàn giao cho Ban làm phách để thực hiện công tác chấm thi theo đúng quy định.

Cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

Đây là lần đầu tiên, học sinh huyện đảo Phú Quý được thi tại quê nhà nên không thể kể hết niềm vui, niềm hạnh phúc của các em và nhiều người dân nơi huyện đảo.

Bài thi được chuyển vào đát liền an toàn (Ảnh CTV)

Bài thi được chuyển vào đát liền an toàn (Ảnh CTV)

Có được niềm vui ấy, không ít người nói phải cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Bởi, trong nhiều năm qua, Giáo dục Việt Nam đã đăng tải hàng chục bài viết phản ánh về những vất vả, khó khăn của học sinh khi phải chuẩn bị hành trang vào đất liền ăn ở hàng chục ngày chờ đợi đến ngày thi.

Những nỗi niềm trăn trở của giáo viên, những tâm tư, khao khát của các bậc phụ huynh, những mong muốn của cả chính quyền nơi huyện đảo cho con em được thi tốt nghiệp tại chỗ đã được Tạp chí liên tục phản ánh, chuyển tải. Những bài viết ấy đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều bạn đọc trên cả nước.

Nếu quyết tâm không gì là không thể

Nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận luôn nói rằng rất muốn tổ chức kỳ thi trên đảo nhưng vì điều kiện khách quan vẫn chưa thể thực hiện được. Sở Giáo dục đã rất lo lắng nếu như trước ngày thi gặp thời tiết không thuận lợi sẽ rất khó khăn cho việc điều cán bộ, giáo viên ra đảo coi thi.

Sẽ không an toàn nếu như biển động mà tàu cao tốc không thể ra khơi và bài thi sẽ không đến được với học sinh, làm sao có thể đảm bảo đúng thời gian thi theo quy định?

Và khi thi xong rồi, việc vận chuyển bài thi từ đảo vào đất liền sợ không được an toàn…sẽ làm khổ và liên lụy rất nhiều người.

Lần lữa hết năm này qua năm khác để đợi Phan Thiết hoàn thành xong sân bay. Khi có đường bay ra đảo, học sinh mới được thi tại địa phương mình. Nhưng, biết đợi đến bao giờ khi sân bay Phan Thiết vừa mới khởi công và ngày hoàn thành vẫn còn xa lắm?

Đã có những phương án thuê máy bay chở đề thi, cán bộ, giáo viên ra đảo và chở bài thi cùng cán bộ, giáo viên vào đất liền nhưng chi phí lại quá đắt đỏ (700 triệu đồng/2 lượt đi về).

Nhưng cuối cùng, bằng sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận điểm thi tốt nghiệp trung học quốc gia vẫn được đặt tại đảo, và vận chuyển đề thi, bài thi chỉ bằng tàu cao tốc.

Ngay tại thời điểm này, khi bài thi của học sinh huyện đảo đã được giao cho Ban làm phách để thực hiện công tác chấm thi theo đúng quy định. Có thể thấy rằng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức lần đầu tiên tại huyện đảo Phú Quý đã diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy định.

Phan Tuyết