Microsoft VN tổ chức lễ tổng kết và trao giải Imagine Cup Junior 2022

29/07/2022 15:39
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 29/7, Microsoft Việt Nam chính thức tổ chức lễ tổng kết và trao giải Imagine Cup Junior 2022 cho top 20 đội thi xuất sắc nhất Việt Nam.

Ngày 29/7, Microsoft Việt Nam chính thức tổ chức lễ tổng kết và trao giải Imagine Cup Junior 2022 cho top 20 đội thi xuất sắc nhất Việt Nam, trong đó Sky-Line Humanitarian đến từ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line Đà Nẵng đã vinh dự lọt top 10 toàn cầu với ý tưởng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối bệnh viện với người hiến máu và khuyến khích mọi người tham gia hiến máu.

Đội Sky-Line Humanitarian được trao giải. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đội Sky-Line Humanitarian được trao giải. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tham dự lễ tổng kết và trao giải Imagine Cup Junior 2022 có sự tham gia của ông Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc kinh doanh (Microsoft Việt Nam); bà Đoàn Tường Vân, Giám đốc Khối Giáo dục (Microsoft Việt Nam); thầy Tống Thiên Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line Đà Nẵng cùng các thầy cô và các em học sinh thuộc top 20 Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện cũng thu hút sự theo dõi của các thầy cô, học sinh và thành viên của Cộng đồng Giáo viên Sáng tạo Việt Nam thông qua nền tảng Microsoft Teams.

Phát biểu tại buổi lễ, về phía đại diện Microsoft Việt Nam, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc kinh doanh cho biết: “Imagine Cup Junior áp dụng với đối tượng từ 13 - 18 tuổi. Ở lứa tuổi này, sự chín muồi về nhận thức, về những giá trị công nghệ đem lại cho con người, xã hội là chưa đủ nhưng tại sao chúng ta không vượt qua những thách thức đó?

Bằng chứng là Imagine Cup Junior mà Việt Nam tham gia đã thành công rất tốt đẹp, chúng ta là một trong số 4 nước đầu tiên có số lượng tham gia nhiều nhất. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của thế hệ trẻ và sự hỗ trợ của các thầy cô giáo vô cùng đáng ca ngợi”.

Ông Phùng Việt Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ông Phùng Việt Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ông Phùng Việt Thắng nhấn mạnh, giá trị của Imagine Cup Junior là đem lại cho chúng ta những ý tưởng mà hoàn toàn có thể khả thi trong tương lai và sẽ triển khai thực hiện được bằng công nghệ. Các ý tưởng đó rất gần gũi với đời sống và chính các em học sinh dưới 18 tuổi có thể nhận thức được.

Cùng phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho rằng: “Trong chuyển đổi số, con người chính là trung tâm và bồi dưỡng kỹ năng số cho học sinh là một nội dung quan trọng trong đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Đối với học sinh, kỹ năng số không chỉ phục vụ cho việc học tập nghiên cứu mà còn góp phần hướng đến giải quyết những vấn đề rất thực tiễn trong cuộc sống trên toàn cầu. Và cuộc thi Imagine Cup Junior do Microsoft tổ chức đã triển khai rất thiết thực nội dung này trong đề án chuyển đổi số ngành giáo dục, vừa thúc đẩy niềm yêu thích công nghệ cho học sinh, vừa tăng cường kỹ năng sáng tạo cho các em, cụ thể là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI”.

Ông Tô Hồng Nam phát biểu trực tuyến tại buổi lễ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ông Tô Hồng Nam phát biểu trực tuyến tại buổi lễ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) bày tỏ: “Tôi mong muốn rằng các Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và các nhà trường hãy tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh để có thể tham dự đông hơn nữa, góp phần khẳng định khả năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, từ đó đem lại vinh quang cho đất nước”.

Tại chuyên mục phỏng vấn nhóm cuối buổi lễ, nhiều câu hỏi đã được đặt ra đối với đại diện Microsoft Việt Nam và đại diện đội thi Sky-Line Humanitarian thuộc Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line Đà Nẵng.

Trao đổi với báo chí, đại diện Microsoft Việt Nam nói rằng, cuộc thi được phát động và diễn ra trong giai đoạn đại dịch Covid-19, vì vậy không có những tương tác truyền thống như trước. Tuy nhiên, thách thức đó cũng tạo ra cơ hội để chúng ta sử dụng những biện pháp và tiếp cận với các phương tiện hiện đại hơn.

Microsoft có một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo sẵn sàng hỗ trợ các em trong việc triển khai ý tưởng trong thực tế. Lúc đó, các em có thể tìm đến những vườn ươm công nghệ, với các nhà đầu tư là đối tác của Microsoft thì Microsoft sẽ kết nối để những ý tưởng được triển khai.

Thầy Tống Thiên Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line Đà Nẵng chia sẻ niềm vui vì mặc dù cuộc thi được phát động trong khoảng thời gian các em trong đội đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng các em vẫn sắp xếp được thời gian để tham gia cuộc thi này rồi cuối cùng đạt được thành tích vô cùng đáng tự hào.

Bên cạnh đó, một số thành viên trong đội Sky-Line Humanitarian đến từ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn theo mảng công nghệ trong tương lai.

Năm 2022, Imagine Cup Junior lần đầu tiên được Microsoft phát động tại Việt Nam. Đồng hành cùng các đội thi là những chuyên gia, đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm của Microsoft và các đối tác đào tạo. Với hơn 240 ý tưởng gửi về cho ban tổ chức tại Việt Nam và 107 ý tưởng gửi tới Imagine Cup Junior toàn cầu, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 trên thế giới (chỉ sau Mỹ, Úc và Ấn Độ) và đứng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) về số lượng bài tham gia.

Đặc biệt, ngoài Sky-Line Humanitarian, đội Suicide Squad của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng và Mindfull Penguins của Trường Trung học Vinschool Ocean Park Hà Nội cũng đã xuất sắc được Imagine Cup Junior 2022 lựa chọn vị trí thứ 2 và 3 trong top 3 của Việt Nam.

Trần Lý