Bạn đọc phản ánh Trường trung học Phú Lâm chưa được giao chỉ tiêu nhưng vẫn tư vấn tuyển sinh
Vừa qua, bạn đọc phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam băn khoăn liên quan hoạt động của cơ sở 1 Trường trung học phổ thông Phú Lâm (đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh).
Bạn đọc cho hay, hàng ngày, tại cơ sở này vẫn tư vấn tuyển sinh cho học sinh, phụ huynh muốn đăng ký vào học lớp 10, nhưng không rõ là cơ sở này đã đủ điều kiện để hoạt động giáo dục và được giao chỉ tiêu chưa?
Sáng ngày 15/7, tại cơ sở 1 của trường, nhân viên tên P. của trường đã tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh có con sắp vào học lớp 10 như sau: “Học sinh của trường sẽ đi học từ tháng 8/2026, học từ sáng đến 15h chiều. Từ tháng 9/2026 thì học từ sáng đến 16h45. Học phí sẽ thu từ tháng 8, trong đó tháng 8 học sinh đóng 1.950.000 đồng/em, từ tháng 9 sẽ đóng 2.450.000 đồng/em. Nếu học sinh nào muốn học bán trú thì cộng thêm 1.280.000 đồng/tháng”.
Đầu năm học, nhà trường thu lệ phí hoạt động giáo dục, dùng cho nguyên năm, trong đó học sinh ở cơ sở 1 sẽ đóng 2.700.000 đồng/em/năm học. Ngoài ra, học sinh cũng cần phải mua đồng phục hàng ngày, đồng phục thể dục và cặp học sinh.
Học sinh đăng ký học ở cơ sở 1 thì sẽ học tại đây, còn đăng ký học ở cơ sở chính thì học ở đó.
Theo thầy P., tại cơ sở 1 của trường sẽ tuyển 5 lớp, mỗi lớp có 40 học sinh.
Điều kiện để được vào học tại trường, học sinh lớp 9 cần có học bạ trung học cơ sở, với hạnh kiểm là từ Khá trở lên, học lực cần phải Đạt.
Tại thời điểm ngày 15/7, khi phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam truy cập vào fanpage của Trường trung học phổ thông Phú Lâm, nhà trường đã cho đăng nhiều thông tin có liên quan đến việc tuyển sinh lớp 10, trong đó có thông tin rõ ràng địa chỉ của trụ sở, cơ sở 1. Các tờ rơi quảng cáo tuyển sinh của nhà trường cũng in đầy đủ địa chỉ 2 nơi để gửi tới phụ huynh.
Được biết, trong phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định số 1883/QĐ-SGDĐT ngày 11/6/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp (1,6,10) cho các trường tư thục trên địa bàn, Trường trung học phổ thông Phú Lâm nằm ở vị trí thứ 31 trên tổng số 79 trường tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh, với 593 học sinh tuyển ở cơ sở đường Kinh Dương Vương (trụ sở), hoàn toàn không có chỉ tiêu được giao cho cơ sở 1 (đường Bình Trị Đông).
Trong quyết định số 2266/QĐ-SGDĐT, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 7/7/2026 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1,6 và 10 cho loại hình trường tư thục (lần 2), trong phụ lục danh sách kèm theo quyết định này có 18 trường tư thục, nhưng cũng không có tên cơ sở 1 Trường trung học phổ thông Phú Lâm được giao chỉ tiêu tuyển sinh.
Hiệu trưởng nhà trường nói gì?
Ngày 15/7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đỗ Trần Ngoan – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phú Lâm cho biết, Sở đang chuẩn bị xuống kiểm tra cơ sở 1 của trường về mặt hồ sơ, thủ tục. Nếu hoàn tất việc kiểm tra này thì trường mới làm văn bản xin Sở cấp chỉ tiêu bổ sung cho cơ sở 1.
Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Cho đến ngày 15/7, cơ sở 1 của trường vẫn chưa có giấy phép hoạt động do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp, vì trường cũng chưa tổ chức giảng dạy tại đây, chỉ đặt văn phòng tuyển sinh tại đây”.
Cũng theo thầy Đỗ Trần Ngoan, phụ huynh có đến cơ sở 1 của trường tham quan, tìm hiểu về nhà trường thì nhân viên trường giới thiệu, còn học thì học tại trụ sở của trường (đường Kinh Dương Vương).
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cơ sở 1 chưa được cấp chỉ tiêu tuyển sinh, chưa được cấp phép hoạt động nhưng vì sao các tờ rơi, fanpage vẫn quảng cáo tuyển sinh?
Thầy Đỗ Trần Ngoan trả lời: “Các tờ rơi, fanpage vẫn có quyền ghi địa chỉ cơ sở 1, quảng cáo là chuyện bình thường. Tuy nhiên, học sinh học tại đây thì chưa.có. Do Sở báo với trường là đến trước 20/8 vẫn có thể cấp chỉ tiêu tuyển sinh cho trường nếu trường có đủ hồ sơ. Trường tư quảng cáo là chuyện bình thường. Vấn đề là trường chưa hoạt động tại đây”.
Theo thầy Đỗ Trần Ngoan, trường tư khác với trường công là cần phải quảng cáo thì phụ huynh, học sinh mới biết tới trường. Nếu sau khi Sở xuống cơ sở 1 của trường kiểm tra, nếu nhận thấy cơ sở 1 không đáp ứng được hoạt động giáo dục thì trường sẽ chuyển học sinh sang học tại trụ sở chính của trường.
Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, các trường tư thục chỉ được thực hiện công tác tuyển sinh tại những nơi đã được cấp phép hoạt động.
Theo ông Hồ Tấn Minh, điều này có nghĩa rằng khi chưa được Sở giao chỉ tiêu thì các trường cũng không được quảng cáo các thông tin liên quan đến tuyển sinh.