Một số trường chuyên tại Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 năm 2023

12/02/2023 07:17
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đến nay, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam,Trường THPT Chu Văn An đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào 10.

Ngày 10/2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố chỉ tiêu, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2023 - 2024. Năm nay, nhà trường lấy tổng số 315 chỉ tiêu, trong đó có 160 suất học bổng.

Hai lớp chuyên Toán và tiếng Anh tuyển 70 học sinh. Còn lại, các lớp chuyên như Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn mỗi môn tuyển 35 em. So với năm ngoái, lớp chuyên tiếng Anh tăng nhẹ chỉ tiêu, từ 60 lên 70, còn lại tương tự như năm 2022.

Thí sinh phải thi ba môn, trong đó môn Toán và Văn bắt buộc, diễn ra trong 90 phút vào buổi sáng ngày 1/6. Đến chiều, thí sinh thi môn chuyên, thời gian làm bài 120 phút. Đăng ký vào lớp chuyên nào, thí sinh sẽ làm bài thi môn tương ứng, riêng lớp Tin học sẽ làm bài thi Toán.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh.

Để nộp hồ sơ, thí sinh phải có hạnh kiểm, học lực, điểm tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên. Nếu đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thí sinh được xét tuyển thẳng vào lớp chuyên với môn tương ứng. Số lượng học sinh được tuyển thẳng tối đa bằng 10% tổng chỉ tiêu từng lớp chuyên.

Từ 13/3, trường sẽ phát hành hồ sơ, lệ phí 320.000 đồng, và nhận đăng ký trong một tháng, từ 3/4 đến 5/5. Kết quả sẽ được công bố trên website của trường trước 31/7.

Ảnh minh họa: Phạm Linh

Ảnh minh họa: Phạm Linh

Theo kế hoạch, năm 2023, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ tuyển sinh 560 chỉ tiêu hệ chuyên, 35 chỉ tiêu hệ không chuyên.

Trong đó, các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp, Tin học, Sinh học mỗi lớp tuyển 35 học sinh. Còn các lớp chuyên tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học mỗi lớp tuyển 70 học sinh.

Đáng chú ý, năm nay nhà trường không có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng.

Trước đó, năm học 2022 - 2023, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 17 lớp 10 với 605 chỉ tiêu, trong đó có 16 lớp chuyên (560 chỉ tiêu cho 12 môn chuyên) và 1 lớp Pháp song ngữ (45 chỉ tiêu).

Năm học 2023-2024, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 với 350 chỉ tiêu hệ chuyên, 315 chỉ tiêu hệ không chuyên và 50 chỉ tiêu hệ song bằng. So với năm học 2022-2032, trường giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh.

Trước đó, năm học 2022 - 2023, có 3.268 thí sinh đăng ký tranh suất vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Về điểm chuẩn đợt 1 vào lớp 10 hệ không chuyên, trường lấy điểm chuẩn cao nhất (trên tổng số 116 trường trung học phổ thông công lập toàn thành phố) với 43,25 điểm; hệ chuyên cũng ở mức rất cao - từ 33,15 đến 40,85 điểm tùy từng lớp.

Anh Trang